Thánh đường dưới lòng hồ ở Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu mở cửa cho du khách

Thánh đường La Mã 1.600 năm tuổi chìm sâu 2m dưới lòng hồ İznik, tỉnh Bursa, Thổ Nhĩ Kỳ, một trong những phát hiện quan trọng nhất của thế giới từng gây tò mò cho bao du khách, nay lần đầu tiên cho phép du khách tham quan.

Thánh đường La Mã 1.600 năm tuổi chìm sâu 2m dưới lòng hồ İznik, tỉnh Bursa, Thổ Nhĩ Kỳ, một trong những phát hiện quan trọng nhất của thế giới từng gây tò mò cho bao du khách, nay lần đầu tiên cho phép du khách tham quan.

Từ khi được tìm thấy năm 2014, khu vực này đã trở thành một địa điểm tiến hành các cuộc khai quật khảo cổ và không ai được phép tới gần. “Để thỏa mãn trí tò mò của du khách, chúng tôi sẽ mở cửa khu vực này cho du khách tham quan vào ngày thứ 7 đầu tiên và thứ 3 của tháng”,  Giáo sư Mustafa Şahin trường Đại học Uludağ Bursa cho biết.

Công trình này được cho là xây dựng vào thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên đặt theo tên St Neophytos một tín đồ Cơ Đốc giáo 16 tuổi bị lính La Mã giết hại bên bờ hồ İznik năm 303 trước Công nguyên. Một thập kỷ sau đó, sắc lệnh Milan ra đời bảo vệ tự do tôn giáo của các tín đồ đạo Cơ Đốc trước đế chế La Mã. Thánh đường được cho là đã bị phá hủy bởi một trận động đất vào năm 740 và kết quả là toàn bộ thánh đường bị nhấn chìm dưới lòng hồ.

Trong 6 tháng qua, các nhà khảo cổ đã tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng toàn bộ khu vực này để nhằm đảm bảo thánh đường sẵn sàng mở cửa cho du khách. Mồ mả, các họa tiết mosaics và các đồng tiền xu cổ là một trong những vật tạo tác được phát hiện và khai quật từ di tích này.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social