Lý do Seville, Tây Ban Nha là điểm đến lý tưởng nhất thế giới năm 2018

Mới đây tạp chí Lonely Planet đã đưa ra danh sách 10 thành phố du lịch lý tưởng nhất năm 2018 và Sevill của Tây Ban Nha vinh dự đứng ở vị trí đầu tiên.

Mới đây tạp chí Lonely Planet đã đưa ra danh sách 10 thành phố du lịch lý tưởng nhất năm 2018 và Sevill của Tây Ban Nha vinh dự đứng ở vị trí đầu tiên. Cùng tìm hiểu lý do mà Seville giành được vị trí đặc biệt này.

Seville là thủ phủ của vùng Andalusia của Tây Ban Nha.
Thành phố Seville có các tuyến xe bus du lịch rất phố biến giúp du khách di chuyển giữa các điểm thăm quan nổi tiếng của thành phố một cách thuận tiện.
Xe ngựa kéo cũng là một trải nghiệm khá thú vị mà bạn nên thử ở Seville.
Plaza de Espana là quảng trường hoành tráng nhất Seville. Địa điểm này được xây dựng cho Triển lãm Ibero-American – một hội chợ thế giới nhằm tăng cường mối liên kết giữa Tây Ban Nha và các nước khác – vào năm 1929.
Quảng trường có kiến trúc hoành tráng với cả hệ thống cầu bắc qua các rạch nước.
Quảng trường mang phong cách Gothic tạo nên điểm nhấn ấn tượng cho thành phố.
Bên cạnh đó, đài phun nước và các tòa nhà được bố trí hài hòa các nêu bật nét đẹp cho quảng trường.
Cung điện Alcázar – một điểm du lịch nổi tiếng khác của thành phố Seville. Nơi đây đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới.
Cung điện Dukes (Palacio de las Duenas) dù không quá phô trương nhưng vẫn mang những nét đẹp khiến các du khách yêu thích. Tòa nhà lịch sử này là một di tích quốc gia của Tây Ban Nha.
Trong ảnh là một nhà tù cũ và tháp canh quân sự từ thế kỷ 13. Tháp Vàng trên trên sông Guadalquivir quả thực là một điểm mốc tuyệt đẹp.
Công trình Metropol Parasol bằng gỗ còn được gọi là “las setas” (Những cây nấm) bao gồm một quán cà phê, không gian hòa nhạc và khu vực chợ.
Đường đi bộ ở trên đỉnh Metropol Parasol mang tới tầm nhìn bao quát ra trung tâm thành phố.
Seville cũng tự hào với nền ẩm thực hấp dẫn.
Các quán bar Tapas với đặc trưng phục vụ các món ăn nhẹ truyền thống của Tây Ban Nha.
Quán bar lâu đời nhất ở Seville – El Rinconcillo mở cửa từ năm 1670.
Seville còn có đặc sản là loại cam chua nhẹ.
Đối với những người yêu thích đồ ngọt thì không thể bỏ qua món quẩy churros giòn thơm bán ở rất nhiều các xe bán hàng rong trên đường phố.
Seville còn được biết đến với âm nhạc và những vui điệu flamenco sôi động có từ thế kỷ thứ 9. Trong ảnh là phụ nữ địa phương đang khiêu vũ flamenco vui vẻ trong một hội chợ ở Seville.
Seville cũng thường xuyên có những sự kiện văn hóa hấp dẫn như Hội chợ tháng Tư Seville.
Với mọi thứ tuyệt vời từ kiến trúc, ẩm thực tới văn hóa đặc sắc, Seville thực là điểm đến lý tưởng hàng đầu năm 2018.


Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social