Những hòn đảo thiên đường không nên bỏ lỡ khi tới Brazil

Là đất nước của vũ điệu samba, rừng mưa nhiệt đới và những lễ hội, Brazil còn có một sức hấp dẫn khác đến từ những hòn đảo xinh đẹp, hoang sơ, bình yên với hệ sinh thái phong phú cho du khách thỏa sức khám phá, tránh xa sự náo nhiệt của đô thị khi mà thế vận hội mùa hè Olympics 2016 đang tới gần.

Là đất nước của vũ điệu samba, rừng mưa nhiệt đới và những lễ hội, Brazil còn có một sức hấp dẫn khác đến từ những hòn đảo xinh đẹp, hoang sơ, bình yên với hệ sinh thái phong phú cho du khách thỏa sức khám phá, tránh xa sự náo nhiệt của đô thị khi mà thế vận hội mùa hè Olympics 2016 đang tới gần.

Đảo Grande

Hòn đảo rộng lớn này là thiên đường của những khu rừng nhiệt đới, rừng ngập mặn và các cồn cát, nằm ngoài khơi bờ Đại Tây Dương, gần thành phố Angra dos Reis ở bang Rio de Janeiro. Vila do Abraão là một ngôi làng nổi tiếng ở đảo, nơi mà hầu hết tầu thuyền từ nơi khác tới sẽ cập bến tại đây. Ngôi làng này có 3.000 cư dân sinh sống, là một trong những nơi nổi tiếng có hệ sinh thái giàu có và phong phú nhất trên cả nước.

Có rất nhiều điểm thăm thú trên hòn đảo này như bảo tàng nghệ thuật trong tòa nhà Vivenda das Bromelias Inns, cầu máng Aqueduct, nhà tù trước kia chuyên giam giữ những tội phạm nguy hiểm Candido Mendez Jail Ruins, bờ biển Parnaioca nơi còn lưu giữ rất nhiều dấu tích của thời kỳ nô lệ, hoặc Enseada do Bananal, một khu vực khá tách biệt đem lại cho bạn một kỳ nghỉ riêng tư cùng rất nhiều bãi biển đẹp đẽ, nguyên sơ hút hồn du khách.

Đảo Fernando de Noronha

Fernando de Noronha là một quần đảo gồm 21 hòn đảo nằm ở phía đông của Rio del Norte trên vùng duyên hải của Brazil. Các đảo này thực chất là một số mỏm núi lửa đã ngừng hoạt động nhô lên khỏi mặt nước. Không chỉ có những bãi biển nước trong xanh như pha lê, và các khu rừng thuộc danh mục bảo tồn của UNESCO, nơi đây có cảnh vật thiên nhiên đẹp như tranh vẽ, có thể nói là nên thơ nhất trên trái đất

Đây là địa điểm lý tưởng để lặn biển, chiêm ngưỡng cuộc sống hoang dã trong lòng đại dương.

Đảo Marajó

Đây là hòn đảo nước ngọt lớn nhất hành tinh, nơi sinh sống của hơn 250.000 người và cả một hệ động thực vật phong phú. Nằm ngay trên đường xích đạo, kích thước của hòn đảo có thể sánh ngang với đất nước Thụy Sỹ. Những món ăn độc đáo, bãi biển đẹp đến kinh ngạc cùng đường bờ biển bao bọc bởi núi đá khiến cho đảo Marajó trở nên có sức thu hút mạnh mẽ đối với du khách.

Nơi đây còn nổi tiếng với loài trâu nước thuần dưỡng. Thậm chí còn có cả lực lượng cảnh sát cưỡi trâu nước đi làm nhiệm vụ.

Đảo Bela

Quần đảo Bela nằm trên bờ biển Sao Paulo gồm những hòn đảo nhỏ tuyệt đẹp với dân số dưới 30.000 người. Trong những ngày nghỉ hàng ngàn người đổ về đây thăm thú. Đảo Bela có đến 41 bãi biển trong số đó có những bãi biển được cho là đẹp nhất Brazil. Những bãi biển ở đây hoang sơ cho du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tuyệt vời.

Ngoài ra, có hơn 50 điểm lặn xem tàu đắm tại quần đảo xinh đẹp Bela. Kể từ năm 1894, hàng chục con tàu đắm tại vùng biển này, trong đó có một con tàu hơi nước xuyên biển Atlantic Príncipe de Asturias chở 519 hành khách bị đắm gần Pirabura năm 1916. Con tàu này được ví như Titanic của Brazil.

Đảo Florianopolis

Đảo chính của Florianopolis là Santa Catarina và một số đảo nhỏ xung quanh. Đây là một hòn đảo đông đúc với dân số khoảng 420.000 người hình thành nên một khu đô thị hiện đại, sầm uất, được coi là có mức sống cao nhất cả nước.

Tuy rất hiện đại với mật độ dầy đặc nhà hàng quán bar, cửa hàng, Florianopolis cũng có đến 42 bãi biển, cùng nhiều đầm phá, thác nước với cảnh thiên nhiên vô cùng tươi đẹp bao quanh bởi các dẫy núi đá, có một con kênh nối liền với đại dương. Đây cũng là nơi lý tưởng để chơi các môn thể thao như lướt ván diều, dù lượn, trượt cát, chèo kayak, leo núi.

Ngoài ra, Florianopolis còn hấp dẫn du khách bởi nền văn hóa dân gian giàu bản sắc, những kiến trúc duyên dáng của Bồ Đào Nha cũ và một nhà thờ từ thế kỷ 18 trên đỉnh đồi.

Đó là lý do rất nhiều người ở các nơi khác cũng đổ về đây sinh sống, coi hòn đảo này như quê hương của mình.

Đảo Albrolhos

Đây là một quần đảo gồm 5 đảo nhỏ hình thành từ những ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động. Công viên hải dương quốc gia Abrolhos trải dài trên một vùng biển rộng 93.000ha. Các vùng nước ấm chứa những rạn san hô tuyệt đẹp ở phía Nam Đại Tây Dương cũng là nơi cư ngụ của nhiều loài sinh vật biển.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social