Say đắm Prague – Thành phố cổ đẹp nhất thế giới

Prague là thủ đô của Cộng hòa Séc. Trong quá khứ nơi đây từng là thủ đô của Thánh chế La Mã cũng như của Vương quốc Bohemia.

Prague là thủ đô của Cộng hòa Séc. Trong quá khứ nơi đây từng là thủ đô của Thánh chế La Mã cũng như của Vương quốc Bohemia. Chính vì vậy nơi đây lưu giữ vô vàn những di sản văn hóa kiến trúc tuyệt đẹp, như bước ra từ những câu chuyện cổ tích cổ.

Prague ấn tượng với nhiều nhà thờ nổi tiếng, trong đó phải kể tới nhà thờ St Vitus. St Vitus là nhà thờ lớn nhất và có vài trò lịch sử quan trọng nhất ở Cộng hòa Séc.
Thành phố Prague cũng là nơi lưu giữ mộ của nhiều hoàng đế Thánh chế La Mã và các vị vua của Vương quốc Bohemia.
Khu phức hợp lâu đài Prague lớn nhất trên thế giới. Và bây giờ nó là nơi ở của tổng thống Séc.
Khung cảnh cây cầu Charles thực sự đẹp nhất là lúc hoàng hôn buông xuống. Cây cầu băng qua sông Vltava, chia cắt thành phố thành 2 nửa.
Tại nhịp cầu chính đặt hàng chục bức tượng kiểu baroque gắn liền với những câu chuyện của Kitô giáo.
Ghé thăm quảng trường Old Town, nơi đây có nhiều nhà thờ đẹp và đài tưởng niệm với kiến trúc ấn tượng, đầy màu sắc.
Cũng tại quảng trường là nơi lữu giữ đồng hồ thiên văn cổ lên tới 606 tuổi. Đây là đồng hồ thiên văn lâu đời nhất thế giới vẫn còn hoạt động.
Bạn cũng đừng quên ghé thăm nhà thờ Church of our Lady before Tyn – nhà thờ chính của thành phố 700 tuổi. Vẻ đẹp của nhà thờ quả thực như bước ra từ một câu chuyện cổ tích nào đó.
Tới khu vực Jewish Quarter trong thành phố, đây là nơi có giáo đường Do Thái lâu đời nhất thế giới vẫn được liên tục sử dụng cho tới hiện tại. Đó là giáo đường Old New, giáo đường được xây dựng vào năm 1270.
Mặc dù giáo đường Old New là giáo đường Do Thái có ý nghĩa lịch sử quan trọng nhất ở Prague, nhưng giáo đường Do Thái đẹp nhất lại là  giáo đường Spanish. Giáo đường Spanish được thiết kế công phu với những họa tiết trang trí tỉ mỉ.
Nghĩa trang Do Thái cổ (Starý Židovský Hřbitov) là một trong những nghĩa trang người Do Thái lâu đời nhất tại Châu Âu. Sau hơn 300 năm sử dụng tính đến năm 1787, nghĩa trang là nơi chôn cất của tất cả những cư dân Do Thái sống ở Prague vào thời điểm đó. Vì luật Do Thái nghiêm cấm việc di dời mộ và nghĩa trang này là nơi chôn cất duy nhất dành cho người Do Thái vào thời điểm đó nên các ngôi mộ thực sự đã phải xếp chồng lên nhau. Tại một số nơi, các thi thể được chôn cất chồng lên nhau đến 12 tầng, giải thích cho sự lộn xộn của khoảng 12.000 bia mộ ở đây.
Nhà hát Quốc gia là nơi trình diễn opera, ballet… Nhà hát được xem như nơi lưu giữ và bảo tồn các di sản nghệ thuật của thành phố.
Dancing House với kiến trúc cực kỳ ấn tượng, tòa nhà được góp công thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng Frank Gehry.


Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social