Tháng Tư rực rỡ sắc hoa nơi xứ sở Kim Chi

Mùa xuân ở Hàn Quốc đẹp nhất là giữa tháng 3 đến cuối tháng 4. Các loài hoa đua nhau nở rộ, tạo nên bức tranh thiên nhiên muôn màu nơi xứ sở Kim Chi.

Mùa xuân ở Hàn Quốc đẹp nhất là giữa tháng 3 đến cuối tháng 4. Thời điểm này, các loài hoa đua nhau nở rộ, tạo nên bức tranh thiên nhiên muôn màu nơi xứ sở Kim Chi.

Du lịch Hàn Quốc ngắm sắc hoa rực rỡ vào tháng 4

Hoa anh đào từ lâu đã được coi là loài hoa đặc trưng cho xứ sở Kim Chi. Hoa anh đào nở rộ và đẹp nhất là vào khoảng giữa tháng 3 tới giữa tháng 4 hàng năm.

Do đặc tính khí hậu của Hàn Quốc là ấm dần lên từ phía Nam như đảo Jeju cho đến tỉnh Gyeongsang lên miền Bắc như Seoul, Gangwon hay thành phố cảng Incheon, nên thời điểm hoa nở ở mỗi địa điểm sẽ có sự khác biệt. Hàng năm, có rất nhiều lễ hội hoa anh đào được tổ chức khắp đất nước như như lễ hội hoa anh đào ở Jinhae, tỉnh Gyeongnam hay lễ hội hoa anh đào Yeouido, thủ đô Seoul. Đây đã trở thành một nét đặc trưng của xứ Hàn, thu hút hàng ngàn lượt khách du lịch tới tham quan mỗi năm.

Một điều khác biệt rõ rệt giữa hoa đào Việt Nam và hoa anh đào Hàn Quốc đó là loài hoa tuyệt đẹp nơi xứ Hàn thường nở từng chùm, sau khi hoa tàn, mầm lá mới nảy. Vì thế, khi mùa hoa nở rộ, cả Hàn Quốc như trở nên huyền ảo hơn với sắc hồng sắc trắng phủ kín mọi con đường đất nước Kim Chi.

Bên cạnh hoa anh đào, hoa liên kiều – một loài hoa có sắc vàng rực rỡ cũng được trồng khắp đất nước Hàn Quốc. Hoa liên kiều thường nở sớm hơn hoa anh đào và ở tầm thấp hơn nên khi anh đào nở, liên kiều như một tấm thảm màu vàng làm nền cho sắc hồng, sắc trắng của anh đào, làm cho bức tranh xuân của xứ sở Kim Chi càng trở nên lung linh hơn.

Mộc lan cũng được coi là một loài hoa không thể thiếu trên những nẻo đường của Hàn Quốc. Với sắc trắng tinh khôi, những bông mộc lan to như hoa gạo của Việt Nam càng làm cho Hàn Quốc đẹp lộng lẫy, đầy sắc màu.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social