Ngây ngất sắc đỏ cuối thu trên núi Oyama

Mùa thu ở Nhật Bản còn được gọi là mùa lá đỏ Momiji bởi lúc này khắp đường phố, đồi núi Nhật Bản cả không gian như được nhuộm một màu đỏ chủ đạo.

Mùa thu ở Nhật Bản còn được gọi là mùa lá đỏ Momiji bởi lúc này khắp đường phố, đồi núi Nhật Bản cả không gian như được nhuộm một màu đỏ chủ đạo từ lá phong, lá thích và những cánh hoa rẻ quạt. Đến Nhật Bản vào những ngày cuối thu bạn sẽ được tận mắt chứng kiến sự thay lá của các loài thực vật nơi đây, từ màu xanh thẫm chuyển sang màu vàng ươm và cuối cùng là đỏ rực..

Cùng chiêm ngưỡng bộ ảnh lá đỏ cuối thu tuyệt đẹp trên núi Oyama:

Ngọn núi Oyama có độ cao 1252m và được xem là đối tượng của tín ngưỡng thờ núi có từ ngày xưa.
Khung cảnh thiên nhiêu tuyệt đẹp trên núi Oyama.
Thời điểm này ở Nhật, khắp các đường đi đều rực rỡ sắc màu với các loại hoa dại bên đường và đặc biệt là sắc đỏ, sắc vàng của lá phong, lá thích…
Càng đến giữa thu thì lúc này sắc đỏ đã về với các thành phố, công viên và các ngôi đền. Đối với người Nhật, đây chính là thời điểm lý tưởng để cả gia đình cùng nhau du lịch bởi mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm.
Thời điểm này, rất nhiều du khách lựa chọn đến núi Oyama vừa để chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên, vừa để ghé thăm ngôi chùa Oyama-dera, cầu bình an cho bản thân và gia đình.
Chùa Oyama-dera là ngôi tự viện nằm ở Oyama, thành phố Isehara, tỉnh Kanagawa.
Trong chùa có thờ tượng phật ngồi Bất Động Minh Vương, tượng phật này cùng 2 bức tượng đồng tử đi kèm được công nhận là tài sản văn hoá quan trọng cấp quốc gia.
Ngoài ra, trong khuôn viên chùa còn có nơi trừ tai, cầu may bằng cách ném những vật dụng bằng đất nung được gọi là “Kawarake”
Dọc hai bên con đường viếng chùa có trồng nhiều cây phong lá đỏ nên vào mùa thu, nơi đây trở thành địa điểm ngắm lá đỏ lý tưởng, thu hút nhiều du khách đến tham quan.
Thiên nhiên như khoác lên tấm choàng đỏ rực.
Lá phong đỏ rực cả góc trời.
Lên núi Oyama, du khách có hai lựa chọn, tự leo hoặc sử dụng cáp treo.
Để đến được núi Oyama, từ ga Isehara thuộc tuyến Odakyu Odawara Line, du khách đón xe bus từ trung tâm Kanagawa, tuyến Oyama Cable.
Đến trạm Oyama Cable, xuống xe đi bộ khoảng 15 phút là đến ga Oyama Cable của cáp treo Oyama Cable Car. Tiếp tục đi cáp treo từ ga Oyama Cable đến ga Oyama-dera, sau đó đi bộ thêm 2 phút sẽ đến được chùa Oyama-dera.
Nếu đi bằng ô tô thì từ Hadanonakai IC hoăc Azugi IC thuộc Tomei Expressway, chạy thêm 30 phút nữa là tới.
Du khách sẽ sững sờ trước khung cảnh đẹp như tranh vẽ trên núi Oyama.


Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social