Một ngày khám phá khu Tiểu Ấn đầy màu sắc ở Singapore

Mỗi điểm đến ở Singapore lại mang một đặc trưng khác nhau, khu Tiểu Ấn (Little India) cũng vậy. Những tòa nhà màu sắc, các khu chợ đầy rau củ tươi ngon, ẩm thực Ấn đủ sắc hương vị, không gian sinh hoạt nhộn nhịp… đều khiến du khách lạc bước chẳng muốn về.

Mỗi điểm đến ở Singapore lại mang một đặc trưng khác nhau, khu Tiểu Ấn (Little India) cũng vậy. Những tòa nhà màu sắc, các khu chợ đầy rau củ tươi ngon, ẩm thực Ấn đủ sắc hương vị, không gian sinh hoạt nhộn nhịp… đều khiến du khách lạc bước chẳng muốn về.

Như chính tên gọi của nơi đây gợi lên, khu Tiểu Ấn (Little India) là địa hạt của những người Ấn Độ đầu tiên ở Singapore.
Nếu được hỏi về điều gì thu hút bạn ngay tức khắc ở khu Tiểu Ấn, thì đó chính là con phố Serangoon – con phố lòe loẹt nhất của Singapore.
Với những ngôi nhà rực rỡ sắc màu đặc trưng theo phong cách Ấn Độ, Serangoon trở thành địa điểm khá hấp dẫn và mới mẻ trong mắt du khách.
Bên cạnh khu phố lòe loẹt Serangoon thì sức cuốn hút của khu Tiểu Ấn còn thể hiện ở nhiều nét văn hóa thú vị. Tại đây, những nghề cổ giờ vẫn còn bắt gặp ở ven đường, trong những con hẻm và lối sau…
…Hay những người xem bói cùng con vẹt của mình, những người bán hoa và cả những người bán báo trên vỉa hè. Tất cả chỉ là một số trong rất nhiều hình ảnh thú vị bạn có thể bắt gặp khu Tiểu Ấn.
Trong khi dạo chơi, bạn có thể ghé chân vào vài cửa hàng để mua nhiều quà lưu niệm thú vị như đèn dầu, nồi bằng đồng thau hay chỉ đơn giản là một vòng hoa nhài tươi đượm mùi hương đặc trưng…
Trong hành trình dạo bộ khắp đường phố của khu Tiểu Ấn, thỉnh thoảng bạn sẽ bắt gặp bức tranh tường thú vị như thế này, hãy dừng lại và chụp những bức ảnh lưu niệm cực chất nhé!
Trong hành trình của mình, bạn cũng nên ghé qua khu chợ rau củ.
Tại chợ, có đủ các mặt hàng được bày bán, vừa tươi ngon vừa rực rỡ muôn màu sắc.
Từ các loại nông sản phong phú cho tới vô vàn chủng loại gia vị sử dụng trong các món Ấn đều có thể được tìm thấy tại chợ.
Sau khi đã thỏa thích thăm quan và mua sắm, bạn hãy dừng lại một nhà hàng để thưởng thức những món ăn ngon nồng nàn hương gia vị Ấn Độ hay nghỉ chân trong một quán bar kiểu Ấn và tận hưởng những giây phút bình yên.
Một trái dừa tươi thế này tốn khoảng 2,5SGD (khoảng 40.000VND).
Ẩm thực Ấn Độ rất đa dạng về thành phần, hương vị và cách chế biến. Không chỉ vậy các món ăn Ấn còn rất đặc trưng bởi sự kết hợp của các loại gia vị. Từ màu sắc hấp dẫn, hương thơm phức hay vị nồng đậm của các món Ấn đều là những trải nghiệm khó quên. Một phần ăn như thế này, bạn có thể thưởng thức bánh và cơm với nhiều loại cà ri khác nhau.


Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social