Singapore, thành phố của những cây cầu

Singapore luôn hấp dẫn du khách với những công trình kiến trúc hiện đại và tiêu biểu cho thế giới

Singapore luôn hấp dẫn du khách với những công trình kiến trúc hiện đại và tiêu biểu cho thế giới. Tuy nhiên không có một kiến trúc nào có thể kể được những câu chuyện sống động về thành phố như những cây cầu. Cùng Lolivi.com khám phá top 10 cây cầu tuyệt đẹp ở Singapore.

1. Cầu treo Tree Top Walk

Công viên MacRitchie Reservoir nổi tiếng là một trong những địa điểm du lịch xanh miễn phí ở Singapore. Điều thu hút khách du lịch nhất trên con đường mòn này là công viên cây xanh MacRitchie và cây cầu treo Tree Top Walk. Nếu bạn là người yêu thiên nhiên và ham thích những hoạt động dã ngoại ngoài trời thì đừng bỏ qua điểm du lịch miễn phí độc đáo nhất nhì Singapore này nhé. Đặc biệt, từ cầu treo Tree Top Walk bạn có thể nhìn ngắm được khung cảnh của những cánh rừng nhiệt đời xanh tươi của Singapore.

2. Cầu Helix

Helix là một trong những cây cầu dễ nhận biết nhất thế giới bởi kiến trúc độc đáo hình xoắn ốc. Cây cầu đi bộ này dài 280m được làm từ thép không gỉ nối trung tâm Marina với khu vực Nam Marina. Ban đêm, cầu được thắp sáng soi bóng xuống mặt nước thu hút nhiều du khách tới tham quan.

3. Henderson Waves

Henderson Waves hiện đang giữ kỷ lục là cầu đi bộ cao nhất Singapore với chiều cao 36m cách mặt đường và được đặt tại phía Tây Singgapore. Với độ cong đẹp mắt, nhìn từ xa Henderson Waves trông như một con rắn khổng lồ. Nó “trườn” ngang qua đường Henderson, nối công viên Mount Faber tới công viên Telok Blangah Hill. Chính phủ Singapore đã phải bỏ ra 25,5 triệu USD để xây dựng lên nó nhằm mục đích kêu gọi người dân hướng đến không gian xanh sạch cho môi trường.

4. Cầu treo dây thừng đảo Sentosa

Sentosa cách bờ biển phía Nam Singapore khoảng 0,5km, là đảo lớn thứ tư của Singapore. Đây là một khu du lịch khá ấn tượng, có sự kết hợp hài hòa giữa một khu vui chơi giải trí nhiệt đới, công viên thiên nhiên và trung tâm di sản. Điểm nhấn ấn tượng nhất ở Sentosa là sở hữu cây cầu treo bằng dây thừng đầu tiên của Singapore, nối liền bãi tắm Palawan với hòn đảo đối diện.

5. Cầu Cavenagh

Cavenagh là cầu treo lâu đời nhất ở đảo quốc sư tử, được đưa vào sử dụng từ năm 1868 và là cây cầu duy nhất ở Singapore còn giữ nguyên hình ảnh sơ khai của nó. Lúc đầu cầu này có tên là Edinburgh để chào mừng chuyến thăm đất nước Singapore của công tước xứ này, nhưng sau đó được đổi theo tên của vị tướng William Orfeur Cavenagh, trong quá khứ cây cầu là nơi giao lưu, thông thương của nhiều thương gia giàu có.

6. Cầu Esplanade

Tổng chiều dài của Eslanade là 260m nằm trên cửa sông Singapore và được xây dựng nhằm tạo lối đi thuận tiện hơn tới khu tài chính Shenton vào năm 1997. Cây cầu có tầm nhìn cực đẹp, vào những ngày như độc lập hay đón chào năm mới thì đây là tụ điểm tuyệt vời nhất để bạn ngắm pháo hoa và cảm nhận không khi rộn rã nhất. Khoảng thời gian tuyệt nhất để dạo trên cầu là buổi chiều tà hoặc buổi tối.

7. Cầu Jubilee

Jubilee là một trong những cây cầu mới nhất của Singapore, được xây dựng trên sông Singapore nhằm giảm bớt lưu lượng người đi bộ trên cầu Esplanade. Cây cầu này được xây dựng khi cố thủ tướng Lý Quang Diệu quan sát thấy rằng đường đi bộ dọc theo cầu Esplanade không đủ để cho người đi bộ di chuyển, ông cũng chỉ ra sự cần thiết phải xây dựng một cây cầu đi bộ ngay tại đây trong chuyến thăm Vịnh Marina vào năm 2004. Cây cầu Jubilee đã được đưa vào sử dụng sớm hơn so với kế hoạch là vào ngày đám tang cấp nhà nước của cố thủ tướng Lý Quang Diệu.

8. Cầu Alkaff

Nhìn từ xa cầu Alkaff trông như một tác phẩm nghệ thuật hơn là cây cầu dành cho người dân qua lại. Với tổng chiều dài là 55m tại cảng Robertson và bắc ngang qua sông Singapore. Tên cầu được bắt nguồn từ một gia đình giàu có người Ả Rập, được biết đây là gia đình giàu nhất thế kỷ 20 tại Singapore. Cầu được xây dựng năm 1997, lấy cảm hứng từ một mẫu thuyền chuyển hàng hóa hạng nhẹ thường được sử dụng trước kia.

9. Cầu Elgin

Ghé thăm cầu Elgin vào ban đêm sẽ cho bạn một cái nhìn tuyệt đẹp của Boat Quay. Cây cầu đi bộ này được sử dụng từ năm 1800 dùng để giao lưu và buôn bán giữa các thương nhân Trung Quốc ở phía Nam sông Singapore, với các thương nhân Ấn Độ ở phía Bắc. Cây cầu này cũng nối liền giữa hai khu Clarke Quay và Boat Quay, đi tản bộ trên cây cầu vào ban đêm bạn cũng sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng các loại đèn độc đáo được thiết kế bởi nhà điêu khắc người Ý là Cavalari Rudolfo Nolli.

10. Cầu Read

Được xây dựng năm 1889, cầu được đặt theo tên của William Henry Read một thường dân người Scotland, là thành viên chính phủ của nghị viện tại Singapore và đóng góp khá nhiều cho dịch vụ công cộng. Hiện nay cây cầu cũng là điểm đến thư giãn, hóng mát của nhiều người dân địa phương và khách du lịch.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social