Những địa điểm gắn liền với tên tuổi của tỷ phú Donald Trump

Donald Trump – cái tên gây nhiều tranh cãi trong những ngày mà cuộc đua vào vị trí tổng thống Hoa Kỳ trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết – đã ghi dấu ấn của mình khắp mọi nơi trên thế giới.

 Donald Trump – cái tên gây nhiều tranh cãi trong những ngày mà cuộc đua vào vị trí tổng thống Hoa Kỳ trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết – đã ghi dấu ấn của mình khắp mọi nơi trên thế giới.

Ứng cử viên “tai tiếng” của cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm nay để lại dấu ấn tại rất nhiều đất nước.

Thường thì các nhà chính trị rất ít khi bình luận về ứng viên tổng thống khi kết quả còn chưa ngã ngũ. Song Donald Trump như thể là một ngoại lệ.

Cựu thủ tướng Anh David Cameron từng chỉ trích đề xuất cấm người Hồi giáo của ông Trump là “gây chia rẽ, vô ích và sai lầm”. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan thì nhận xét “một chính trị gia thành công sẽ không có những bình luận như vậy, trong khi có hàng triệu người Hồi giáo đang sống tại Mỹ”.

Trong khi đó, Tổng thống Mexico, Enrique Pena thì so sánh Trump với những trùm phát xít từng gây ra thảm hoạ cho thế giới như Benito Mussolini và Adolf Hitler. Giáo hoàng Francis thì lên tiếng rằng “một người chỉ biết nghĩ về việc xây tường rào ở bất cứ nơi nào thay vì xây cầu, thì người đó không phải là người Công giáo”.

Ở phía khác, tổng thống Nga Vladimir Putin lại dành những lời có cánh cho Donald Trump, gọi ông là “xuất chúng và thiên tài”.

Nói gì thì nói, không ai phủ nhận được rằng, Trump là “công dân toàn cầu” nếu hiểu trên khía cạnh rằng có rất nhiều quốc gia khác nhau tham gia trong hành trình cuộc đời ông kể từ khi ra đời, phát triển sự nghiệp kinh doanh và cả cuộc sống riêng. Hãy cùng dạo qua những đất nước gắn bó với cuộc đời của ứng cử viên tổng thống Mỹ tai tiếng này.

Đức

Thị trấn Kallstadt, Đức.

Năm 1885, ở tuổi 16, ông nội của Donald Friedrich Drumpf (sau Frederick Trump) rời ngôi làng của mình để tới Hoa Kỳ. Nước Đức, hay chính xác hơn là Kallstadt, đóng vai trò như một phần gốc gác của vị tỷ phú này.

Nhiều năm sau, ông trở về ngôi nhà cũ tại Đức nhưng rồi lại tiếp tục phải ra đi do không thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Tuy rằng, giới chính trị Đức không mấy thiện cảm với Trump, điển hình là Bộ trưởng kinh tế Đức, người cho rằng, vị tỷ phú này đã “đưa chúng ta trở về thế giới cổ tích” và “ông là mối đe dọa đối với nền hòa bình, các gắn kết xã hội và cả sự phát triển kinh tế”, Trump tuyên bố ngắn gọn trong cuốn sách “Kings of Kallstadt” năm 2014 “Tôi yêu Kallstadt”.

Scotland

Những người bảo vệ môi trường phản đối bằng cách viết lên tường nhà kho.

Mặc dù ông luôn cảm thấy mình là người Mỹ, và mang một tính cách Mỹ rất đặc trưng, thật đáng ngạc nhiên là mẹ đẻ của ông lại được sinh ra từ một ngôi làng nhỏ bên bờ Đại Tây Dương.

Đây cũng là nơi tỷ phú Donald Trump trở về xây dựng một “sân golf lớn nhất trên bất cứ nơi nào của thế giới”.

Tuy khu nghỉ dưỡng Aberdeen của Trump cũng gây không ít điều tiếng, thậm chí Nghị viện Anh Quốc cho rằng các quan điểm của Trump khá “phản cảm”, song họ cũng không đưa ra được quyết định nào để ràng buộc ông.

