Nghỉ lễ Giỗ Tổ năm nay, đi đâu gần Hà Nội chỉ với 500 nghìn đồng?

Chỉ với chi phí không đến 500 nghìn đồng, bạn vẫn có thể đi du lịch tại các điểm xung quanh Hà Nội dưới đây để đổi gió, hòa mình với thiên nhiên cùng gia đình và bạn bè nhân dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay.

Chỉ với chi phí không đến 500 nghìn đồng, bạn vẫn có thể đi du lịch tại các điểm xung quanh Hà Nội dưới đây để đổi gió, hòa mình với thiên nhiên cùng gia đình và bạn bè nhân dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay.

Dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm nay không trùng vào ngày nghỉ cuối tuần, do đó, người lao động chỉ được nghỉ một ngày là thứ Năm, ngày 6/4 (tức 10/3 Âm lịch). Do thời gian nghỉ khá ít nên những địa điểm gần nhưng có cảnh quan thiên nhiên đẹp sẽ là lựa chọn của nhiều người. Dưới đây là một số điểm vui chơi dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay phù hợp với thời gian nghỉ một ngày, vị trí khá gần Hà Nội và chi phí thấp.

Đền Hùng, Phú Thọ

Đền Hùng thuộc xã Hy Cương, thành phố Việt trì, tỉnh Phú Thọ, cách trung tâm thành phố Hà Nội 90km nên rất thuận tiện cho việc đi lại. Du khách có thể đi lại bằng xe máy hay ô tô đều được. Cứ dịp 10/3 hàng năm là người dân cả nước lại nô nức trẩy hội đền Hùng để cầu bình an, tài lộc, hạnh phúc.

Tới du lịch đền Hùng, Phú Thọ, điểm du lịch thăm quan chính được ưu tiên hàng đầu là khu di tích đền Hùng, nằm trên núi Nghĩa Lĩnh. Ngoài ra, có rất nhiều danh thắng bạn có thể đến thăm như đền Quốc mẫu Âu Cơ, đầm Ao Châu, núi Thắm, rừng và hang động Xuân Sơn, hang Lạng…

Khách du lịch thăm quan đền Hùng đa phần là đi lại trong ngày. Nếu bạn muốn ở lại một vài ngày để thăm thêm các địa danh khác ở Phú Thọ thì có thể nghỉ lại tại các nhà nghỉ và khách sạn tại trung tâm Phú Thọ.

Phú Thọ có rất nhiều đặc sản bạn có thể thưởng thức như: Bánh tai, thịt chua, bưởi Đoan Hùng, trám om kho cá, cọ Cẩm Khê, cá Lăng, rêu đá, rau sắn, xôi nếp gà gáy.

Vườn quốc gia Ba Vì, Hà Nội

Vườn quốc gia Ba Vì nằm ở xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội. Nơi này chỉ cách Hà Nội khoảng 50km, không quá xa cũng không quá gần. Đây có thể coi là một điểm du lịch lý tưởng bởi không chịu nhiều sức ảnh hưởng của bàn tay con người, đồng thời còn có thời tiết mát mẻ, không khí trong lành nên sẽ đem đến cho bạn cảm giác được “rời xa” cuộc sống bộn bề và nhộn nhịp ngày thường.

Để đến được vườn Quốc gia Ba Vì bạn có thể đi bằng xe máy, xe bus hoặc xe ô tô. Nếu muốn nghỉ lại qua đêm ở vườn quốc gia Ba Vì, bạn có thể thuê resort, khu nghỉ dưỡng, nhà sàn hoặc chuẩn bị lều trại và mang theo đồ ăn từ nhà để cắm trại.

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Tam Đảo cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 85km, bạn có thể đi bằng ô tô, xe bus hoặc xe máy, taxi… Đây là điểm du lịch nổi tiếng và nhiều người biết đến vì thời tiết rất đẹp, có thể sánh ngang với Sa Pa và Đà Lạt.

