Rio de Janeiro – Thành phố của những bãi biển và lễ hội

Rio de Janeiro là thành phố lớn thứ hai của Brazil được mệnh danh là “Thành phố thiên đường” bởi những bãi biển dài sôi động, lễ hội carnaval đầy màu sắc và nhịp sống ồn ào, vui vẻ.

Rio de Janeiro là thành phố lớn thứ hai của Brazil được mệnh danh là “Thành phố thiên đường” bởi những bãi biển dài sôi động, lễ hội carnaval đầy màu sắc và nhịp sống ồn ào, vui vẻ.

Năm 2016, Rio de Janeiro sẽ đăng cai Thế vận hội mùa hè, nhưng ngay từ bây giờ, thành phố đã có những sự kiện tổ chức để chào đón khách du lịch như cuộc diễu hành trên bãi biển với tấm phông lớn ghi dòng chữ “Rio yêu bạn”.

Bãi biển Copacabana, thuộc khu Nam của thành phố, nơi vào thời điểm giao thừa hàng năm đều diễn ra đêm hội pháo hoa ấn tượng nhất thế giới, thu hút khoảng 2 triệu du khách tham gia.

Brazil là nước có lễ hội Carnival hoành tráng nhất thế giới. Mỗi năm, vào cuối thàng 2, đầu tháng 3 cả thành phố sẽ tràn ngập không khí lễ hội.

Bức tượng Chúa khổng lồ ở Rio de Janeiro, nơi du khách không thể bỏ qua khi tới thành phố. Từ trên đỉnh đồi, nơi bức tượng đứng sừng sững, bạn có thể nhìn thấy khung cảnh toàn thành phố.

Rio nhìn từ tượng Chúa.

Tòa lâu đài được xây từ năm 1920, nằm gần tượng Chúa nay là bảo tàng tự nhiên Rio.

Rio De Janeiro là điểm nghỉ hè yêu thích của nhiều người.

Bãi biển Botafogo yên bình. Biển xanh và những ngôi nhà nằm ngay sát mặt biển ở thành phố Rio.

Những người đánh cá kéo lưới trong ánh hoàng hôn.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social