Los Angeles – thành phố của những vì sao

Sau phim “La La Land”, nhiều du khách Việt Nam tìm đến xứ sở hoàng hôn màu tím để hòa mình vào câu chuyện của Mia và Sebastian.

Sau phim “La La Land”, nhiều du khách Việt Nam tìm đến xứ sở hoàng hôn màu tím để hòa mình vào câu chuyện của Mia và Sebastian.

Du lịch Los Angeles – thành phố của những vì sao

Los Angeles từ lâu là một trong những thành phố du lịch nổi tiếng nhất thế giới, bởi sức ảnh hưởng của các bộ phim Hollywood. Sunset Boulevard, Singing in the Rain, Rebel Without a Cause, Blade Runner hay Fast & Furious… đã đem tới nhiều cái tên mỹ miều cho Los Angeles như “kinh đô điện ảnh”, “thành phố của những thiên thần”, “xứ sở mộng mơ”. Mới đây nhất, bộ phim ca nhạc giành 6 tượng vàng Oscar 2017 – La La Land – đã đem tới cho nơi đây một biệt danh mới: “thành phố của những vì sao”, dựa theo bài hát nhạc phim có tên City of Stars.

La La Land tạo nên cơn sốt không nhỏ tại nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam, khi ra mắt cuối năm ngoái. Los Angeles vốn đã thu hút khách du lịch nay lại càng trở nên hấp dẫn hơn, khi nhiều người tìm đến đây để khám phá các địa danh gắn với hai nhân vật Mia và Sebastian, do minh tinh Emma Stone và tài tử Ryan Gosling đảm nhận.

Đài thiên văn Griffith nơi Mia và Sebastian của La La Land đã trao nhau nụ hôn đầu tiên và nhảy múa dưới bầu trời đêm đầy sao. Đài thiên văn Griffith là nơi Mia và Sebastian đã trao nhau nụ hôn đầu tiên giữa bầu trời đầy sao. Đến đây vào một buổi chiều hè tháng 6, du khách sẽ được chiêm ngưỡng bầu trời đỏ ối được phủ một làn sương huyền ảo mà chỉ trong tích tắc được bao phủ bởi hàng triệu vì sao. Khung cảnh huy hoàng trên đài thiên văn đủ sức khiến bất cứ ai được trải nghiệm một lần cũng sẽ nhớ mãi. Nhiều đôi tình nhân đã lên đây ngắm hoàng hôn và trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào dưới ánh tịch dương.

Trong khi đó, cầu cảng bãi biển Hermosa lại được vô số tạp chí du lịch đưa vào danh sách 10 nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất thế giới. Đây cũng là nơi chàng Sebastian của tài tử Ryan Gosling huýt sáo và hát ca khúc City of Stars trong thứ ánh sáng màu tím mộng mơ, xa xa là mặt biển như một tấm gương khổng lồ phản chiếu vầng dương cuối ngày. Ảnh trên là Ryan Gosling lúc đang hát “City of Stars” trong phim ở cầu cảng Hermosa. Ảnh dưới là một du khách nam cố bắt chước động tác của tài tử.

Với những người yêu điện ảnh, tới du lịch Los Angeles chắc chắn không thể bỏ qua các điểm đến nổi tiếng nhất của thành phố này như phim trường Universal, Disneyland, quần thể kiến trúc Getty Center, Đại lộ Danh Vọng, bãi biển Venice (ảnh), nhà hát Dolby – nơi diễn ra lễ trao giải Oscar hàng năm.

Mùa hè năm nay, Los Angeles trở thành một trong những điểm du lịch hot nhất với du khách Việt do giá vé rẻ, thời gian bay được rút ngắn với một lần quá cảnh duy nhất tại một trong hai sân bay hàng đầu châu Á là Narita (Nhật Bản) và Hong Kong, trong chưa đầy ba tiếng. Từ nay tới hết tháng 6, đường bay khứ hồi từ TP HCM tới Los Angeles của hàng không quốc gia Mỹ – American Airlines – có giá vé hạng phổ thông là 345 USD và hạng thương gia là 2.199 USD (chưa bao gồm thuế). Hành khách khi mua vé quốc tế đi từ Việt Nam còn được miễn phí hành lý cho các chuyến bay nội địa Mỹ theo quy định của hãng. Tháng 6 cũng là thời điểm thời tiết đẹp nhất ở Los Angeles, dễ ngắm được hoàng hôn màu tím ở cầu cảng bãi biển Hermosa.

Đại lộ Hollywood nơi bạn sẽ thấy hàng nghìn viên gạch gắn tên các ngôi sao điện ảnh, âm nhạc và truyền hình. So với bờ Đông của nước Mỹ, bờ Tây có đường bay thuận tiện với thời gian ngắn hơn từ Việt Nam. Với những người lần đầu trải nghiệm nước Mỹ, Los Angeles nên là điểm đến trước tiên. Từ đây có thể thăm thú được nhiều nơi xung quanh ở phía bờ Tây như San Francisco, Las Vegas, Grand Canyon hay Công viên quốc gia Yosemite. Tại đây, việc thuê xe ôtô rất dễ dàng khi chỉ cần bằng lái xe của Việt Nam (bằng nhựa có song ngữ), du khách có thể nhận xe ở Los Angeles và trả xe ở một thành phố khác tại văn phòng đại diện của hãng cho thuê.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social