Thị trấn ở Canada hút khách nhờ tảng băng trôi bỗng dừng lại gần bờ

Thị trấn Ferryland (Canada) bỗng dưng nổi tiếng vì một tảng băng trôi mới đây, thay vì di chuyển thì đã dừng lại gần bờ biển, thu hút nhiều khách tham quan đến thị trấn.

Thị trấn Ferryland ở Newfoundland (Canada) bỗng dưng nổi tiếng vì một tảng băng trôi thay vì di chuyển thì đã dừng lại gần bờ biển. Sự kiện kỳ thú này thu hút nhiều người dân và khách tham quan đến thị trấn.

Từ lâu nay, khu vực ngoài khơi Newfoundland và Labrador thường được biết đến như “hẻm núi băng” nhờ số lượng lớn các tảng băng trôi dạt từ Bắc cực tới đây mỗi khi xuân về.

Theo Canadian Press, ông Adrian Kavanagh, thị trưởng của Ferryland, cho biết phần lớn những khối băng trôi sẽ di chuyển không ngừng. Tuy nhiên tảng băng mới đã dừng lại gần bờ, thu hút nhiều người dân và khách tham quan đến thị trấn. Và mặc dù giới làm du lịch rất thích băng trôi song ngư dân lại không hứng thú. Do những tảng băng trôi thường chìm sâu dưới nước và chỉ có phần đỉnh của chúng nhô ra nên nhiều tàu thuyền dễ mắc cạn khi quay trở về gần bờ.

Tổ chức quản lý băng Canadian Ice Service xếp tảng băng trôi này vào hạng lớn, và ước tính nó có thể cao 45-73 m, chiều ngang hơn 120-200 m.

Ferryland là thị trấn ven biển nằm cách thủ phủ St John’s của tỉnh Newfoundland và Labrador (Canada) một giờ xe chạy. Nơi này còn có tên là “Iceberg Alley” vì những tảng băng trôi từ Bắc Cực sẽ dạt qua vùng bờ biển của tỉnh Newfoundland và Labrador từ mùa xuân cho tới tháng 9 hàng năm.

Với hơn 600 tảng băng đã trôi vào các luồng tàu ở Bắc Đại Tây Dương, mùa băng trôi năm nay có vẻ “nhộn nhịp” hơn hẳn. Năm ngoái, tính đến cuối mùa băng trôi (cuối tháng 9), tổng số tảng băng đi lạc là 687, theo kênh CTV.

Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân cho sự thay đổi này là gió lớn và hiện tượng nóng lên toàn cầu.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social