Tại sao “Biển chết” ở Trung Quốc đột nhiên đổi sang màu cầu vồng?

Hiện tượng hồ nước muối ở Trung Quốc đột nhiên đổi màu thành 7 sắc cầu vồng sặc sỡ đã có lời lý giải của các nhà khoa học.

Hiện tượng hồ nước muối Giải Trì ở Trung Quốc đột nhiên đổi màu thành 7 sắc cầu vồng sặc sỡ đã có lời lý giải của các nhà khoa học.

Do có độ mặn cao hơn hẳn bình thường nên hồ nước mặn Giải Trì ở thành phố Vận Thành, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, thường được người dân gọi là “Biển Chết”, tuy vậy màu nước vẫn như bình thường. Thời gian gần đây, địa danh này xảy ra một hiện tượng bất thường đó là nước trong hồ đột nhiên chuyển sang màu hồng rồi thành màu cầu vồng 7 sắc, với đu những màu rực rỡ như hồng đậm, nâu đỏ, xanh lá cây, vàng…

Hiện tượng đặc biệt này thu hút một lượng lớn khách du lịch đến thăm quan cũng như các nhà khoa học đến nghiên cứu. Và nguyên nhân được lý giải cho việc nước hồ có nhiều màu sắc sặc sỡ là do tảo nở hoa và tốc độ gia tăng nhanh chóng của các loài côn trùng.

Cụ thể, hiện tượng hiếm gặp này xảy ra là do một loại tảo có tên là Dunaliella salina. Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết, loại tảo này ban đầu có màu xanh trong môi trường biển nhưng chúng có thể chuyển thành màu đỏ nếu tiếp xúc với độ mặn cao và cường độ ánh sáng mạnh do “quá trình sản sinh nhóm chất carotene bảo vệ trong tế bào”. Carotene được biết đến là sắc tố thực vật chịu trách nhiệm tạo ra những màu sắc rực rỡ, tươi sáng của hồ nước muối.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, tảo Dunaliella salina là loài sinh vật có khả năng chịu mặn nhất hiện nay. Chúng được tìm thấy trong các hồ nước mặn khắp thế giới.

Mặc dù vậy, hiện tượng tảo nở hoa đôi khi có thể tạo ra vùng nước chết. Nếu tảo tiếp tục phát triển tới ngưỡng đạt hàng triệu tế bào trong mỗi mililit, các dạng sống khác sẽ bị chết ngạt và phân hủy trong nước. Sự phân giải làm giảm lượng oxy của nước khiến nhiều loài cá và thủy sinh không thể tồn tại trong môi trường như vậy.

Hồ Giải Trì ở Vận Thành được hình thành cách đây khoảng 500 triệu năm trước, thuộc đầu thời kỳ Đại Tân sinh, được coi là hồ nội địa chứa hàm lượng natri sunfat lớn thứ ba trên thế giới, bao phủ diện tích khoảng 120km². Nơi đây trở thành địa điểm thu hoạch muối của cộng đồng địa phương trong suốt 4000 năm qua và cũng là một điểm đến du lịch hấp dẫn.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social