10 lý do khiến bạn nhất định phải ghé thăm Colombia

Được bình chọn là quốc gia hạnh phúc nhất, Colombia mang cho mình vẻ đẹp huyền ảo của thiên nhiên, nơi có ẩm thực phong phú và là cái nôi của nhiều người đẹp nổi danh. 

Colombia có vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt diệu, ẩm thực phong phú và là cái nôi của nhiều người đẹp nổi danh. Hơn nữa, Colombia còn thuộc top những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới… Có vô vàn lý do để du khách nên ghé thăm đất nước xinh đẹp này.

1. NGƯỜI DÂN THÂN THIỆN VÀ XINH ĐẸP

Colombia được mệnh danh là mảnh đất của những con người thân thiện nhất trên thế giới. Người dân ở đây tự hào về đất nước của họ, họ muốn kể cho tất cả mọi người về nơi mà họ sinh sống, họ muốn bạn biết đến những điều tuyệt vời mà đất nước này mang cho họ. Dù bạn ở đâu trên đất nước Colombia, bạn thậm chí không phải người Colombia nhưng bạn cũng sẽ cảm thấy như đang ở quê hương của chính mình.

Đất nước này cũng nổi tiếng về các người đẹp. Chắc ai cũng biết đến Sofia Vergara – nữ diễn viên truyền hình liên tiếp 5 lần đạt vị trí người có cát sê cao nhất trong giới truyền hình Mỹ, theo công bố của tạp chí Forbes.

2. MÔI TRƯỜNG TỐT ĐỂ BẠN HỌC TIẾNG TÂY BAN NHA

Nếu bạn muốn học tiếng Tây Ban Nha, đừng tìm kiếm ở đâu xa, người Colombia có vốn tiếng Tây Ban Nha vô cùng chuẩn. Vì vốn là thuộc địa của Tây Ban Nha, ngôn ngữ chính được sử dụng ở Colombia là tiếng Tây Ban Nha. Người Colombia nói với một giọng trung lập, rõ ràng và dễ hiểu.

3. THIÊN NHIÊN TUYỆT ĐẸP

Nằm ở mũi của lục địa Nam Mỹ nên cư dân và du khách tới Colombia có thể tận hưởng những bãi biển trên hai đại dương là Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Bên cạnh hững bãi biển nhiệt đới cực đẹp, du khách tới đây còn có cơ hội khám phá rừng nhiệt đới Amazon, leo núi Andes hoặc Siera Nevada (bao gồm đỉnh núi cao nhất quốc gia quanh năm tuyết phủ và ngọn núi bên bờ biển cao nhất thế giới – Pico Cristóbal Colón, khám phá những đồng cỏ nhiệt đới, đi phượt trên sa mạc Tatacoa Desert…

4. HỆ ĐỘNG VẬT VÀ THỰC VẬT ĐA DẠNG

Colombia là đất nước có hệ sinh học cao thứ hai trên thế giới, chỉ sau Brazil. Mỗi mét vuông ở đây cũng chứng tỏ được sự đa dạng sinh học. Colombia là nơi trú ngụ của 1.700 loài chim, 3.000 loài bướm và 130.000 loại thực vật,, trong đó có hơn 3.500 loài phong lan đơn lẻ.

5. NỀN VĂN HÓA VÀ LỊCH SỬ PHONG PHÚ

Nhắc đến Colombia là người ta sẽ nghĩ đến ngay Pablo Escobar – một trùm buôn lậu ma túy và là tội phạm khủng bố người Colombia. Escobar cartel ước tính cung cấp khoảng 80% lượng cocaine buôn lậu vào Mỹ ở thời điểm đỉnh cao trong sự nghiệp, bỏ túi hơn 21,9 tỷ USD một năm trong thu nhập cá nhân. Escobar thường được gọi là “Ông vua Cocaine” và là tên tội phạm giàu có nhất trong lịch sử với tài sản ước tính hơn 30 tỷ USD đầu những năm 1990 (tương đương với khoảng 55 tỷ USD trong năm 2016), khiến Escobar trở thành một trong những người giàu nhất thế giới thời hoàng kim.

