Tháng 4 về, lên lịch đi Nhật ngắm hoa tử đằng đẹp tựathiên đường

Là loài hoa đại diện cho tình yêu vĩnh cửu, cứ mỗi độ tháng 4 về những bông hoa tử đằng lại bung nở trên khắp đất nước Nhật Bản.

Là loài hoa đại diện cho tình yêu vĩnh cửu, cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông hoa tử đằng lại bung nở trên khắp đất nước Nhật Bản, đặc biệt là ở công viên Kawachi Fuji – Nơi có vẻ đẹp như thiên đường, được đánh giá là điểm du lịch “nhất định phải đến một lần trong đời”.

Hoa Tử Đằng (hay còn gọi là hoa Wisteria, hoa Fuji) tượng trưng cho thanh xuân, thi ca, sắc đẹp của mỹ nhân, sự chữa lành và bảo vệ với mùi hương ngọt ngào, dễ chịụ. Ngoài ra, với nhiều người dân Nhật Bản, hoa tử đằng là một biểu tượng thiêng liêng trong Phật Giáo, bởi nó thể hiện cho sự cầu nguyện và vươn tới những điều thần thánh, bí ẩn. Chính vì những ý nghĩa đẹp đẽ này mà ở công viên hoa Kawachi Fuji, người ta đã cho trồng rất nhiều hoa tử đằng để mọi người có thể thưởng thức và chiêm ngưỡng.

Công viên Kawachi Fuji thuộc Kitakyushu, cách Tokyo 6 tiếng di chuyển. Toàn cảnh nơi đây đẹp tựa như truyện cổ tích, nhưng tiêu điểm hấp dẫn vẫn là 2 đường hầm hoa tử đằng dài 100 m, gồm 150 cây thuộc 20 loại khác nhau, hội tụ đủ sắc hoa từ tím, hồng tới trắng.

Người Nhật gọi hai đường hòa này là “con đường Hạnh phúc”. Đây là minh chứng tuyệt vời cho việc tạo nên cấu trúc từ cây cối tươi xanh, là tổ hợp hoàn hảo của tự nhiên và kiến trúc.

Dây leo hoa tử đằng có thể vươn cao 20m so với mặt đất, vươn ngang 10m bằng cách quấn thân quanh bất cứ điểm tựa nào. Các đường hầm hoa tử đằng được tạo nên theo nguyên lý này.

Trên giàn, những bông hoa mọc thành từng chùm rủ xuống đất dài từ 10 – 80cm với đủ màu từ tím, violet, hồng hay trắng, có hình dáng tương tự như hoa của chi kim tước.

Một cây tử đằng có thể mất đến 15 năm mới ra hoa. Khoảng thời gian tuyệt nhất để thưởng hoa ở đây là cuối tháng 4 đến giữa tháng 5, trong dịp lễ hội Fuji, hay còn gọi là lễ hội hoa tử đằng. Vào lúc này, những bông hoa Tử Đằng sẽ bung nở đều và đẹp nhất. Phí vào cửa công viên tùy theo số lượng hoa nở.

Ngoài tham gia lễ hội hoa tử đằng, khi đến Nhật Bản, bạn cũng có thể kết hợp tham quan nhiều điểm khác nhau đặc biệt là lễ hội hoa anh đào nổi tiếng có thời gian tổ chức khá trùng với thời điểm khi hoa tử đằng nở.

Cùng ngắm nhìn thêm những hình ảnh của đường hầm hoa tử đằng đẹp tựa thiên đường tại công viên Kawachi Fuji:



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social