Những địa điểm vui chơi ở Hà Nội cho các bé ngày 1/6

Dưới đây là những địa điểm vui chơi ở Hà Nội mà cha mẹ có thể tham khảo để đưa bé đến vui chơi, giải trí nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

Sau một năm học căng thẳng, ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 là dịp để các bậc phụ huynh cho con em mình được vui chơi xả hơi. Dưới đây là những địa điểm vui chơi ở Hà Nội mà cha mẹ có thể tham khảo để đưa bé đến chơi nhân ngày 1/6.

Công viên Thủ Lệ

Là vườn thú của Thủ đô, công viên Thủ Lệ là nơi lưu giữ gần 600 cá thể động vật thuộc 95 loài với diện tích rộng rãi, không khí trong lành, thảm cỏ xanh mướt và nhiều cây xanh tỏa bóng mát. Với giá vé vào cổng khá bình dân, đây là nơi lý tưởng để cha mẹ dẫn các em nhỏ tới tham quan dịp cuối tuần cận Tết thiếu nhi 1/6.

Đến công viên Thủ Lệ, các bé sẽ được tận mắt ngắm nhìn các loài động vật khác nhau, từ loài thú như sư tử, hổ, hươu cao cổ, nai… cho đến loài bò sát như trăn, rắn… hay cả những loài chim họa mi, khướu, công… Ngoài ra, các em nhỏ còn có thể tham gia nhiều trò như đu quay, đi tàu điện, đạp vịt, tô tượng, chơi nhà bóng… rất thú vị và hấp dẫn.

Thiên đường Bảo Sơn

Tọa lạc trên không gian rộng hơn 20ha, cách Trung tâm Hội nghị quốc gia 6km dọc theo Đại lộ Thăng Long, Thiên đường Bảo Sơn hiện là một trong những lựa chọn hàng đầu cho các bé vào dịp 1-6.

Đến nơi đây các bạn nhỏ có thể tha hồ thử sức 20 thể loại trò chơi hiện đại, phù hợp với mọi lứa tuổi từ leo trèo tại đảo hải tặc cho đến trượt phao bơi… Ngoài ra, chuyến tham quan khu bảo tồn thiên nhiên trong Thiên đường Bảo Sơn cũng sẽ giúp các bé được tận mắt thấy các loài thú đến từ Nam Phi và vùng nhiệt đới như sư tử trắng, linh cẩu đốm, ngựa vằn, kỳ đà, vẹt đỏ cánh xanh…

Đặc biệt, điểm ấn tượng nhất của khu vui chơi này là Thủy cung. Các vị khách nhỏ tuổi sẽ được chiêm ngưỡng thế giới đại dương sống động ngay trong lòng Hà Nội với nhiều sinh vật biển lạ và quý hiếm, từ cá mập, cá hải tượng, hải cẩu, cá đuối… đảm bảo các bé sẽ có một ngày tràn ngập niềm vui và tiếng cười.

Phố sách 19/12

Dài gần 200m nằm cạnh Tòa án Nhân dân TP Hà Nội, nối 2 tuyến phố Hai Bà Trưng và Lý Thường Kiệt, phố sách đầu tiên của Hà Nội này đi vào hoạt động từ 1-5-2017. Phố sách 19/12 không chỉ được thiết kế đẹp mắt, hoành tráng mà còn yên tĩnh, phong phú đủ các loại sách đến từ nhiều NXB khác nhau. Đến đây, bố mẹ cũng có thể tìm mua cho con yêu những quyển sách yêu thích còn các bé có thể thỏa sức ôm một quyển sách cả ngày ngồi ở ghế gỗ, dưới bóng cây xanh để đọc.

Ngoài ra, tại đây sẽ diễn ra Hội sách thiếu nhi 1/6 năm 2017 từ ngày 1/6 – 7/6, trưng bày, giới thiệu các thể loại sách phong phú phục vụ thiếu nhi như: sách văn học; sách tìm hiểu lịch sử, khoa học; sách phục vụ học tập; sách điện tử…

Tại hội sách thiếu nhi năm nay, bên cạnh các hoạt động giao lưu, tọa đàm với các nhà văn viết sách cho thiếu nhi, các tác giả nhỏ tuổi; triển lãm tranh ảnh, tô màu, vẽ tranh thiếu nhi… Ban tổ chức còn phát động cuộc thi “Tìm kiếm đại sứ đọc Thủ đô 2017” dành cho các em học sinh Tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố.

Công viên nước Hồ Tây

Với diện tích rộng rãi, có nhiều cây xanh và cũng có nhiều trò chơi để bé giải trí, khám phá, Công viên nước Hồ Tây là điểm đến lý tưởng được bố mẹ ưu tiên hàng đầu khi lựa chọn nơi vui chơi cho con.

Đến khu vui chơi này, các con có thể thỏa sức vui chơi với rất nhiều trò chơi cả dưới nước và trên cạn. Nhân dịp chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, ngoài việc dựng các tiểu cảnh nhỏ xinh với chủ đề gần gũi như: pokemon, biệt đội siêu anh hùng, else… để phục vụ nhu cầu chụp ảnh của các bé, công viên Hồ Tây đã tổ chức cuộc thi ảnh “Mùa hè bé yêu” như một món quà gửi đến các bé trong dịp hè này.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social