Mrauk U, “thiên đường” bị lãng quên của Myanmar

Là trung tâm đền chùa lớn thứ 2 ở Myanmar chỉ sau Bagan, tuy nhiên Mrauk U lại không được nhiều du khách biết tới.

Là trung tâm đền chùa lớn thứ 2 ở Myanmar chỉ sau Bagan, tuy nhiên Mrauk U lại không được nhiều du khách biết tới.

Thành phố khảo cổ Mrauk U nằm gần biên giới phía Tây và là trung tâm đền chùa lớn thứ hai của Myanmar, chỉ sau Bagan. Đền chùa ở đây được xây bằng gạch đá, không giống như các ngôi đền xây bằng gạch bùn và đất sét ở Bagan.

Đến đây bạn sẽ được chiêm ngưỡng những ngôi đền được xây dựng bằng gạch đá từ thế kỷ 15 còn sót lại, nằm ẩn mình trong những ngọn đồi và các ngôi làng nhỏ. Đặc biệt bạn sẽ có cảm giác như nơi đây là vùng đất của huyền thoại, bởi những màn sương mù bao trùm cả thành phố vào buổi sáng. Bạn cũng có thể đến thăm những ngôi làng ven sông để trải nghiệm cảm giác phiêu lưu thú vị hơn.

Các đền chùa tiêu biểu ở Mrauk U mà bạn có thể ghé thăm là Shite-thaung, Htukkanthein, Koe-thaung, Andaw-thein, Lemyethna, Ratana và cụm chùa Ngũ Nhân. Trong đó hoành tráng nhất và có ý nghĩa khảo cổ nhất là chùa Shite-thaung.

Do không được nhiều du khách biết đến như Bagan, nên đương nhiên Mrauk U vẫn còn sở hữu vẻ đẹp tự nhiên vốn có cùng sự bình yên đến lạ. Tại đây, bạn có thể đi lang thang trong khu di tích đền thờ vắng người, ngắm những triền đồi xanh, ruộng lúa trong yên bình.

Trải qua những thăng trầm lịch sử, với những ảnh hưởng của thiên nhiên và thời gian mà nhiều ngôi đền chùa ở Mrauk U đang dần hư hại nghiêm trọng. Tuy nhiên, với hàng vạn tượng Phật cùng vô vàn những công trình kiến trúc Phật giáo mang đậm màu sắc Ấn Độ đắm chìm trong sương khói huyền ảo, Mrauk U sẽ khiến bất kỳ du khách nào đến đây cũng có cảm giác như mình đang lạc vào một khu vườn cổ tích thật sự.

Ở Mrauk U, mọi thứ đều có vẻ cũ và cổ kính, nhất là khi thành phố này lại bị lãng quên trong một khoảng thời gian khá dài. Chính vì thế, bạn sẽ cảm nhận được sự hoang tàn và vắng vẻ, nhưng đừng vội lo lắng những điều thú vị và bí hiểm đang đợi bạn khám phá.

Để tìm đến Mrauk U bạn có thể đón xe khách từ Mandalay, tuy nhiên, trước khi đi, bạn nên trang bị kĩ càng áo khoác, khẩu trang và kính chống nắng nếu không muốn mình bị bám đầy đất cát trên đường đi.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social