Trong khi đó, vị tỷ phú trong chuyến trở về ngôi nhà của mẹ ông, phát biểu “Tôi cảm thấy như một người Scoland”.

Cộng hòa Séc

Cuộc chiến gối ôm ở Sec, quê hương người vợ đầu tiên của Donald Trump.

Đó là nơi chôn nhau cắt rốn của người vợ đầu tiên của Donald Trump, bà Ivana Marie Zelnickova. Người phụ nữ này di cư sang Mỹ khi ngoài 20 tuổi, sau khi di cư sang Canada.

Năm 1977, bà kết hôn với Donald Trump và họ có với nhau ba người con tất cả đều làm việc cho tập đoàn Trump. Họ ly hôn năm 1990, khi tỷ phú Trump vướng vào mối quan hệ với bà Marla Maples, người vùng Georgia, Mỹ.

Bà Ivana thì vẫn tin tưởng rằng chồng cũ của bà sẽ trở thành tổng thống. Còn ông Trump thì tuy không bình luận về người Séc, nhưng cũng nói những điều tốt đẹp về vợ cũ. Tất nhiên là cả về người tình và chính bản thân ông.

Slovenia

Trump và Melanija Knavs, người vợ thứ 3 của ông.

Melanija Knavs đến từ ngôi làng nhỏ Sevnica của Slovenia trước khi tới thủ đô Ljubljana. Khi 18 tuổi, bà Knavs đã ký hợp đồng với công ty người mẫu Milan và bắt đầu sự nghiệp người mẫu quốc tế của mình. Bà làm việc với nhiều nhiếp ảnh gia trong đó có Helmut Newton, và cũng từng được xuất hiện trên trang bìa tạp chí Vogue.

Năm 2004, khi 34 tuổi, Melanija Knavs kết hôn cùng Donald Trump. Nếu như Trump trúng cử tổng thống, thì bà sẽ trở thành phu nhân tổng thống Hoa Kỳ thứ hai sa phu nhân Louisa của tổng thống John Quincy Adams rời nhà trắng năm 1929. Slovenia có vẻ khá ủng hộ ông Trump.

Mexico

Phản ứng không mấy “thiện cảm” của người Mexico dành cho Donald Trump với đề xuất được cho là “quái gở” của ông xây bức tường 8 tỷ USD dọc biên giới Mexico với Mỹ để ngăn chặn dòng nhập cư bất hợp pháp.

Đây là nơi diễn ra vụ làm ăn bất thành của tỷ phủ Trump khi ông phải dàn xếp một vụ kiện tụng của các nhà đầu tư về dự án condotel 5 sao ven biển Raja California.

Tuy nhiên, đối tác đã không làm đúng cam kết, khiến ông trùm Donald Trump vác đơn lên tòa án liên bang New York. Donald Trump yêu cầu hai ông chủ Jason Grosfeld và Adam Fisher, đại diện của chủ đầu tư Irongate bồi thường 40 triệu USD vì không tuân theo những điều khoản trong hợp đồng khi mua lại tên tuổi của ông.

Theo Trump, trong hợp đồng có khi rõ, chủ đầu tư phải đảm bảo chất lượng và sự sang trọng của dự án, đồng thời bảo vệ hình ảnh cũng như tên tuổi của Donald Trump trong con mắt của khách hàng. Tuy nhiên, tháng 3 trôi qua, chủ đầu tư thông báo không thể triển khai dự án Baja vì thiếu vốn. Trước đó một tháng, Trump cũng đã tuyên bố rút tên khỏi dự án này khi biết chủ đầu tư làm ăn không đứng đắn. Và hậu quả là, chính những khách hàng đã góp vốn mua nhà trong dự án nói trên đã kiện cả Donald Trump lẫn Irongate, đòi lại khoản tiền đặt cọc 32 triệu USD mà họ nộp trong hai năm 2006 và 2007.

