Lạc trong mê cung chợ cổ Grand Bazaar

Với hơn 3.000 cửa hàng, bán từ gốm sứ vẽ tay tới đèn lồng và thảm dệt cầu kỳ, Grand Bazaar (Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ) có từ thế kỷ 15 là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất thế giới.

Với hơn 3.000 cửa hàng, bán từ gốm sứ vẽ tay tới đèn lồng và thảm dệt cầu kỳ, Grand Bazaar (Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ) có từ thế kỷ 15 là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất thế giới.

Chợ Grand Bazaar thu hút 91 triệu lượt khách mỗi năm. Bạn có thể dành cả ngày lang thang tại khu chợ khổng lồ này mà không thấy chán. Ảnh: Gettyimages/Bloomberg.

Sự xuất hiện của các trung tâm mua sắm hiện đại không át nổi vẻ đẹp truyền thống của Grand Bazaar. Người đàn ông ăn mặc lịch sự này tên Ahmet Tan. Ông bán các loại sáo và nhạc cụ truyền thống. Ảnh: Gettyimages.

Năm 2014, Grand Bazaar là điểm đến đông khách nhất thế giới, với hơn 91,25 triệu lượt khách trong năm. Nếu bạn thích lụa hay vải cashmere, hãy ghé qua gian hàng của Burak Erdogan. Ảnh: Gettyimages.

Khu chợ hình thành từ thế kỷ 15 nổi tiếng với gốm sứ vẽ tay, đèn lồng, các loại vải dệt tinh xảo và trang sức theo phong cách Byzantine. Ảnh: Gettyimages.

Bên trong khu chợ giống như một mê cung, với các lối đi đan cài nhau, dễ khiến du khách mất phương hướng. Ảnh: Expedia.

Chợ đầy các gian hàng bán thảm Thổ Nhĩ Kỳ, đồ trang trí, đồ da, xà cừ, quần áo. Ảnh: Gettyimages.

Nhiều gian hàng bán cùng một loại sản phẩm sẽ hợp thành nhóm, có khu riêng cho đồ da, trang sức vàng… Ảnh: Gettyimages.

Cửa hàng của Dogan Mert bán các loại đèn nghệ thuật với họa tiết Thổ Nhĩ Kỳ truyền thống. Ảnh:Gettyimages.

Khu chợ đã là trung tâm giao thương quan trọng từ năm 1461, gồm 2 tòa nhà mái vòm được xây vào năm 1455 và 1461 dưới lệnh của Sultan Mehmed. Ảnh: Tourmakerturkey.

Taner Erguder bán các bức tranh truyền thống dành cho du khách có tâm hồn nghệ sĩ. Ảnh: Gettyimages.

Bạn có thể mua các loại kẹo bánh đặc sản của Thổ Nhĩ kỳ ở gian hàng của Hasan Ramo. Ảnh: Gettyimages.

Khu tổ hợp này có hai nhà thờ Hồi giáo, 4 đài phun nước, nhiều quán cà phê và nhà hàng. Trung tâm của chợ là sảnh Cevahir Bedesten, nơi tập trung các món hàng giá trị và cổ xưa nhất. Chợ mở cửa vào khoảng 9-19h, từ thứ hai tới thứ sáu. Ảnh: Boomsbeat.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social