Nhưng phần còn lại của lịch sử Colombia sẽ đem lại sự thú vị hơn là Pablo Escobar – điều được coi là “vết tràm” của đất nước này. Bạn sẽ được ngắm nhìn “Thành phố bị lãng quên” khi đi bộ và lang thang trên những con đường thuộc địa của Cartagena.

Để khám phá và hiểu sâu hơn về nền văn hóa độc đáo của Colombia, bạn có thể tìm đến các tác phẩm văn học nổi tiếng của Gabriel Garcia Marquez, và những tác phẩm nghệ thuật “mũm mĩm” đáng kinh ngạc của Fernando Botero. Botero vốn nổi tiếng với những tranh tả cảnh đời sống yên bình miền thôn quê Colombia, đặc biệt là các hình ảnh khôi hài về các linh mục, chính trị gia, giới quí tộc. Ảnh chân dung nam và các tượng điêu khắc mập ù của ông xuất hiện tại nhiều bảo tàng khắp thế giới.

6. TRÁI CÂY VÀ CÀ PHÊ NGON

Nguồn trái cây của Colombia rất dồi dào từ dứa đến chuối. Ở đây, hoa quả được mua với giá rất rẻ, tươi ngon và có sẵn ngoài thị trường.

Nổi tiếng là đất nước xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới, Colombia tự hào mang đến cho những người yêu cà phê một hương vị tuyệt hảo mà không nơi nào có được. Mỗi sáng, bạn sẽ thấy đoàn các cô gái đi bộ dọc thành phố và phục vụ cà phê nóng cho mọi người, và một người Colombia thực thụ sẽ gọi một tách cà phê đen nóng – cà phê tinto.

7. THIÊN ĐƯỜNG DÀNH CHO NGƯỜI THÍCH PHIÊU LƯU

Nếu bạn muốn tìm một nơi để bắt đầu cho những chuyến phiêu lưu mạo hiểm, những hoạt động ngoài trời thì Colombia sẽ là điểm dừng chân lí tưởng. Lặn biển, dù lượn, leo rừng, đi bộ đường dài hay cưỡi ngựa sẽ mang đến cho người chơi cảm giác phiêu lưu thực thụ.

8. CUỘC SỐNG NHỘN NHỊP VỀ ĐÊM

Ngành công nghiệp Salsa được xem là một trong những nghề mang lại thu nhập cho phần lớn người dân Colombia. Mặc dù bắt nguồn từ Cuba, vũ điệu sôi động và đầy đam mê này lại trở nên phổ biến ở Colombia và đi vào lòng những “tín đồ vũ điệu Latin” với cái tên “Phong cách Colombia Salsa” nổi tiếng.

Nếu muốn học nhảy Salsa, bạn có thể ghi tên vào các lớp khiêu vũ Salsa cơ bản ở các câu lạc bộ Latin để thực hiện những điệu nhảy đầy đam mê, mạnh mẽ và khó quên này.

9. LỄ HỘI QUANH NĂM

Nhờ sự đa dạng về sắc tộc nên Colombia là quốc gia có nhiều lễ hội trong một năm nhất thế giới. Festival Iberoamericano tại quốc gia này còn được xếp hạng là lễ hội lớn nhất thế giới.

10. THƯỞNG THỨC AGUARDIENTE 

Đến với Colombia, bạn sẽ được thưởng thức hương vị của rượu Aguardiente – Rượu đặc sản của Colombia. Có thể nói, thưởng thức hương vị nồng ấm của ly rượu Aguardiente là cách tuyệt nhất để bạn cảm nhận con người nơi đây. Aguardiente được sản xuất ở hầu hết các khu vực của Colombia và loại “Nước lửa” (độ cồn 60%) này là thức uống truyền thống không thể thiếu trong các dịp lễ hội, kỉ niệm của người dân Colombia.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social