Top 20 địa điểm mà bạn nhất định phải check-in khi đến Đà Lạt

Đà Lạt – xứ sở được mệnh danh là thành phố mùa đông của Việt Nam vẫn là một địa điểm được khá nhiều bạn trẻ yêu thích. Và có lẽ Đà Lạt quyến rũ bạn vì nhiều lý do khác nhau, nhưng bạn thử coi mình đã khám phá toàn

1. Cao Đẳng Sư Phạm Đà Lạt

Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt  là kiến trúc được Hội Kiến trúc sư thế giới công nhận là một trong số 1.000 công trình xây dựng độc đáo của thế giới trong thế kỷ 20. Trường được người Pháp thành lập năm 1927, do kiến trúc sư Moncet thiết kế và chỉ đạo xây dựng, dành cho con em người Pháp và một số gia đình người Việt giàu có ở Đà Lạt thời ấy.

Bạn có thể đến đây sau 11h trưa, khi mà trường đã tan học. Lúc đó bạn có thể thoải mái được chụp hình ở đây.

2. Ga Đà Lạt

Ga Đà Lạt là nhà ga tàu hỏa của thành phố Đà Lạt. Đây được xem là nhà ga cổ kính nhất Việt Nam và Đông Dương.

Nhà ga được người Pháp xây dựng từ năm 1932 đến 1938 thì hoàn thành, là nhà ga đầu mối trên tuyến Đường sắt Phan Rang-Đà Lạt dài 84 km. Nhà ga có phong cách kiến trúc độc đáo, có ba mái hình chóp, là cách điệu ba đỉnh núi Langbiang hoặc nhà rông Tây Nguyên.

3. Suối Vàng – Dakina

Hồ Đan Kia – Suối Vàng nằm cách trung tâm thành phố Đà lạt 17km về hướng Tây – Bắc, thuộc huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Hiện nay, đến khu vực hồ Đan Kia – Suối Vàng, du khách sẽ lần lượt tham quan Thung lũng Vàng, thác Ankroet, đập nước Suối Vàng, hồ Đan Kia. Du khách cũng có thể nhìn toàn cảnh hồ Đan Kia – Suối Vàng khi đến đỉnh núi Radar (cao 1950m) trong Khu du lịch Lang Biang.

4. Big C Đà Lạt – Siêu thị có nhiều mặt tiền nhất Việt Nam

Siêu thị này được mệnh danh là siêu thị có nhiều mặt tiền nhất vì bởi lẽ mỗi cửa ra của siêu thị này sẽ ra một đường khác nhau. Và điểm thú vị là siêu thị này là bạn phải xuống hầm nếu đi từ đường Hồ Tùng Mậu nhưng ngược lại nó lại nằm ở tầng trệt nếu đi hướng từ Hồ Xuân Hương.

5. Đường hầm Đất Sét

Đường hầm đất sét này được bắt đầu xây dựng từ năm 2010 với chiều dài khoảng 2 km tính tới nay chủ nhân của nó anh Trịnh Bá Dũng đã đầu tư khoảng 200 tỷ đồng.

6. Dinh 1 Đà Lạt

Dinh 1 là một công trình kiến trúc trúc cổ điển châu Âu cổ kính lại vừa uy nghi và tao nhã, tọa lạc trên một đồi thông rộng hơn 18 ha, được triệu phú người Pháp Robert Clément Bourgery xây dựng năm 1940. Dinh thự này trở thành tổng hành dinh của vua Bảo Đại trong thời gian ông làm Quốc trưởng (1949 - 1955). 

7. Ma rừng lữ quán

Ma Rừng Lữ Quán Đà Lạt  – điểm du lịch với cái tên tên khá kì dị và độc đáo,  được ra đời trong khoảng thời gian gần đây. Nơi đây sở hữu vẻ đẹp hoang sơ mà không kèm phần tinh tế đã cuốn hút nhiều du khách.

8. Crazy House

Công trình này ban đầu có tên là Biệt thư Hằng Nga, sau được đổi thành" Crazy House" hay" Ngôi nhà quái dị" bởi cái tên ban đầu đã bị một số nơi khác sử dụng theo.

9. XQ Đà Lạt

Làng tranh thêu XQ Đà Lạt là một trong số những địa điểm tham quan Đà Lạt rất nổi tiếng, được du khách trong và ngoài nước biết đến với sự mến mộ tài nghệ của các nghệ nhân thêu tranh rất khéo léo, thổi hồn vào từng bức tranh thêu hết sức sống động.

