Say đắm thiên nhiên hữu tình ở vườn quốc gia lâu đời nhất Đài Loan

Vườn quốc gia Kenting với khung cảnh thiên nhiên hữu tình, non nước, biển trời thơ mộng làm say đắm biết bao người. Những bãi biển luôn trong xanh khiến bạn lúc nào cũng muốn đắm mình trong thời tiết ấm áp ở Kenting.

Vườn quốc gia Kenting với khung cảnh thiên nhiên hữu tình, non nước, biển trời thơ mộng làm say đắm biết bao người. Những bãi biển luôn trong xanh khiến bạn lúc nào cũng muốn đắm mình trong thời tiết ấm áp ở Kenting.

Kenting là vườn quốc gia lâu đời nhất ở Đài Loan, được thành lập năm 1984, tại đảo Hengchun, thuộc quận Pingtung. Vườn quốc gia Kenting có diện tích rộng lớn khoảng 333km2, trong đó có 181km2 đất liền và 152km2 trên biển.

Khí hậu nhiệt đới ấm áp quanh năm chính là điều kiện thuận lợi để hút khách du lịch hàng năm tới thăm công viên. Nơi đây nổi tiếng với những ngọn núi, bãi biển, rừng nhiệt đới, và cả những rạn san hô.

Những bãi biển nước luôn trong xanh khiến bạn lúc nào cũng muốn đắm mình trong thời tiết ấm áp ở Kenting. Dọc bãi biển là những rạn san hô với nhiều hình thù khác nhau.

Công viên còn có một hồ nước lớn gọi là Longlyuantan và tập trung nhiều ngọn núi với những thung lũng trải dài, xanh mướt cỏ cây. Với những ưu đãi của thiên nhiên, Kenting là một thắng cảnh đẹp nổi tiếng ở Đài Loan.

Guanshan là ngọn núi cao 152m, nằm bên trong vườn quốc gia Kenting, là địa điểm lý tưởng để ngắm nhìn bán đảo Hengchun và là nơi tuyệt vời để ngắm mặt trời lặn.

Vườn quốc gia Kenting là nơi tập trung hơn 1.200 loài thực vật nhiệt đới, hơn 300 loài chim, các loài động vật có vú, lưỡng cư bò sát và nhiều loại bướm quý hiếm. Đặc biệt năm 2013, một loài nấm với thân hình mảnh dẻ và mũ nấm nhỏ xinh được tìm thấy tại Kenting có thể phát ánh sáng xanh như có dạ quang khi đêm xuống.

Vườn quốc gia Kenting cũng nổi tiếng với sự kiện la hét mùa xuân “Spring Scream”. Đây là Lễ hội nhạc Rock hàng năm thường tổ chức vào đầu tháng 4 và kéo dài từ 2 đến 11 ngày. Nhiều dàn nhạc rock của Đài Loan và ngoại quốc đến đây trình diễn. Suốt Lễ hội này, có khoảng 300 màn trình diễn ở 8 sân khấu khác nhau, rất hoành tráng với nhiều ca sỹ, vũ công và nhạc công.

Thắng cảnh nổi tiếng này cũng là nơi quay ngoại cảnh của bộ phim tình cảm hài hước “Cape No 7”. Phim đã nhận được 3 giải thưởng điện ảnh tại Đại hội Điện ảnh Đài Bắc năm 2008. Nhờ bộ phim này với những cảnh quay lãng mạn, vườn quốc gia Kenting được du khách biết đến nhiều hơn.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social