Nghỉ đêm trong căn phòng tuổi thơ của công nương Diana

Căn phòng tuổi thơ của công nương xứ Wale vừa được mở cửa cho du khách nghỉ đêm để gây quỹ từ thiện.

Căn phòng tuổi thơ của công nương xứ Wale vừa được mở cửa cho du khách nghỉ đêm để gây quỹ từ thiện.

Du khách sẽ có cơ hội nghỉ đêm tại phòng ngủ của công nương Diana dịp cuối tuần ở khu biệt thự Althorp – tòa nhà được xếp hạng nhất trong danh mục các tòa nhà có giá trị lịch sử và kiến trúc đặc biệt của Vương quốc Anh theo luật định – nơi mà bà đã sống trước khi kết hôn với hoàng tử Charles – với giá 40.000USD (gần 900 triệu đồng) một đêm cho hai người, hoặc 250.000USD (gần 5.6 tỷ đồng) một đêm để tổ chức tiệc cho 18 người trở xuống.

Khu biệt thự Althorp nằm ở phía tây bắc vùng Northampton, cách thành phố London hơn 100km. Khu biệt thự này nằm trên một vùng đất rộng khoảng 5.200ha.

Công tước Earl Charles Spencer, anh trai của công nương Diana, là người chịu trách nhiệm quản lý khu dinh thự này 23 năm trở lại đây. Ông sống ở đây cùng vợ và các con.

Khu tưởng niệm công nương Diana mang kiến trúc Doric – một trong 5 kiến trúc Hy Lạp cổ đại.

Với 30 phòng ngủ, nhiều phòng ăn đa chức năng trong đó có một phòng mô phỏng phòng khiêu vũ trong cung điện Buckingham có thể đãi tiệc cùng lúc 100 người.

Dinh thự mở cửa cho du khách tham quan từ năm 1998, một năm sau khi công nương Diana qua đời vì tai nạn xe hơi.

Công nương Diana được mai táng trên hòn đảo nhỏ trên hồ Oval nằm giữa khu dinh thự.

Khu dinh thự được xây dựng năm 1508, thuộc sở hữu của gia đình Spencer trong khoảng 500 năm nay, kể từ triều đại Charles I.

Earl Charles Spencer và vợ Countess Karen Spencer (bên trái) dẫn phóng viên đi tham quan khu dinh thự.

Nơi đây sở hữu những bộ sưu tập nghệ thuật tầm cỡ thế giới trong đó có các tác phẩm của Da Vinci, các đồ nội thất cổ và đồ gốm. Khu dinh thự cũng có một thư viện lớn với các cuốn sách từ thế kỷ 19, những chùm đèn pha lê và trần nhà trang trí bằng những chụp đèn hình lá bằng vàng.

Công tước Earl Spencer cho biết, ông luôn nghĩ căn nhà này là dành để cống hiến, chứ không chỉ là một đặc ân riêng. Số tiền thu được từ việc cho thuê nghỉ qua đêm dịp cuối tuần sẽ được dành cho quỹ Whole Child International do vợ ông sáng lập dùng để hỗ trợ trẻ mồ côi, bị bỏ rơi hoặc bị lạm dụng.

Vào mỗi tháng 7, tháng 8 hàng năm, khách có thể tới thăm quan dinh thự vào ban ngày theo tour.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social