Nhà hát 100 tuổi ở Argentina biến thành hiệu sách khổng lồ

Grand Splendid ở Buenos Aires, Argentina, một nhà hát từ năm 1919 cho đến năm 2000 khi kiến trúc sư Fernando Manzone biến nơi đây thành một nhà sách vô cùng lộng lẫy mà mọi du khách tới thành phố Buenos Aires đều mong có dịp được ghé qua.

Grand Splendid ở Buenos Aires, Argentina, một nhà hát từ năm 1919 cho đến năm 2000 khi kiến trúc sư Fernando Manzone biến nơi đây thành một nhà sách vô cùng lộng lẫy mà mọi du khách tới thành phố Buenos Aires đều mong có dịp được ghé qua.

Những dấu vết của một nhà hát tráng lệ vẫn còn nguyên vẹn. 
Nhà hát Teatro Grand Splendid năm 1919.
Đây là một nhà hát hơn 1.000 người chuyên tổ chức các buổi biểu diễn balê, opera, tango, và những bộ phim có tiếng mới xuất hiện những năm 1930.
Với sự trợ giúp của kiến trúc sư Fernando Manzone, nhà xuất bản Al Ateneo đã biến nơi đây thành một trong những nhà sách lớn nhất thế giới.
Và nhà sách lộng lẫy này mang tên Al Ateneo Grand Splendid.
Nhà sách khổng lồ này chứa hơn 120.000 đầu sách.
Chỗ ngồi của khán giả ngày trước giờ được lấp đầy bằng những giá sách.
Các lô ngồi hạng sang ngày xưa nay biến thành những góc đọc sách riêng tư và dễ thương.
Và sân khấu trở thành một quán café giúp cho độc giả thư giãn và thưởng thức đồ uống.
Kiến trúc của một nhà hát kiểu xưa vẫn rất rõ nét.
Hệ thống đèn mờ, đèn sân khấu vẫn giữ nguyên bản.
Cả bức tranh tường vẽ trên trần bởi nghệ sĩ người Ý Nazareno Orlandi cũng còn nguyên vẹn.
Bức màn đỏ sân khấu cũng không hề suy chuyển mang đến một không gian đọc sách rất khác lạ cho độc giả.
Mỗi ngày nhà sách đón tiếp lượng khách khổng lồ lên tới 3.000 người.
Những người yêu sách trên khắp thế giới hẳn không ai không ao ước được một lần bước chân vào nhà sách tráng lệ này.
Còn gì thú vị hơn được thỏa sức lựa chọn từ hàng trăm nghìn đầu sách trong một không gian lộng lẫy như thế này.


Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social