Vẻ đẹp cổ tích trong trẻo và đầy mê hoặc ở Nepal

Dù vẫn còn đang trong quá trình nỗ lực khắc phục những hậu quả từ trận động đất kinh hoàng năm 2015, Nepal vẫn khiến du khách say mê bởi vẻ đẹp tươi tắn, hiền hòa và đầy màu  sắc qua ống kính nhiếp ảnh gia Robert Schrader.

Dù vẫn còn đang trong quá trình nỗ lực khắc phục những hậu quả từ trận động đất kinh hoàng năm 2015, Nepal vẫn khiến du khách say mê bởi vẻ đẹp tươi tắn, hiền hòa và đầy màu  sắc qua ống kính nhiếp ảnh gia Robert Schrader.

Pokhara – một trong số ít thị trấn của Nepal không bị ảnh hưởng nhiều bởi trận động đất lịch sử – mang vẻ đẹp thôn dã, nên thơ.
Vẻ đẹp đậm màu sắc văn hóa Nam Á bình yên của Swayambhunath stupa trước động đất.
Từ những hoạ tiết chạm khắc ở đền, chùa, cho tới hoa cỏ đều mang những sắc màu rực rỡ, sống động.
Nepal được bình chọn là một trong những điểm đến thú vị nhất của năm 2017. Và người ta thường nói rằng, với Nepal, chỉ một chuyến đi là chưa đủ.
Ảnh trái là nghi lễ hỏa táng ngoài trời, bên sông Bagmati đi qua vùng Kathmandu. Ảnh phải là một ông lão trong trang phục truyền thống màu vàng và khăn đội đầu.
Những căn nhà gạch cũ kỹ nhưng thân thiện của nóc nhà thế giới, nơi trú ngụ hơn 27 triệu người.
Nepal có hơn 80% dân sốtự nhận theo Ấn Độ Giáo.
Thung lũng Kathmandu vừa hoang sơ, vừa trầm mặc vừa hùng vĩ và tráng lệ trong ống kính của nhiếp ảnh gia.
Ở đó có sự giao thoa giữa nếp sống thôn dã dựa vào núi rừng với đời sống hiện đại.
Không chỉ là quốc gia có nền văn hóa truyền thống phong phú, khác biệt, Nepal còn sở hữu 8 trên 10 ngọn núi cao nhất thế giới.
Nepal là quê hương của Đức Phật, song ngày nay còn không nhiều người theo Phật Giáo. Và thật lạ là sau trận động đất năm 2015, hầu hết tượng Phật không bị hư hại.
Vẻ huyền hoặc của đền thờ Barahi nằm giữa hồ Phewa , hồ lớn thứ 2 ở Nepal.
Đời sống của người dân từ nếp sinh hoạt cho tới trang phục là sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Thật may mắn là những giá trị truyền thống vẫn được bảo tồn ở quốc gia Nam Á xinh đẹp này.
Nếu muốn thám hiểm đời sống thiên nhiên hoang dã ở Nepal, vườn quốc gia Chitwan là lựa chọn tuyệt vời. Ở đây bạn có thể gặp người bản xứ cưỡi voi, và vô số hươu cao cổ nhưng không có những loài vật ăn thịt như hổ.
Người hướng dẫn viên bản xứ của Robert vô cùng được việc và thân thiện. Tên ông là Bharat. Nên có người hướng dẫn địa phương bởi việc đi lại ở Nepal không được dễ dàng cho lắm.
Vùng đất thanh bình này là nơi trú ngụ của nhiều loài động vật. Hồ Bish Hajari nơi bạn có thể chèo những xuồng gỗ nhỏ để thưởng ngoạn cảnh sắc.
Những màu xanh mướt của cỏ cây trong Vườn quốc gia sẽ khiến bạn thư giãn. Tuy vậy thì quãng đường khoảng 80km từ Vườn quốc gia tới thăm thủ đô Kathmandu khá khó khăn và phải di chuyển hết khoảng 10 giờ.
Vừa xinh đẹp nên thơ vừa bí ẩn nhưng lại thân thiện, hiền hòa, Nepal đang có trong bucket list của rất nhiều bạn trẻ yêu thích du lịch khám phá và trải nghiệm.


Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social