Những trải nghiệm thú vị trên cao nguyên Bắc Hà

Không ồn ào, náo nhiệt như Sapa, cao nguyên Bắc Hà thu hút khách du lịch bằng vẻ đẹp hoang sơ, với những giá trị văn hóa nguyên vẹn của mình.

Không ồn ào, náo nhiệt như Sapa, Bắc Hà thu hút khách du lịch bằng vẻ đẹp hoang sơ, với những giá trị văn hóa nguyên vẹn của mình.

Bắc Hà là một huyện phía đông bắc của tỉnh Lào Cai, cách Hà Nội khoảng 300 km.

Du khách tìm đến Bắc Hà để khám phá khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ với những cung đèo gấp khúc uốn lượn.

Không sôi động như Sapa hay Hà Giang, Bắc Hà thu hút du khách bởi chính sự bình dị, mộc mạc.

Ngoài thung lũng hoa Thải Giàng Phố tuyệt đẹp và chợ phiên Bắc Hà độc đáo, Bắc Hà còn có các điểm du lịch tuyệt đẹp khác như dinh thự Hoàng A Tưởng, đền Bắc Hà, bản Phố, Hoàng Thu Phố, chợ đêm…

Hiện nay, hệ thống xe khách đi lại giữa Hà Nội và Bắc Hà rất dễ dàng. Bạn có thể đặt vé xe giường nằm tại bến xe với giá vé khoảng 270.000 đồng một người.

Bắc Hà có rất nhiều homestay nhà sàn phục vụ du khách. Tại đây, bạn có thể đặt các món ăn đặc trưng của địa phương.

Chợ đêm Bắc Hà được họp vào tối thứ 7 hàng tuần. Du khách lên đây thường chọn dịp cuối tuần để có thể trải nghiệm hết những nét đặc sắc văn hóa của đồng bào.

Chợ đêm Bắc Hà diễn tại khu vực chợ trung tâm huyện với các hoạt động văn nghệ của người dân tộc địa phương như múa xòe, múa khèn, múa xênh tiền, hát đối… thu hút rất đông du khách tham gia.

Bên cạnh chợ đêm, chợ phiên cũng chỉ họp mỗi tuần một phiên vào ngày chủ nhật. Đây là phiên chợ được coi là lớn nhất và nổi tiếng nhất của đồng bào các dân tộc vùng cao biên giới.

Chợ phiên Bắc Hà không đơn thuần chỉ là nơi mua và bán, mà còn tập trung những tinh túy, nét đặc sắc văn hóa của người dân tộc sống ở đây. Ngoài đồng bào dân tộc, chợ phiên còn thu hút rất đông khách du lịch đến tham quan, mua sắm.

Chợ chia thành nhiều khu, trong đó có khu bán đồ thổ cẩm, vật dụng, gia cầm, gia súc, đặc biệt là chợ ngựa… tạo nên nét độc đáo cho chợ phiên Bắc Hà.

Lạc vào khu đồ ăn sáng, bạn sẽ bị thu hút bởi những gùi xôi thơm phức, nóng hổi nhiều màu sắc. Ở đây còn có cả bánh nếp, ngô, khoai luộc… và đặc sản thắng cố.

Người dân tộc H’mong, Dao mặc trang phục dân tộc nhiều màu sắc kéo về chợ. Người dắt theo con chó, người mang cái thúng cái mẹt… Mỗi người một ít mang đến góp thành một phiên chợ tấp nập người mua kẻ bán.

Đến đây bạn có thể tìm được mọi thứ, từ vật dụng trong gia đến những nông cụ sản xuất với giá cả phải chăng.

Khu chợ gia súc cũng thu hút đông khách tham quan, mua bán. Những con trâu khỏe mạnh được tập hợp tại đây. Người mua, người bán bình luận rôm rả một góc chợ.

Góc quần áo, đồ thổ cẩm lúc nào cũng tấp nập người mua kẻ bán. Đây là món quà lưu niệm được nhiều du khách chọn mua về làm quà.

Những âm thanh vui nhộn được phát ra từ khu bán nhạc cụ.

N gười chơi chim lặn lội từ dưới xuôi về đây để tham gia phiên chợ này. Ở đây, họ có thể chọn cho mình được những con chim quý được đánh bắt từ tự nhiên.

Chợ phiên cũng là đồng bào dân tộc đến vui chơi, gặp gỡ sau những ngày lao động vất vả, họ uống rượu, hát hò, ăn uống và chơi chọi gà…

Điều độc đáo của chợ phiên Bắc Hà so với các chợ khác là chợ dành riêng một khu để mua bán ngựa. Mỗi phiên chợ có hàng trăm con ngựa được giao dịch.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social