Miễn vé tham quan Hoàng cung Huế dịp Tết

Vé tham quan các di tích ở Huế trong 3 ngày đầu năm Mậu Tuất sẽ được miễn cho du khách Việt, không áp dụng cho du khách nước ngoài.

Vé tham quan các di tích ở Huế trong 3 ngày đầu năm Mậu Tuất sẽ được miễn cho du khách Việt, không áp dụng cho du khách nước ngoài.

Theo đó, các di tích ở Huế sẽ miễn vé cho khách Việt gồm Hoàng cung Huế (gồm Đại nội và Bảo tàng cổ vật cung đình Huế), lăng vua Minh Mạng, lăng vua Khải Định, lăng vua Tự Đức.

Hiện giá vé tham quan Hoàng cung Huế là 150.000 đồng/người. Tuyến 3 điểm: Hoàng cung – lăng vua Minh Mạng – lăng vua Khải Định, giá 280.000 đồng/người. Tuyến 4 điểm: Hoàng cung – lăng vua Minh Mạng – lăng vua Khải Định – lăng vua Tự Đức, giá 360.000 đồng/người. Mức giá này áp dụng với cả khách Việt và khách nước ngoài.

Đón Tết cổ truyền, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ sẽ được tổ chức tại Hoàng cung Huế, tập trung trong 3 ngày Tết. Trong đó, mùng 1 Tết có các trò chơi cung đình và trình diễn thư pháp, chương trình nghệ thuật Âm sắc cung đình. Mùng 2 Tết có trình diễn võ thuật cổ truyền. Mùng 3 Tết có trình tấu đại nhạc. Suốt 3 ngày Tết sẽ diễn ra lễ đổi gác, múa lân sư rồng…

Trước đó, Đại Nội Huế dừng đón khách ban đêm sau gần 6 tháng triển khai.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social