10 lưu ý cần phải nhớ khi đi Côn Đảo bằng tàu cao tốc Superdong

Với phương tiện xe khách và tàu cao tốc Superdong, bạn có thể tiết kiệm chi phí để đến Côn Đảo.

Với phương tiện xe khách và tàu cao tốc, bạn có thể tiết kiệm chi phí để đến “hòn đảo đẹp nhất Việt Nam”. Tuy nhiên, nếu không nắm được thông tin chính xác, có thể bạn sẽ mất rất nhiều thời gian đấy.

1. Cách đi tiết kiệm thời gian nhất là 12h đêm bạn khởi hành từ Sài Gòn, đi xe Phương Trang xuống bến xe Sóc Trăng tầm khoảng 5h sáng. Từ bến xe Sóc Trăng bạn đi bộ qua phòng vé Superdong, ăn sáng và chờ shuttle bus đến đón lúc 6h sáng. Shuttle bus sẽ đưa bạn ra cảng Trần Đề trước 7h30 để kịp chuyến tàu ra Côn Đảo lúc 8h sáng.

2. Hiện tại mỗi ngày tàu cao tốc Superdong đã có 2 chuyến đi từ cảng Trần Đề (Sóc Trăng) lúc 8h và 13h15 chiều, và 2 chuyến về từ cảng Bến Đầm (Côn Đảo) lúc 8h và 13h chiều. Do đó, bạn phải có thể linh động sắp xếp thời gian đi cho phù hợp.

3. Khoảng cách từ bến xe Sóc Trăng đến cảng Trần Đề khoảng 35km. Bạn sẽ mất khoảng 1 giờ đồng hồ nếu đi bằng shuttle bus của Superdong với giá 40.000 đồng/khách hoặc đi taxi với giá khoảng 300.000 đồng/lượt.

4. Để đi shuttle bus, bạn phải đặt vé trước qua hotline 0916.294.399. Xe rước khách tại phòng vé của Superdong ở địa chỉ: 193 Lê Hồng Phong, P3, TP Sóc Trăng, chạy lúc 6h sáng. Lượt về có khá nhiều xe chờ sẵn từ cảng Trần Đề về bến xe Sóc Trăng, Cần Thơ hoặc về thẳng Sài Gòn nên bạn không phải lo nhé. Tuy nhiên chủ yếu là xe ghế ngồi và chất lượng không được tốt như Phương Trang, bạn nên cân nhắc.

5. Từ bến xe Sóc Trăng qua phòng vé Superdong chỉ 500m, bạn chỉ cần đi bộ là được.

6. Từ cảng Bến Đầm vào trung tâm thị trấn Côn Đảo khoảng 12km, bạn có thể đi taxi trên đảo hoặc đi shuttle bus của Superdong. Đặt trước qua hotline 08.866.37.39.

7. Bạn có thể mua vé tàu cao tốc Superdong trước ở Sài Gòn ở địa chỉ: 12 Nguyễn Ngọc Lộc, P14, Q10, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028)38 666 333. Giá vé tàu cao tốc là 310.000 đồng/lượt.

8. Nên đặt vé tàu trước 2 tuần. Đặt càng cận ngày đi càng khó mua vé.

9. Nếu không mua được vé tàu sớm, bạn có thể đến phòng vé đợi mua vé giờ chót, nhưng trường hợp này chỉ áp dụng cho số ít hoặc bất đắc dĩ vì khả năng còn vé không nhiều.

10. Ở cảng Trần Đề có bãi giữ xe máy nên những bạn di chuyển bằng xe máy đến cảng có thể gửi xe qua đêm ở đây rất tiện.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social