Rợn tóc gáy với hòn đảo tử thần ở Brazil nơi loài rắn là “bá chủ”

Nằm trong top những nơi đáng sợ nhất trên thế giới, hòn đảo Ilha da Queimada Grande ở Brazil có thể khiến bạn phải đối mặt với tử thần chỉ trong tíc tắc.

Nằm trong top những địa danh đáng sợ nhất trên thế giới, hòn đảo Ilha da Queimada Grande ở Brazil không những làm bạn nổi hết da ga mà còn khiến bạn có thể phải đối mặt với tử thần chỉ trong tích tắc.

Ilha da Queimada Grande là hòn đảo nằm cách khoảng 32km từ ngoài khơi bờ biển São Paulo, Brazil. Thoạt nhìn, hòn đảo này có vẻ khá đẹp nhưng đây thực chất lại là một kỳ quan chết người của mẹ thiên nhiên. Hầu như mọi người Brazil đều biết về hòn đảo này nhưng sẽ không bao giờ ước mơ tới đây.  Các nhà khoa học ước tính, nơi này có từ 2.000 đến 5.000 con rắn độc, phần lớn trong đó là những loài khủng khiếp nhất từng tồn tại trên trái đất.

Hòn đảo này cao 206m, diện tích 43ha, và không một cư dân nào sống trên đảo. Từ năm 1900-1920 có vài người sống trên đảo, sau đó bỏ đi hết. Theo một câu chuyện địa phương, người cuối cùng giữ ngọn hải đăng cùng với cả gia đình ông ta đã chết khi một con rắn lọt vào nhà qua cửa sổ và cắn chết mọi người. Từ đó ngọn hải đăng trên đảo phải tự động hóa.

Một truyền thuyết khác kể lại, những tên hải tặc đã để những con rắn hổ mang lên đây nhằm bảo vệ vàng của mình. Tuy nhiên, kho báu vẫn chưa được tìm thấy bởi lẽ không một ai dám đi sâu vào hòn đảo và tìm kiếm. Trong hàng trăm năm không cần sự can thiệp của con người, dân số loài rắn nơi đây đã tăng đến mức chóng mặt.

Hòn đảo này là nơi tập trung những loài rắn độc nhất thế giới. Một trong số đó phải kể tới rắn hổ luc đầu vàng, loài rắn nguy hiểm nhất thế giới có thể giết người chỉ trong chưa đầy một tiếng. Nọc độc của nó có thể gây xuất huyết não, suy thận hoặc thậm chí làm tan chảy thịt người. Đây là loài chỉ xuất hiện trên Đảo rắn ở Brazil.

Theo như thống kê, cứ một 1m² trên đảo này lại có 5 con rắn hổ lục đầu vàng. Chưa dừng lại ở đó, nó còn sở hữu nọc độc khủng khiếp, mạnh gấp 5 lần so với các loài rắn trên đất liền. Các nhà khoa học cho biết, nọc độc của loài rắn hổ lục vàng tuy kịch độc, nhưng lại là một dược liệu quý, nếu qua điều chế có thể trở thành thuốc chữa các bệnh tim mạch, máu khó đông và ung thư.

Do sự quý hiếm của rắn lục đầu vàng, vẫn có những kẻ liều mạng dám lên đảo để săn bắn loài rắn kịch độc này bất chấp nguy hiểm. Giá của một con rắn hổ lục đầu vàng từ đảo Ilha da Queimada Grande thường có giá từ 10.000 đến 30.000USD và luôn là mặt hàng được thèm khát hàng đầu tại thị trường chợ đen.

Chính phủ Brazil đã từng đặt ra rất nhiều kế hoạch phát triển đối với hòn đảo này như biến nơi đây thành điểm du lịch, hay một nông trại chuyên trồng chuối, nhưng tất cả đều phải hủy bỏ bởi số lượng rắn xuất hiện quá dày đặc.

Cho đến nay, sau nhiều nỗ lực không thành, chính phủ Brazil hiện tuyên bố hòn đảo như vùng đất cấm đối với con người. Chỉ một vài nhà khoa học được phép đặt chân lên đảo để nghiên cứu. Tuy nhiên, để lên đảo họ cần phải được chính quyền cho phép và luôn đi cùng bác sĩ.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social