Vị tỷ phú này cũng dành những lời không mấy tốt đẹp khi nói về Mexico khi gắn liền tên tuổi của đất nước này với nạn hiếp dâm, buôn thuốc phiện và tội phạm.

Trung Quốc

Người ta nói đùa rằng, có lẽ tỷ phú Trump và Trung Quốc có duyên với nhau bởi ở Trung Quốc có một thứ mà Trump rất thích. (Great Wall – ám chỉ đến các đề xuất xây tường của Donald Trump).

Năm 2011, Donald Trump phát biểu rằng, do sự thao túng tiền tệ của Trung Quốc sẽ khiến cho các doanh nghiệp Mỹ rất khó khăn để cạnh tranh, rồi lại tuyên bố sẽ trừng phạt thương mại với nước này.

Dưới quan điểm thực dụng này của tỷ phú Trump, chính phủ Trung Quốc tránh bình luận trong khi người dân có vẻ lại khá ấn tượng với ông.

Cuộc khảo sát do Global Times thực hiện cuối tháng ba cho thấy 54% độc giả ủng hộ Trump làm tổng thống, cao hơn hẳn tỷ lệ 40% của người Mỹ hiện nay.

“Trump là người rất, rất nổi tiếng trong cộng đồng mạng Trung Quốc”, Kecheng Fang, chuyên gia nghiên cứu về truyền thông Trung Quốc tại Đại học Pennsylvania, cho biết.

Trump cũng có dự án may mặc gia công tại Trung Quốc. Và dự án tòa nhà chọc trời Trump Bay Street đang xây dựng tại New Jersey, Mỹ của Trump cũng có sự góp mặt của 100 nhà đầu tư Trung Quốc với số vốn lên tới 50 triệu USD.

Dường như, mối quan hệ giữa tỷ phú Trump với Trung Quốc đi xa hơn những bình luận trên mặt báo.

Ireland

Vị tỷ phú với những phát ngôn gây shock này lại một lần nữa chứng minh thương hiệu “bức tường” của mình khi tiếp tục đưa ra giải pháp xây tường bảo vệ khu nghỉ dưỡng ở Ireland.

Đây là nơi mà Donald Trump mua lại khu nghỉ dưỡng Doonbeg golf resort với giá 20 triệu USD ở County Clare.

Những con sóng lớn và mưa gây xói mòn dần khu nghỉ dưỡng hạng sang của vị tỷ phú và ông lại tiếp tục đề xuất kế hoạch xây một bức tường đá vôi bảo vệ dày 20m xung quanh khu nghỉ dưỡng nay đổi tên thành Trump International.

Sau tuyên bố về người Hồi giáo như muốn lập hồ sơ theo dõi về họ hay cấm cửa người Hồi giáo nhập cư vào Mỹ, Trump nhận được sự phản đối mạnh mẽ từ Nghị viện Anh, nghị viện Ireland thậm chí còn xem xét kế hoạch cấm nhập cảnh với vị tỷ phú tai tiếng này.

Ông cũng có nhiều tranh cãi qua lại bằng những lời lẽ rất không hay với nữ danh hài Rosie O’Donnell – người Mỹ gốc Ireland.

Indonesia

Bali, nơi tỷ phú Trump đang ấp ủ dự định xây dựng khu nghỉ dưỡng ven biển cao cấp tiếp theo của mình.

Tỷ phú Donald Trump có các bất động sản ở Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Châu Âu vì vậy, việc xem xét một khu nghỉ dưỡng sang trọng ở một miền đất mới như thiên đường nhiệt đới Bali của Indonesia có vẻ là một kế hoạch hợp lý.

Khá thú vị, Indonesia là quốc gia có đến hơn 87% dân số theo đạo Hồi. Chắc không cần phải nói thì ai cũng có thể đoán được thái độ của người dân Indonesia với Trump – người đã có nhiều bình luận chẳng mấy hay ho về đức tin của họ.

Trump International Hotel & Tower Bali hiện mới chỉ nằm trong những kế hoạch của vị tỷ phú tai tiếng này.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social