10. Đi xe zeep lên đỉnh Langbiang

Langbiang – hay núi Langbiang, hay khu du lịch núi Langbiang là hai ngọn núi: Núi Ông và núi Bà nằm cách thành phố Đà Lạt 12 km thuộc địa phận huyện Lạc Dương. Núi Bà cao 2.167 m so với mặt nước biển, núi Ông cao 2.124 m so với mặt nước biển. Ngoài ra trong khu du lịch còn có ngọn đồi Ra-đa cao 1.929 m, ngọn đồi này cũng là một địa điểm quen thuộc đối với du khách. Nhìn từ trung tâm thành phố Đà Lạt Núi Bà nằm bên trái, núi Ông nằm bên phải. Langbiang được ví như "nóc nhà" của Đà Lạt, và là điểm tham quan du lịch hấp dẫn của thành phố Đà Lạt.

11. Chùa Tàu, Bàn xoay ma quái

Thiên Vương cổ sát hay còn gọi là chùa Phật Trầm hay chùa Tàu là một ngôi chùa tọa lạc trên đồi Rồng, tại số 385 đường Khe Sanh, cách trung tâm thành phố Đà Lạt 5 km về hướng Đông Bắc.

12. Thác Voi

Thác Voi hay có tên là thác Liêng Rơwoa. Thác nằm cách Đà Lạt chừng 25 km, có chiều rộng khoảng 40m, chiều cao hơn 30m. Bên thác có những tảng đá như chú voi con nên có tên gọi là thác Voi. Thác Voi ngày đêm ầm ầm đổ nước tạo nên những âm thanh như tiếng gầm của thú rừng.

13. Chùa Linh Phước (Chùa Ve Chai)

Chùa Linh Phước (靈福寺) tọa lạc tại số 120 Tự Phước, thuộc địa bàn Trại Mát, cách trung tâm thành phố Đà Lạt 8 km, trên quốc lộ 20. Chùa còn được gọi là Chùa Ve Chai vì trong sân chùa có con rồng dài 49 m được làm bằng  12.000 vỏ chai bia. Chùa Linh Phước là một công trình kiến trúc khảm sành đặc sắc của thành phố Đà Lạt.

14. Chợ Đà Lạt – Chợ âm phủ

Tới Đà Lạt người ta hay nhắc đến chợ Âm Phủ như một vẻ đẹp về đêm. Tên gọi này xuất hiện từ hồi đèn đường còn chưa có, những người bán đồ ăn khuya tụ tập ở dọc cầu thang từ khu Hòa Bình xuống chợ Đà Lạt.

15. Làng Cù Lần

Cách Hồ Xuân Hương và Đồi Cù khoản 20km, đi theo hướng Đankia suối Vàng ( tỉnh lộ 722) hay còn gọi là đường Đông Trường Sơn, ngang qua những mặt hồ mênh mông, xuyên qua những rừng thông bất tận (Từ Khu du lịch Thung Lũng Vàng đi thêm chừng 10 km nữa). Khu du lịch Làng Cù Lần tọa lạc trên địa giới thôn Suối Cạn, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

16. Ngoại thành Đà Lạt

Ngoại thành Đà Lạt cũng quyến rũ với khách du lịch với những đồi chè, những nông trại bò sữa.

17. Viện Sinh Học Tây Nguyên (Ngôi nhà u ám)

Viện Sinh Học Tây Nguyên nằm trên đỉnh đồi Tùng Lâm cao 1.548,2m, giữa khu rừng thông cách trung tâm Thành phố Đà Lạt gần 10 km trên đường đi Suối Vàng. Đặt chân đến đây, điều đầu tiên gây chú ý và ngạc nhiên nơi du khách là tòa nhà bằng đá có rất nhiều cửa sổ thật tĩnh lặng giữa rừng thông mà nổi bật ở mặt tiền là cây thập giá với hai hàng chữ bằng tiếng Latin: “Copiosa Apud Eum Pedemptio”, có nghĩa: “Ơn cứu độ chan chứa nơi Ngài”. 

18. Lữ Tấn – Ngôi nhà màu trắng

Một nơi tuyệt đẹp, giúp bạn hòa vào thiên nhiên và sự lãng mạn, tao nhã. Còn một nơi thật sự mang đến cho bạn nhiều trải nghiệm, trẻ trung và chi phí cực kỳ ấn tượng khi du lịch tại Đà Lạt

 

19. Làng hoa Vạn Thành

Nằm cách trung tâm thành phố khoảng 3 km, không hổ danh là làng hoa lớn nhất Đà Lạt. Làng hoa Vạn Thành là một trong sáu làng hoa truyền thống của thành phố, nơi trồng hoa hồng nhiều nhất tại Đà Lạt.

20. Ghé đèo Mimosa và đường Mai Anh Đào

Đà Lạt còn được mệnh danh là thành phố của hoa dã quỳ và hoa mai anh đào nên khi đến Đà Lạt vào 2 mùa hoa nở này có lẽ bạn không nên bỏ qua hành trình ngắm hoa trên 2 cung đường cực chất này nhá.




Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social