Mách bạn 10 điểm ăn vặt nhìn là thèm không thể bỏ qua khi đến Hua Hin (Thái Lan)

Đến du lịch Hua Hin thì nhớ thưởng thức hết cho bằng được các món này rồi hãy về để không phí chuyến đi bạn nhé.

Đến Hua Hin thì nhớ thưởng thức hết cho bằng được các món này rồi hãy về để không phí chuyến đi bạn nhé.

Mách bạn 10 điểm ăn vặt nhìn là thèm không thể bỏ qua khi đến du lịch Hua Hin

Hua Hin cách thủ đô Bangkok khoảng 200km về phía Tây Nam và có một bờ biển trải dài tuyệt đẹp. Khi đến du lịch Hua Hin, ngoài việc tham quan các di tích lịch sử nổi tiếng, đắm chìm trong cảnh biển thơ mộng thì bạn đừng quên thưởng thức những món ngon đặc sắc, nhất là các món đặc trưng sau đây nhé.

Bánh bao 60 năm

Ở Hua Hin, nhắc đến bánh bao có lẽ ai cũng nghĩ ngay đến hàng bánh bao có tuổi đời hơn 60 năm của bà cụ lưng đã còng, tóc đã bạc phơ. Đặc biệt, những sáng trời lạnh chỉ cần nhìn các nồi bánh bao nóng hổi nghi ngút khói thôi là cũng đã đủ thấy ấm lòng. Bánh bao ở đây có khá nhiều hương vị như vị thịt heo, vị đậu đỏ, bí ngô, khoai lang… Phần vỏ bánh mềm, dẻo, hơi ngọt nên khi hòa quyện với phần nhân tạo vị khá đặc biệt.

Địa chỉ: gần khu chợ ChatChai

Giờ mở bán: 17h – 19h30

Quẩy nóng

Khác với quẩy nóng ở Việt Nam thường được làm thành đôi hai cái dính liền nhau thì quẩy nóng ở Hua Hin được làm riêng lẻ và theo kiểu ngẫu nhiên, không có hình dạng nào cố định. Đặc biệt, quẩy nóng này lại được chấm vào nước sốt đặc biệt có khi là sữa trứng, nước cốt dừa, vị lá dứa, cà phê… được chứa trong các hũ nhựa nhỏ đi kèm. Mỗi phần quẩy nóng có giá 2 baht nên được xem là món ăn vặt lý tưởng vì giá rẻ.

Giờ mở bán: 5h – 9h (thứ 2 – 6) 5h – 10h (thứ 7, chủ nhật)

Thịt lợn xiên nướng

Thịt lợn xiên nướng là món ăn ngon nhìn cực hấp dẫn đến mức chắc chắn bạn sẽ không thể bỏ qua khi vô tình đi ngang đây. Những xiên thịt đỏ au đang nằm trên vỉ nướng bốc mùi thơm khó kiềm lòng thực sự là món ăn sẽ khiến bạn không hối hận khi bỏ tiền ra mua. Chỉ cần chuẩn bị mỗi người khoảng 100 baht là đã đủ để thưởng thức xiên nướng thỏa lòng ngay.

Địa chỉ: trong khu chợ Hua Hin

Giờ mở bán: 7h – đến khi hết hàng

Rotee

Nằm trong khu chợ đêm Hua Hin, quầy bán rotee này được đánh giá là ngon nhất khu vực. Rotee được làm từ một lớp trứng bên ngoài, phần nhân bên trong có khi là chuối, xoài, phô mai, dừa… Trứng tráng mỏng gói phần nhân lại rồi cắt ra thành nhiều ô vuông nhỏ để thưởng thức. Mỗi phần rotee có giá khoảng 40 baht, tuy nhiên quầy chỉ mở cửa từ 17h chiều đến 23h đêm nên ban ngày bạn đừng đến đây kẻo bụng đói đi về nhé.

Địa chỉ: trong khu chợ Hua Hin

Giờ mở bán: 17h – 23h

Wabisushi

Không chỉ ở Nhật Bản mà đến du lịch Hua Hin, nếu bất chợt thèm sushi thì vẫn có ngay một hàng sushi ngon chất lượng cho bạn thưởng thức. Tuy chỉ là một quầy bán nhỏ bên lề đường nhưng sushi ở đây có khá đa dạng nguyên liệu và đặc biệt được đánh giá là rất tươi ngon.

Địa chỉ: Phra Pinklao, nằm ngay phía sau chợ đêm Hua Hin

Giờ mở bán: 16h – 23h

Ngô nướng

Ngô nướng nóng sau đó được phết lên hỗn hợp mặn mặn ngọt ngọt và bóng bẩy nhìn hấp dẫn vô cùng. Không chỉ ngô vàng của Mỹ mà ở đây còn nướng cả ngô hạt trắng, ngô hạt tím nên khá nhiều lựa chọn cho thực khách. Mỗi xiên ngô như thế có giá hạt dẻ chỉ 15 baht. Và ngoài ngô nướng thì hàng này cũng bán nhiều món khác với mức giá cũng bình dân như thế.

Địa chỉ: nằm bên phải chợ Hua Hin

Giờ mở bán: 18h – 24h

Cơm vịt quay

Nếu muốn tìm một món ăn no bụng ở Hua Hin thì cơm vịt quay có thể xem là lựa chọn khá lý tưởng với mức giá tương đối hợp lý, khoảng 100 baht. Bạn có thể mua ăn tại chỗ với đĩa cơm trắng kèm theo một lớp thịt vịt quay đỏ au hấp dẫn bên trên cùng vài lát dưa chuột. Hoặc bạn cũng có thể mua mang đi với phần cơm được gói như gói xôi trong một lớp giấy dày.

Địa chỉ: Hua Hin 72, Soi Dechanuchit

Giờ mở bán: 8h30 – 13h30

Quầy chiên đủ loại

Khi ghé đúng quầy chiên này, bạn sẽ dễ dàng tìm được các món chiên lạ miệng như chuối chiên, khoai môn chiên, ngoài ra còn có bí ngô, khoai tây… Tất cả đều được phủ một lớp bột chiên giòn và cho vào dầu nóng chiên cho thật chín vào để lớp ngoài giòn rụm và lớp trong bùi béo.

Địa chỉ: 59 Soi Naeb Kahardt, Tambon Hua Hin

Giờ mở bán: 7h – 15h

Thịt viên nướng

Nguyên liệu chính là thịt lợn được xay nhuyễn rồi vo viên tròn, sau đó nướng trên vỉ than. Tiếp tục xiên thịt viên được nhúng vào nước sốt rồi nướng thêm lần nữa cho nước sốt ngấm đều và bốc mùi thơm hấp dẫn.

Địa chỉ: 160/11 đường Chomsin, Hua Hin

Giờ mở bán: 10h – 16h30

Lod Chong

Lod Chong là món chè giun Thái, tuy nhiên món này khá giống với bánh lọt ở Việt Nam. Gọi là chè giun Thái vì các sợi xanh bên trong dài dài ốm ốm nhìn giống con giun. Một ly Lod Chong thường gồm phần bánh có màu xanh mát mắt, nước cốt dừa, nước đường được đun với mít nên rất thơm, khi ăn sẽ cho thêm đá bào mát lạnh vào. Đang đi chơi giữa trưa nắng nóng mà gặp quầy bán Lod Chong thì đúng là quá chuẩn rồi bạn nhé.

Địa chỉ: 29/1 Hua Hin 55

Giờ mở bán: 10h – 16h



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social