5 nhà thờ ở Hà Nội là điểm đến lý tưởng trong dịp lễ Giáng sinh

Nhà thờ Lớn Hà Nội, nhà thờ Thịnh Liệt,... là những điểm đến thú vị bạn nên ghé thăm nếu muốn cảm nhận trọn vẹn hương vị của ngày lễ Giáng sinh tại Hà Nội.

Nhà thờ Lớn Hà Nội, nhà thờ Thịnh Liệt, nhà thờ Cửa Bắc,… là những điểm đến thú vị bạn nên ghé thăm nếu muốn cảm nhận trọn vẹn hương vị của ngày lễ Giáng sinh tại thủ đô Hà Nội.

NHÀ THỜ LỚN HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 40 Nhà Chung, quận Hoàn Kiếm

Nằm ngay giữa trung tâm thủ đô, Nhà thờ Lớn Hà Nội hay Nhà thờ chính tòa Thánh Giuse là một công trình tôn giáo độc đáo tiêu biểu và đặc trưng nhất của nghệ thuật kiến trúc Gothic thời Trung cổ ở châu Âu với những mái vòm uốn cong, rộng, mạnh mẽ, vững chắc hướng lên đỉnh trời, đón ánh sáng. Nhà thờ có chiều dài 64,5m, chiều rộng 20,5m và hai tháp chuông cao 31,5m với những trụ đá to nặng bốn góc. Trên đỉnh là cây thánh giá bằng đá. Trung tâm Quảng trường phía trước Nhà thờ có đài Ðức Mẹ bằng kim loại, xung quanh Nhà thờ có đường kiệu, bồn hoa, phía sau có hang đá.

Đây là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của đông đảo giáo dân thuộc tổng giáo phận Hà Nội và cũng là một điểm tham quan thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đặc biệt là trong sịp lễ Giáng sinh. Nhà thờ mở cửa cho khách tham quan miễn phí. Giờ mở cửa có thay đổi tùy theo ngày và nhà thờ thường đóng cửa vào giờ nghỉ trưa.

NHÀ THỜ CỬA BẮC

Địa chỉ: 56 Phan Đình Phùng, Quán Thánh, Ba Đình

Nhà thờ được xây dựng từ 1925 – 1930, mang tên chính thức là Giáo đường kính Nữ Vương Các thánh, lấy từ ý Đức Mẹ là Nữ Vương của tất cả các Thánh. Sau này người ta gọi tắt là Nhà thờ Đức Mẹ Hà Nội. Do nằm cạnh Cửa Bắc thành Thăng Long nên người dân cũng quen gọi là Nhà thờ Cửa Bắc.

So với đa phần các công trình Thiên Chúa giáo theo hình thức đăng đối nghiêm cẩn mà người Pháp thường đã xây dựng ở Việt Nam, kiến trúc sư người Pháp Ernest Hébrard khi xây dựng nhà thờ Cửa Bắc đã tạo ra một không gian kiến trúc phi đối xứng với một tháp chuông vút cao phía bên sảnh chính. Chính nhờ vậy mà Nhà thờ Cửa Bắc, ngoài gác chuông như một điểm nhấn còn có một mái vòm ở khu vực trung tâm. Kiến trúc nhà thờ Cửa Bắc thể hiện sự hòa hợp giữa những hình thức trang trí nhà thờ công giáo truyền thống với khung cảnh nhiệt đới và văn hóa phương Đông.

Đã gần một thế kỷ trôi qua, cũng đã qua vài lần tu sửa nhưng đến nay Nhà thờ Cửa Bắc vẫn còn giữ được nét cổ kính, nguyên sơ, là một trong những điểm đến thu hút đông đảo giáo dân và du khách đến sinh hoạt, tham quan trong lễ Giáng sinh.

