Ngôi nhà 100 tuổi ở Phần Lan được bao phủ toàn bộ bằng vải crochet

Nhà điêu khắc, nghệ sĩ đường phố nổi tiếng người Ba Lan – Agata Oleksiak đã thực hiện một tác phẩm nghệ thuật ấn tượng, đó là bao phủ toàn bộ ngôi nhà 100 tuổi ở Kerava (Phần Lan) bằng vải đan crochet hồng rực rỡ. Tác phẩm gửi gắm thông điệp hy vọng vào một tương lai tươi sáng.

Nhà điêu khắc, nghệ sĩ đường phố nổi tiếng người Ba Lan – Agata Oleksiak đã thực hiện một tác phẩm nghệ thuật ấn tượng, đó là bao phủ toàn bộ ngôi nhà 100 tuổi ở Kerava (Phần Lan) bằng vải đan crochet hồng rực rỡ. Tác phẩm gửi gắm thông điệp hy vọng vào một tương lai tươi sáng.

Crochet là tên gọi loại vải thưa, với những đường đan nhau hay hoa văn như ren nổi được tạo thành từ các sợi chất liệu mảnh như len, ren bằng kim móc. Crochet được xem như một kỹ thuật đan móc xưa cũ nhưng ngày nay nó vẫn được ưa chuộng, ứng dụng vào các thiết kế thời trang hiện đại. Còn với Oleksiak, crochet còn là nguồn cảm hứng để bà thể hiện các tác phẩm nghệ thuật gửi gắm các vấn đề chính trị và văn hóa.

Trong dự án lần này, với sự giúp đỡ của những phụ nữ Syria và Ukraina đều là những người tị nạn, nghệ sĩ Oleksiak đã bao phủ một ngôi nhà cổ ở Kerava bằng vải crochet hồng. Ngôi nhà nãy đã trải qua nhiều năm lịch sử, trong thời gian đó nó đã từng bị đánh bom trong Chiến tranh mùa đông (1939-1940). Và ngôi nhà lịch sử này được khoác một tấm áo mới với ý nghĩa tràn đầy hy vọng vào một ngày mai tươi sáng, ngôi nhà cũng được xem là một biểu tượng của cộng đồng, của tinh thần đoàn kết.

Hiện tại tác phẩm ngôi nhà phủ vải crochet của Oleksiak đang được rất nhiều du khách quan tâm và ghé tới thăm quan.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social