Tam Đảo nổi tiếng với những danh thắng như nhà thờ đá, đền Bà Chúa Thượng Ngàn, Thác Bạc, hồ Xạ Hương, cầu Đãi Tuyết, Thang Mây, đỉnh núi Rùng Rình… Ngoài ra, khi đi du lịch theo nhóm có thể tổ chức cắm trại tại những sân cỏ rộng và rất sạch ở Tam Đảo. Đặc biệt Tam Đảo còn có sân tennis, sân golf, sân bóng và bể bơi….

Khách sạn và nhà nghỉ ở Tam Đảo khá phong phú, giá cả cũng khá mềm phù hợp với túi tiền của du khách. Rau su su, gà đồi, lợn mán, thịt bò tái kiến đốt… là những đặc sản bạn không nên bỏ qua khi đến du lịch Tam Đảo.

Hồ Đại Lải, Vĩnh Phúc

Cách trung tâm Hà Nội 40km, khu du lịch hồ Đại Lải thuộc tỉnh Vĩnh Phúc với hệ động vật phong phú sẽ là điểm nghỉ dưỡng thú vị cho những bạn yêu thích du lịch sinh thái. Khung cảnh tại hồ Đại Lải rất đẹp, xen lẫn giữa hồ là đồi núi và các cánh rừng xanh biếc.

Với chu vi khoảng 10km, hồ Đại Lải trong làm nước xanh mát có các dịch vụ du lịch: bơi thuyền, đạp nước, đi thuyền qua bên đảo giữa hồ – đảo Cò.

Đồ ăn ở Đại Lải không quá đắt nhưng bạn vẫn có thể mang theo đồ ăn để tiết kiệm chi phí và vui chơi thoải mái hơn.

Quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình

Quần thể danh thắng Tràng An nằm ở khu vực ranh giới giữa huyện Hoa Lư với các huyện Gia Viễn, Nho Quan, thị xã Tam Điệp và thành phố Ninh Bình, cách trung tâm Hà Nội 90km.

Quần thể danh thắng Tràng An là địa danh du lịch tổng hợp văn hóa – thiên nhiên ở Ninh Bình. Với những dãy núi đá vôi hàng triệu năm tuổi, các thung lũng, hang động, hồ đầm, rừng ngập mặn phong phú và quần thể chùa đẹp nhất Việt Nam hiện nay, khu du lịch Tràng An là điểm không thể bỏ qua trong danh sách các chuyến đi giá rẻ lại gần Hà Nội.

Quần thể này có nhiều di tích danh thắng đã được Chính phủ Việt Nam xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt quan trọng như Khu du lịch sinh thái Tràng An, khu du lịch Tam Cốc – Bích Động, cố đô Hoa Lư, chùa Bái Đính…

Vào mỗi dịp mùa lúa chín, nơi đây có các cánh đồng dưới chân núi ngả một màu vàng rực, thấp thoáng xung quanh là những mảng xanh của cỏ cây tạo nên khung cảnh rất thơ, trữ tình.

Thung Nai, Hòa Bình

Nằm cách Hà Nội khoảng 100km, Thung Nai (một xã thuộc Cao Phong, Hòa Bình) là điểm du lịch lý tưởng cho du khách vào mùa hè bởi khí hậu vô cùng mát mẻ.

Với cảnh sắc thiên nhiên vô cùng đẹp, không khí trong lành, Thung Nai không phù hợp với những hoạt động vui chơi giải trí rầm rộ và ồn ào mà thay vào đó là những phút giây thư giãn bên gia đình, bạn bè, nhìn ngắm phong cảnh thiên nhiên kì thú và quên đi những âu lo của cuộc sống bận rộn hàng ngày.

Thung Nai nằm ngay trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình nên bạn đừng bỏ lỡ cơ hội tham quan các điểm du lịch tại đây, như: Động Thác Bờ, đền Bà Chúa Thác Bờ, Suối Trạch…

Đặc biệt, đến Thung Nai đừng quên thưởng thức hương vị thơm ngon đặc biệt của cá Măng nướng sông Đà, và các đặc sản núi rừng như thịt gà hấp lá chanh, thịt lợn Mường nướng mật bày trên lá chuối, măng luộc…



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social