Mê đắm bãi biển màu hồng kì lạ ở đảo lớn Santa Cruz

Với hơn 7.000 hòn đảo lớn nhỏ, Philippines thu hút nhiều du khách bốn phương nhờ nền văn hóa phong phú, thiên nhiên tươi đẹp và sự hiếu khách của dân bản địa. Trong đó, phải kể đến đảo lớn Santa Cruz, nơi có bãi biển màu hồng Zamboanga City kì lạ.

Với hơn 7.000 hòn đảo lớn nhỏ, Philippines thu hút nhiều du khách bốn phương nhờ nền văn hóa phong phú, thiên nhiên tươi đẹp và sự hiếu khách của dân bản địa. Trong đó, phải kể đến đảo lớn Santa Cruz, nơi có bãi biển màu hồng Zamboanga City kì lạ.

Bãi biển màu hồng Zamboanga nằm trên đảo lớn Santa Cruz (Philippines) được mệnh danh là bãi biển kì lạ nhất ở xứ này. Vào những năm 1970, đây là địa điểm nghỉ mát thường xuyên của khách du lịch Đức và Italy.

Tuy nhiên trong những năm trước, tình hình trật tự ở khu vực này không ổn định, tiềm năng du lịch đã bị ảnh hưởng ít nhiều. Tuy vậy, mới đây bãi biển này lại trở thành điểm du lịch “cực hot” được nhiều khách du lịch ghé thăm.

Nơi đây nổi tiếng với những rạn san hô màu hồng rực rỡ cùng với những bãi cát màu hồng lung linh tỏa sáng bên bãi biển nước trong xanh.

Sở dĩ, bãi biển Zamboanga có bãi cát màu hồng là do sự hòa trộn giữa cát trắng tinh và xác của san hô đỏ dưới biển đã tạo nên màu sắc đặc biệt.

Nơi đây chưa bị thương mại hóa bởi các loại hình du lịch nên bãi biển vẫn còn hoang sơ, mộc mạc. Chính vì thế, nó là địa điểm lý tưởng cho những người đam mê khám phá và trải nghiệm trên biển.

Ảnh: Sưu tầm



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social