10 địa điểm thiên nhiên hoang dã đẹp nhất châu Á

Nếu bạn muốn trải nghiệm cuộc sống hòa mình vào thiên nhiên mà không phải đi tới những nơi quá xa xôi như châu Phi hay châu Mỹ thì đây sẽ là những điểm đến bạn nên cân nhắc cho chuyến hành trình của mình.

Nếu bạn muốn trải nghiệm cuộc sống hòa mình vào thiên nhiên mà không phải đi tới những nơi quá xa xôi như châu Phi hay châu Mỹ thì đây sẽ là những điểm đến bạn nên cân nhắc cho chuyến hành trình của mình.

1. Vườn quốc gia Ranthambore, Ấn Độ

Khu vực săn bắn trước kia của các hoàng tử ở thành Jaipur nay đã trở thành một trong những công viên quốc gia lớn nhất miền bắc Ấn Độ. Ở đây, mọi người có thể ngắm hổ và tham quan môi trường sống tự nhiên của chúng. Không những vậy, công viên này còn có pháo đài Ranthambore cao hơn 210m được xây dựng từ thế kỷ X nằm bên trong khu bảo tồn. Từ đây, du khách có thể quan sát thêm được rất nhiều loài vật như linh cẩu, lợn rừng, báo và hệ thực vật đa dạng, phong phú.

2. Vườn quốc gia Woraksan, Hàn Quốc

Dù mở cửa đón khách quanh năm, nhưng khu vườn quốc gia này không có lúc nào quá đông đúc. Có lẽ vì nó nằm ở trên núi cao nên việc phải leo lên đến nơi cũng đã khiến nhiều người thấy “oải”. Nhưng nếu chịu khó đi lên đỉnh, bạn sẽ có cơ hội được đứng ở trên cao ngắm nhìn mọi vật và tham quan tàn tích của một pháo đài được xây dựng từ thế kỷ XIII. Khu vườn này còn có hàng nghìn loài động vật lưỡng cư, động vật có vú, bò sát và côn trùng. Trong số đó có 16 loài hiện đang cần được bảo vệ. Nếu gặp may, có thể bạn sẽ bắt gặp một con thú quý nào đó đang quanh quẩn ở đấy.

3. Khu bảo tồn thiên nhiên Foping, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

Chỉ cần nhìn những chú gấu trúc qua ảnh thôi cũng đủ để mọi người trầm trồ. Vậy thì bạn còn chần chừ gì mà không làm một chuyến đến khu bảo tồn thiên nhiên Foping để được tận mắt trông thấy những con vật đáng yêu này? Khu bảo tồn ở đây cũng là nơi cư ngụ của 64 cá thể gấu trúc cuối cùng còn sót lại. Nằm dưới chân núi Quinling với hệ sinh thái đa dạng, nơi đây còn có cả loài khỉ vàng cũng có nguy cơ bị tuyệt chủng.

4. Khu bảo tồn quốc gia Xe Pian, Lào

Nằm gần biên giới Campuchia, Xe Pian được nổi tiếng với số lượng vượn đông đúc và nhiều loài động vật đa dạng, có những loài không thể tìm được ở nơi thứ hai trên đất nước này. Ngoài ra, du khách còn có thể được ngắm nhìn những con voi, hổ và những chú gấu đen rất dễ thương. Tại 3 con sông chảy qua khu rừng xanh mướt này còn có cả cá heo sinh sống.

5. Công viên quốc gia Yala, Sri Lanka

Đây là một trong những công viên lâu đời và nổi tiếng nhất ở Sri Lanka. Đặc biệt, nơi này được biết đến với một số lượng lớn voi và báo hoa mai có thể nhìn thấy khi bạn đang đi dạo trong khu vực này. Yala sở hữu một khu rừng nhiệt đới gió mùa và cả vùng đất ngập nước. Ngoài ra, nơi đây còn có cả di tích lịch sử tôn giáo. Công viên này được chia làm 5 khu vực nên bạn sẽ dễ dàng lên kế hoạch tham quan cả khu.

6. Quần đảo Similan, Thái Lan

Khu vực này bao gồm 9 hòn đảo nhỏ và được biết đến như là địa điểm lặn lý tưởng hàng đầu thế giới. Khi lặn xuống biển, bạn có thế trông thấy những rặng san hô tuyệt đẹp, hàng đàn cá nhiệt đới, cá đuối và rùa biển trong mùa khu du lịch này mở cửa từ tháng 11 năm trước đến tháng Tư năm sau. Vườn quốc gia Mu Ko Similan ở đây cũng cho du khách được ngắm nhìn những loài động vật hoang dã từ trên trời đến dưới biển, từ các loài chim đến những loài rắn, trăn, thằn lằn hay cá heo.

7. Khu động vật hoang dã Calauit, Philippines

Được xây dựng vào năm 1976, khu bảo tồn này là nơi trú ngụ của 104 loài động vật bao gồm ngựa vằn, hươu cao cổ và cả linh dương châu Phi đang trên bờ vực tuyệt chủng. Số lượng các loài vật hiện nay đã tăng lên gấp 5 lần kể từ ngày đầu khu vực này đi vào hoạt động. Ngoài việc đón những con thú quý hiếm từ nơi khác về, Calauit cũng giúp các con thú hiếm ở chính nước này thoát khỏi nguy cơ bị đe dọa, ví dụ như loài nai Calamian từng suýt bị tuyệt chủng này đã sinh sôi và phát triển.

8. Khu bảo tồn thung lũng Danum, Sabah, Malaysia

Trải rộng trên diện tích gần 440km vuông trong một khu rừng nhiệt đới, thung lũng Danum không được nhiều người biết đến khi mới mở cửa. Nhưng một khi đã đến đây, các vị khách có thể được người hướng dẫn viên đưa đi một vòng tham quan, thậm chí cả vào ban đêm để ngắm nhìn loài voi lùn Borneo, tê giác Sumatra, gấu Malay và nhiều loài khác.

9. Quần đảo Bonin, Nhật Bản

Còn có tên gọi khác là quần đảo Ogasawara, đây là nơi bị tách biệt nhất so với những khu hoang dã khác trên thế giới vì cách duy nhất để đến đây là đi một chuyến phà kéo dài 2 giờ đồng hồ từ Tokyo. Nhưng 2 giờ chờ đợi đó cũng hoàn toàn xứng đáng với du khách khi hầu hết mọi người đều được trông thấy loài cá voi lưng gù nếu đến tham quan vào khoảng tháng hai đến tháng tư. Bạn cũng có thể trông thấy cá nhà táng vào mùa hè và mùa thu, còn cá voi có thể nhìn thấy quanh năm. Quần đảo này cũng khác biệt ở chỗ nó không kết nối với bất kỳ khu vực đất liền nào của Nhật Bản hay bất cứ châu lục nào khác. Vì vậy, nó là ngôi nhà có một không hai của các loài tôm cua, chim và côn trùng.

10. Vườn quốc gia Gunung Leuser, Indonesia

Đây là nhà của hơn 500 loài động vật bao gồm cả gần 200 loài có vú. Một số loài tiêu biểu trong quần thể đa dạng nhất ở Indonesia này là hổ Sumatra, vượn cáo, báo hoa mai, nai. Công viên này nằm trên núi Bukit Barisan cao 3,381m so với mực nước biển và có con sông Alas chảy qua chia đôi khu vực.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social