Thăm ngôi làng lạnh nhất thế giới ​Oymyakon

Trong chuyến du lịch Nga, Amos Chapple, có 2 ngày thăm thú ngôi làng này và anh không bỏ lỡ cơ hội ghi nhận khung cảnh và nhịp sống thường nhật nơi đây.

Với nhiệt độ trung bình tháng 1 là -50 độ C, làng Oymyakon ở Nga là ngôi làng lạnh nhất trên Trái đất. Nhiệt độ thấp nhất từng được ghi nhận tại làng này là -71,2 độ C vào năm 1924.

Du lịch Nga thăm ngôi làng lạnh nhất thế giới ​Oymyakon

Nhiệt độ trung bình tháng 1 tại Oymyakon là -50 độ C

Amos Chapple – nhiếp ảnh gia đến từ New Zealand, có 2 ngày thăm thú ngôi làng này và anh không bỏ lỡ cơ hội ghi nhận khung cảnh và nhịp sống thường nhật nơi đây.

Thời điểm anh đến Oymyakon, nơi này lạnh -47 độ C. Anh cho biết lần đầu ra ngoài trời, do không có kinh nghiệm nên anh chỉ mặc quần mỏng và lập tức “nếm mùi”.

“Trời lạnh đến mức tôi có cảm giác chân mình bị tê cứng, thậm chí nước bọt cũng bị đóng băng còn môi như bị kim đâm”, trang BoredPanda ngày 19-1 dẫn lời Amos cho hay.

Tuy nhiên, cơ thể bị lạnh giá không phải là khó khăn lớn nhất của anh mà chính là máy ảnh của anh thỉnh thoảng lại bị đóng băng, khiến anh không biết phải làm sao để zoom và lấy nét để chụp ảnh.

Dưới đây là hình ảnh ngôi làng Oymyakon được chụp bởi Amos Chapple:

Trời lạnh đến mức khiến môi như bị kim đâm còn nước bọt cũng bị đóng băng

Trời quá lạnh nên người dân không thể trồng trọt, thức ăn chính của họ là thịt và cá

Mỗi khi ra ngoài, người dân phải quấn kín mít nếu không muốn bị đóng băng

Khung cảnh ngôi làng lúc nào cũng là một màu trắng xóa

Dân số nơi đây chỉ khoảng 500 người

Đây là con đường duy nhất dẫn tới Oymyakon

Tấm biển chỉ dẫn vào làng ghi “Omyakon, điểm cực của cái lạnh”

Một ngôi nhà giữa làng bị đóng băng

Hầu hết nhà vệ sinh trong làng được xây lộ thiên, bởi mặt đất đóng băng rất khó xây hệ thống đường ống trong nhà

Để gia súc không bị chết cóng, dân làng xây chuồng kín cho chúng

Đàn bò ở Oymyakon

Oymyakon giữa bốn bề tuyết trắng

Ở Oymyakon chỉ có một cửa hàng bán mọi thứ mọi người cần

Xe hơi trong làng phải đậu trong ga-ra được sưởi ấm. Nếu đậu bên ngoài thì phải nổ máy, nếu không bạn sẽ không thể khởi động lại máy được

Nhà máy sưởi hoạt động bằng than để giữ ấm cho dân làng



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social