Những “vương quốc” động vật có một không hai ở Nhật Bản

Nếu có dịp tới du lịch Nhật Bản, du khách chắc hẳn sẽ khá bất ngờ và thích thú với những địa danh mà “cư dân” địa phương toàn là… động vật. Từ hòn đảo đầy mèo, làng cáo đỏ đáng yêu tới suối nước nóng của bầy khỉ núi…

Nếu có dịp tới du lịch Nhật Bản, du khách chắc hẳn sẽ khá bất ngờ và thích thú với những địa danh mà “cư dân” địa phương toàn là… động vật. Từ hòn đảo đầy mèo, làng cáo đỏ đáng yêu tới suối nước nóng của bầy khỉ núi…

Đảo thỏ

Nếu có dịp ghé đến hòn đảo Okunoshima, du khách có thể mua một túi thức ăn cho thỏ ở bến phà và chuẩn bị tinh thần đón những chú thỏ trèo lên chân, lên người bạn để xin ăn. Du khách nên lưu ý tầm mắt của thỏ ở Okunoshima khá thấp, vì vậy bạn nên thả thức ăn xuống đất hoặc đeo găng và cho chúng ăn trong tay. Ảnh: Marriott.

Hòn đảo nhỏ Okunoshima ở biển Inland của Nhật Bản trước đây là nơi đặt nhà máy khí độc, khu thử nghiệm vũ khí hóa học trong Thế chiến II. Ngày nay, đây là nơi sinh sống của hàng trăm con thỏ đáng yêu và là điểm đến thu hút du khách. Ảnh: Marriott.

Chúng được cho là hậu duệ của những con thỏ thí nghiệm. Do không phải đối mặt với động vật săn mồi, bầy thỏ đã nhanh chóng nhân rộng và không hề sợ hãi khi tiếp xúc với du khách. Ảnh: Xpatnation.

Suối khỉ

Nagano cách Tokyo 90 phút đi tàu siêu tốc ,là nơi tổ chức Thế vận hội mùa đông 1988. Tuy nhiên, vùng đất này lại thu hút du khách nhờ những chú khỉ tuyết Nhật Bản. Ảnh: Girlychat/Wordpress.

Ở Công viên khỉ Jigokudani, hàng trăm chú khỉ tuyết ra khỏi rừng để ngâm mình trong các suối nước nóng, tạo cảnh tượng thú vị, nhất là vào mùa đông. Ảnh: Pinterest.

Các chú khỉ này được nhân viên công viên chăm sóc. Chúng được tự do tiếp xúc với con người và tương đối an toàn. Du khách được khuyến cáo không nên cho chúng ăn hay nhìn trực tiếp vào mắt chúng. Đây là điểm đến yêu thích của nhiều nhiếp ảnh gia. Ảnh: Eco-turizm.

Công viên hươu

Cách Nagano 4 tiếng đi tàu (bạn nên chọn ghế cạnh cửa sổ để ngắm khung cảnh tuyệt đẹp dọc đường), công viên hươu Nara là nơi sinh sống của hơn 1.200 chú hươu sika. Theo truyền thuyết, một vị thần tên Takemikazuchi đã tới cố đô của Nhật Bản dưới dạng một con hươu trắng để bảo vệ vùng đất này. Điều đó khiến những chú hươu hoang dã được coi là bảo vật quốc gia và có luật bảo vệ. Ảnh: Travelcaffeine.

Du khách có thể tìm thấy hươu ở trong rừng, cạnh các đền miếu, hay bất cứ đâu có thức ăn. Các cửa hàng ở công viên đều bán bánh quy dành cho hươu. Chúng thường khá hiền lành nhưng có thể sẽ tranh nhau khi có đồ ăn. Chúng có thể sẽ nhai giấy tờ, bản đồ của bạn nếu để hớ hênh. Ảnh: Nme.

Làng cáo

Tại làng Cáo ở Miyagi, Nhật Bản, du khách sẽ được vào thăm và cho những chú cáo đáng yêu ở đây ăn với giá 4 bảng/vé. Cáo là loài được tôn trọng tại Nhật Bản do người dân nơi đây tin rằng chúng có năng lực siêu nhiên. Nhiều người còn coi chúng là biểu tượng may mắn vì chúng là hiện thân của thần Inari Okami, vị thần của sự màu mỡ, thịnh vượng và lúa gạo. Ảnh: Daily Mail.

Khu bảo tồn dành cho 6 loài cáo này nằm gần rặng núi cạnh Shiroishi. Du khách sẽ được các nhân viên hướng dẫn chi tiết cách cho chúng ăn. Ảnh: Pinterest.

Khu bảo tồn cáo được chia làm hai khu. Tại khu thứ nhất, cáo được giữ trong chuồng để bảo đảm an toàn cho chúng. Ở khu thứ hai, những chú cáo thoải mái đi lại tự do, nhiều con sẽ chạy lại chỗ du khách háo hức chờ đồ ăn, một số nhút nhát hơn sẽ chạy vào bụi rậm. Ảnh: Grapee.

Đảo mèo

Đảo Tashirojima của Nhật đã trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng cho những người yêu mèo. Với dân số chỉ khoảng 100 người, nơi này đã trở thành “đảo mèo” do lượng mèo hoang phát triển mạnh. Người dân nơi đây tin rằng việc cho mèo ăn sẽ đem lại sự giàu có và may mắn. Ảnh: Funnycatsgif.

Nơi đây còn có đền thờ mèo và cuộc thi chụp ảnh mèo diễn ra hàng năm. Các du khách, đặc biệt là những người yêu loại thú cưng này, đổ về đây để được vuốt ve những chú mèo thân thiện và không hề sợ người. Ảnh: Tofugu.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social