Xuống vườn cúc họa mi ngày chớm đông

Từ lúc gieo hạt đến lúc hoa nở đẹp khoảng 3 tháng, nhưng cúc họa mi chỉ nở một mùa duy nhất trong thời gian ngắn khoảng 2 tuần.

Những vườn cúc họa mi ở Nhật Tân chỉ nở rực rỡ một năm một lần vào tháng 11 tại khu vực vườn đào Nhật Tân.

Đến hẹn lại lên, tháng 11 hằng năm khi những cơn gió mùa đông bắc đầu tiên chạm vào Hà Nội thì đường phố lại rộn rã một màu trắng tinh khôi của những bông cúc họa mi.

Không như những loại hoa khác, cúc họa mi chỉ được trồng rải rác ở khu bãi đá sông Hồng, thuộc phường Nhật Tân, đoạn sau chợ hoa Quảng An, quận Tây Hồ. Cúc họa mi được trồng xen với những luống đào và cúc đại đóa. Chị Quý, chủ của một trong những vườn cúc họa mi lớn nhất tại Nhật Tân, cho biết loài hoa này được trồng từ cuối tháng 7, sau hơn 3 tháng sẽ được thu hoạch và chỉ bán trong 2 tuần. Vườn cúc nhà chị mới tuần trước còn rực rỡ, nhưng đến hôm nay đã được thu hoạch gần hết. 

Hoa vào phố, giá trung bình 20.000 đồng mỗi bó nhỏ. Mỗi xe hoa tập trung ở khu vực đầu đường Thanh Niên, Thụy Khuê, khách sạn Thắng Lợi... hằng ngày có thể bán được từ 150 đến 200 bó hoa.

Cúc họa mi thường được trồng xen với những gốc đào.

Hay cúc đại đóa.

Những luống hoa sau khi được thu hoạch​ sẽ được các gia đình bó thành từng bó nhỏ rồi mang ra chợ hoa bán. Một số nhà thì mang bán trực tiếp ngoài phố.

Chị Quý, một người chuyên trồng cúc họa mi cho biết, hoa được trồng từ tháng 7 sau hơn 3 tháng là thu hoạch và chỉ bán trong 2 tuần là hết.

Họa mi khoe sắc trong cái nắng hanh đầu đông.

Có một số vườn cúc họa mi chỉ để phục vụ chụp ảnh.

Sau khi chụp ảnh không quên mua về nhà cắm. 



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social