Những địa danh du lịch hoàn toàn miễn phí ở Ấn Độ

Nếu có dịp tới du lịch Ấn Độ, một trong số những việc bạn không nên bỏ qua là đến thăm quan các địa danh tuyệt đẹp và hoàn toàn miễn phí.

Ấn Độ là một vùng đất của văn hóa, tôn giáo đa dạng và những địa điểm hành hương du lịch phong phú. Nếu có dịp tới đây, một trong số những việc bạn không nên bỏ qua là đến thăm quan các địa danh du lịch tuyệt đẹp và hoàn toàn miễn phí. Điều này không những tiết kiệm được kha khá cho chuyến du lịch Ấn Độ mà còn có cơ hội tìm hiểu thêm về kiên trúc của thành phố này.

Nơi yên nghỉ cuối cùng của vua Muhammad Shah Sayyid

Khi đến thủ đô lịch sử của Ấn Độ, rất đáng để mua phí vào thăm quan các địa danh nổi tiếng như pháo đài đỏ Red Fort và tháp Qutub Minar, nhưng bạn cũng không nên bỏ qua vô vàn những địa điểm du lịch miễn phí trong thành phố xinh đẹp này. Để khám phá nghệ thuật văn hóa kiến trúc độc đáo của Ấn Độ, bạn hãy ghé qua những khuôn viên phủ đầy cỏ xanh tốt, khu tưởng niệm hàng trăm năm tuổi, các công trình thời thuộc địa.

Nhà cầu nguyện hình hoa sen ở Delhi

Bahá’í House of Worship (Đền Hoa Sen)

Đền hoa sen được lên ý tưởng và xây dựng bởi kiến trúc sư Furiburz Sabha, nằm ở vùng ngoại thành Nam Delhi. Ngôi đền mở cửa chào đón tất cả mọi người, và bất kỳ ai cũng có quyền được thực hiện phong tục cầu nguyện, thờ cúng của gia đình mình. Khối kiến trúc đá cẩm thạch lấp lánh tọa lạc trong một khuôn viên rộng lớn, dù luôn đông người nhưng không khí nơi đây vẫn giữ được vẻ yên bình toát ra từ những người cầu nguyện đang trầm ngâm suy nghĩ.

Các nghệ sĩ hát Qawwali tại lăng mộ của Thánh Hazrat Khwaja Syed Nizamuddin Auliya

Đền thờ Nizamuddin Auliya

Nếu bạn muốn quay trở lại thế kỷ thứ 7 hãy đến với đền Nizamuddin Auliya. Mỗi tối thứ 5 hàng tuần, tại đây có các nghệ sỹ hát Qawwali (nhạc truyền thống Ấn Độ). Mê cung dẫn đến Dargah (đền thờ) Sufi saint Nizamuddin Auliya được xây dựng vào thế kỉ 13 đầy những người đàn ông bán cánh hoa hồng và chadur (vải) để người đi lễ dâng lên cho các vị thần trong đền. Rất nhiều nhân vật quan trọng dưới thời đế chế Mughal cũng được chôn cất tại đây.

Họa tiết trang trí mang phong cách Hồi giáo trên cầu Athpula

Không gian xanh yên ắng và khu lăng cổ

Cổng vào với các họa tiết trang trí cầu kỳ tại khu vườn Rashtrapati Bhavan

Vườn Lodhi, trước đây được gọi là Vườn Lady Willingdon, là một trong những không gian xanh thu hút nhiều khách du lịch của thành phố, đây là địa điểm lý tưởng để tổ chức những buổi picnic, hay đi dạo và chạy bộ mỗi sáng. Trong vườn có nhiều tượng đài phong cách kiến trúc trung cổ và một tòa nhà mái vòm bằng đá bao quanh khu sân trung tâm. Ngoài ra còn rất nhiều lăng tẩm, gồm cả mộ của Muhammad Shah – người trị vì cuối cùng của triều đại Sayyid.

Trung tâm bảo tồn Habitat World

Kiến trúc độc đáo của trung tâm Habitat World của Delhi

Dành thời gian khám phá văn hóa đương đại của Delhi tại Trung tâm Bảo tồn Ấn Độ sẽ vô cùng tuyệt vời. Habitat World được thành lập để kết nối giữa các viện với các cá nhân có thiên hướng nghệ thuật, và ở đây có rất nhiều các tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Triển lãm nghệ thuật thị giác là nơi khách thăm quan và các nghệ sỹ đến chiêm ngưỡng các tác phẩm mang phong cách hiện đại. Và khi bạn thấy đói và thấm mệt, hãy đến thưởng thức ẩm thực tại nhà hàng All American Diner.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social