20 điểm du lịch nổi tiếng thế giới đang có nguy cơ biến mất (Phần 1)

Do tác động của thiên nhiên hay do chính bàn tay của của con người mà rất nhiều danh thắng nổi tiếng đang bị đe dọa nghiêm trọng. Trước khi chúng có thể hoàn toàn biến mất, bạn hãy tranh thủ những thời gian quý báu để tận mắt chiêm ngưỡng chúng một lần trong đời.

Do tác động của thiên nhiên hay do chính bàn tay của của con người mà rất nhiều danh thắng nổi tiếng đang bị đe dọa nghiêm trọng. Trước khi chúng có thể hoàn toàn biến mất, bạn hãy tranh thủ những thời gian quý báu để tận mắt chiêm ngưỡng chúng một lần trong đời.

1. Vạn Lý Trường Thành, Trung Quốc

Hiện nay, gần 2/3 Vạn lý Trường thành đã hư hại hoặc đổ nát. Nông dân xung quanh di tích đang biến nơi đây thành đường mòn hoặc đập phá để lấy làm nguyên vật liệu xây dựng. Một người quản lý di tích cho biết vài thập niên trước chiều cao của Vạn Lý Trường Thành đạt từ 10m tới 15m, song hiện giờ chưa tới 2m. Theo các nhà bảo tồn, nếu tình trạng xuống cấp này vẫn tiếp tục diễn ra, chỉ trong vòng 2 thập kỷ tới, khoảng 60km Trường Thành tại khu vực tỉnh Cam Túc sẽ hoàn toàn biến mất.

2. Đền Taj Mahal, Ấn Độ

Ngôi đền tuyệt đẹp được xem như một trong những biểu tượng của đất nước Ấn Độ này hiện nay cũng đang phải đối mặt với những vấn đề ô nhiễm và xói mòn đất. Nếu không tìm được giải pháp phù hợp thì trong tương lai ngôi đền có thể sụp đổ hoàn toàn.

3. Biển chết

Biển chết nằm ở biên giới giữa Bờ Tây, Isarel và Jordan. Nơi đây được xem là hồ chứa nước có độ mặn cao nhất thế giới. Trong vòng 40 năm qua, mực nước vùng biển này đã giảm 80 feet và gần như biến mất 1/3. Các chuyên gia lo ngại rằng nếu người dân tiếp tục sử dụng nước ở bờ sông Jordan sẽ tiếp tục gây sụt giảm nghiêm trọng mực nước, và trong tương lai điều đáng tiếc cuối cùng là biển chết sẽ biến mất.

4. Vườn quốc gia và khu bảo tồn Denali, Mỹ

Nơi đây có diện tích khoảng 24.500km2 với vô vàn các loài động thực vật phong phú. Đặc biệt, trung tâm của Denali là ngọn núi cao nhất Bắc Mỹ. Tuy nhiên sự biến đổi khí hậu dẫn đến sông băng tan chảy và lượng tuyết rơi giảm, từ đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của các loại động vật hoang dã tại đây.

5. Rạn san hô Great Barrier, Úc

Rạn san hô Great Barrier là hệ thống đá ngầm san hô lớn nhất thế giới. Hiện nay, nơi đây đang phải chịu vấn đề ô nhiễm axit và cả nhiệt độ tăng cao khiến các màu sắc rực rỡ của nó chuyển sang màu trắng.

6. Quần đảo Seychelles

Quần đảo Seychelles nằm ngoài khơi Ấn Độ Dương, từng là thiên đường du lịch trăng mật tuyệt vời dành cho các cặp đôi. Do tình trạng xói mòn bờ biển mà quần đảo này cũng nằm trong danh sách có nguy cơ biến mất.

7. Dãy núi Anpơ, châu Âu

Dãy Anpơ là một trong những dãy núi lớn nhất và dài nhất châu Âu với vị trí trải rộng qua 7 nước. Do biến đổi khí hậu khiến băng tan và giảm khoảng 3% mỗi năm trên các đỉnh núi. Nếu tiến trình này tiếp tục thì các nhà khoa học dự đoán vào năm 2050, băng phủ trên dãy núi Anpơ sẽ tan chảy hết.

8. Vườn quốc gia Everglades, Florida, Mỹ

Everglades là vườn quốc gia đang bị đe dọa nhất tại Mỹ. Có nhiều nguyên nhân do: tăng đột biến lượng nước, sự ra đời của các giống loài mới và đô thị phát triển…

9. Dãy Grand Canyon, Mỹ

Một trong những điểm đến đẹp nhất của nước Mỹ phải kể đến dãy Grand Canyon hùng vĩ. Tuy nhiên cũng chính bởi sự phát triển quá mức của các khu du lịch, đồng thời sự gia tăng khai thác mỏ uranium tại đây khiến cho dãy Grand Canyon và đặc biệt là nguồn cấp nước chính của nó – sông Colorado đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

10. Tàn tích Memphis & Quần thể Kim tự tháp từ Giza đến Dahshur, Ai Cập

Các dự án xây dựng ở xung quanh, mực nước dâng cao và ô nhiễm đang đe dọa nghiêm trọng đến các lăng mộ và tượng đài tại đây.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social