Ngẩn ngơ ngắm lá vàng lá đỏ ở 5 điểm đến mùa thu tại Hàn Quốc

Mùa thu là dịp mà lượng khách du lịch đến Hàn Quốc đổ về đông nhất trong năm. Dưới đây là 5 điểm du lịch mùa thu ở Hàn Quốc đẹp nhất bạn nên biết.

Mùa thu là dịp mà lượng khách du lịch đến Hàn Quốc đổ về đông nhất trong năm. Trên khắp các ngả phố, núi rừng của xứ sở kim chi, màu vàng của ngân hạnh cùng đỏ của lá phong pha sắc tạo nên khung cảnh đẹp như một bức tranh. Dưới đây là 5 điểm du lịch mùa thu ở Hàn Quốc đẹp nhất bạn nên biết đến một lần trong đời.

ĐẢO NAMI

Đảo Nami là một đảo sông nhỏ hình bán nguyệt (rộng 462,809m2) nằm ở Chuncheon,Hàn Quốc. Cách thủ đô Seoul 63km về phía tỉnh Chuncheon (phía nam Hàn Quốc). Khách du lịch đến với Nami bởi những cảnh đẹp lãng mạn, và cảnh sắc thơ mộng nơi đây. Thời gian lý tưởng nhất để đến với Nami là mùa thu, khi những tán cây ngân hạnh bắt đầu chuyển màu vàng rực.

Đảo Nami trở nên nổi tiếng nhờ bộ phim “Bản tình ca mùa đông”, trên con đường với hai hàng cây tuyệt đẹp này hiện vẫn còn bức tượng của hai nhân vật chính trong phim và hình ảnh của họ vẫn tràn ngập khắp nơi trên đảo. Ngoài ra đây còn là phim trường của rất nhiều bộ phim lãng mạn khác.

VƯỜN QUỐC GIA NAEJANGSAN, JEOLLA BUK DO

Vườn quốc gia Naejangsan là một trong những nơi đẹp nhất ở Hàn Quốc khi trời sang thu. Bên trong vườn quốc gia Naejangsan là những con đường mùa thu lá vàng rực rỡ cùng những thác nước rất đẹp như Dodeok Falls và Geumseon Falls. Ngoài ra, dọc theo thung lũng còn có 2 ngôi chùa Baekyangsa và Naejangsa rất thanh bình và yên tĩnh.

Để khám phá Naejangsan vào mùa thu, du khách thường phải mất đến 3 giờ đi bộ từ trạm thông tin đến đỉnh Seoraebong. Một trong những điểm nhấn của hành trình này là một đường hầm được bao quanh bởi hàng trăm loài cây lá rực rỡ màu vàng, cam, đỏ trông rất ấn tượng.

VỊNH SUNCHOEN

Vịnh Sunchoen là địa danh nổi tiếng của Hàn Quốc, hàng năm thu hút hơn 2 triệu lượt khách tham quan. Vịnh Suncheon có diện tích 26,5km2, gồm hai phần đất bãi bùn và bãi sậy, trong đó bãi lau sậy kéo dài 5,4km2. Đây là cánh đồng lau lớn nhất Hàn Quốc. Để khám phá hết cánh đồng này, du khách phải di chuyển bằng thuyền trên con kênh uốn quanh các bãi lau. Thời điểm lý tưởng nhất để ngắm vẻ đẹp thiên nhiên của khu sinh thái Suncheon là mùa thu. Từ tháng 10, cả cánh đồng lau sẽ ngả dần sang màu vàng óng, tạo nên khung cảnh lãng mạn.

Ngoài ra, mùa thu cũng là lúc hơn 1.000 loài chim di chuyển từ khắp nơi trên thế giới về Suncheon để trú đông. Đây là thời điểm tuyệt vời để bạn có thể “săn” được những bức ảnh đẹp về loài sếu hoặc lưu lại khoảnh khắc hoàng hôn bình yên trên vịnh Suncheon.

NÚI NAMSAN – SEOUL

Núi Namsan nằm ở trung tâm thủ đô Seoul của Hàn Quốc, đây được coi là điểm lý tưởng để ngắm sắc lá thu tuyệt đẹp nhờ nhiều khu rừng rậm rạp bao quanh. Trên đường lên núi, bạn có thể nhìn xuống những ngôi nhà dưới chân đồi hoặc leo lên ngọn tháp N.Seoul và ngắm trọn vẹn khung cảnh Seoul từ trên cao.

Vào mùa thu, lá cây phong và cây bạch quả chuyển màu tạo nên vẻ đẹp rực rỡ, lãng mạn. Khi đến Namsan, bạn nhớ đừng quên ghé qua những địa điểm thú vị như vườn Botanical Namsan, thư viện Nam San và Viện Goethe của Hàn Quốc.

ĐƯỜNG TƯỜNG ĐÁ TẠI CUNG ĐIỆN DEOKSUGUNG – SEOUL

Đường tường đá Deoksugung, hay còn gọi là đường Jeongdong-gil nằm cạnh bước tường thành đá của cung điện Deoksugung là địa điểm lý tưởng cho một buổi đi dạo. Vào mùa thu lá bạch quả màu vàng rơi đầy khiến cho khung cảnh nơi này trở nên vô cùng lãng mạn.

Kéo dài hơn 900m từ cung điện Deokusung tới nhà hát Jeongdong, Jeongdong-gil có rất nhiều di tích văn hóa và bảo tàng cho du khách ghé thăm như cung điện Deoksugung, bảo tàng nghệ thuật đương đại quốc gia, nhà hát Jeongdong…



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social