NHÀ THỜ HÀM LONG

Địa chỉ: Số 21 phố Hàm Long, quận Hoàn Kiếm

Đây là một trong những nhà thờ đẹp nhất Hà Nội với hai mặt tiền nằm trên các tuyến phố Hàm Long và Ngô Thì Nhậm. Nhà thờ Hàm Long là nơi diễn ra các sinh hoạt tín ngưỡng của giáo dân Hà Nội và là nhà thờ chính của giáo xứ Hàm Long. Công trình do kiến trúc sư người Việt quê ở Hạ Hồi, Thường Tín thiết kế. Nhà thờ hoàn thành tháng 12/1934, cao 17 m. Trên các cột và bàn thờ được trang trí bằng các họa tiết dây thừng như kiểu dây áo dòng Francis. Nhà thờ lấy thánh Anthony of Padualàm quan thầy.

Nhà thờ được xây dựng với các vật liệu dân gian như rơm hồ vôi, nứa, giấy bản… để tạo các vòm cuốn, gây hiệu quả phản âm khi hành lễ. Đặc biệt, xung quanh nhà thờ còn được trang trí bởi nhiều tượng Thánh có nét điêu khắc rất sinh động.

Cùng với lối kiến trúc đẹp và cách trang hoàng lộng lẫy, tỉ mỉ, công phu, nhà thờ luôn là điểm đến thú vị dành cho các bạn trẻ, đặc biệt là trong mùa Giáng Sinh hàng năm. Hòa cùng dòng người náo nức đổ về nơi đây, bạn có thể đón Giáng sinh ngay ngoài cổng nhà thờ bằng những ngọn nến lãng mạn xếp quanh chân mình hoặc vào nhà thờ để tham gia buổi lễ cùng các giáo dân.

NHÀ THỜ THỊNH LIỆT

Địa chỉ: ngõ Giáp Bát, quận Hai Bà Trưng.

Nhà thờ Thịnh Liệt còn gọi là nhà thờ Làng Tám được xây dựng vào năm 1911 trên một khu đất rộng rãi, thoáng đãng thuộc địa phận làng Thịnh Liệt theo thết kế của một người Việt là Đốc (Docteur) Thân. Nhà thờ xây dựng theo phong cách kiến trúc khá pha trộn, với bố cục cân xứng gồm hai tòa tháp theo kiểu nhà thờ Gothique, hệ thống cửa vòm tròn cộng dãy mái lợp gạch đỏ chạy dài, kết thúc ở các múi cong theo kiểu kiến trúc Phục Hưng và cả những họa tiết mang tính dân tộc.

Theo đánh giá của nhiều người thì nhà thờ Thịnh Liệt là một trong những lễ đường đẹp và hấp dẫn nhất Hà Nội. Đến đây vào dịp giáng sinh bạn sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh nhà thờ rực rỡ ánh đèn hòa quyện trong những bản nhạc Noel vui nhộn cùng nét văn hóa đặc trưng chỉ có riêng ở Làng Tám.

NHÀ THỜ AN THÁI

Địa chỉ: ngõ 460, Thụy Khuê, Tây Hồ

Nhà thờ An Thái còn được biết đến với tên gọi là Kẻ Bưởi. Nhà thờ được xây dựng vào những năm 1893-1907, là một trong những nhà thờ lâu đời nhất Hà Nội. Với phong cách kiến trúc Phục hưng của những năm cuối thế kỷ 19 – đầu thế kỷ 20, An Thái là một trong những nhà thờ cổ còn giữ nguyên được tại Hà Nội.

Mặc dù có quy mô khá nhỏ nhưng tổng thể nhà thờ vẫn toát lên nét cổ kính và uy nghiêm với những họa tiết trang trí tinh tế. Mặt trước nhà thờ có dòng chữ tiếng Latinh “Mater Dolorosa ora pro nobis”, có nghĩa là Đức mẹ Thống khổ, hãy nguyện cầu cho chúng con”.

Ngoài 5 nhà thờ đã kể trên, một số giáo đường khác cũng thu hút đông đảo người dân trong đêm Giáng sinh như nhà thờ Thái Hà (Đống Đa), nhà thờ Thượng Thụy (Phú Thượng, Tây Hồ), Sainte Marie (37 Hai Bà Trưng), nhà thờ Hàng Bột (162 Tôn Đức Thắng), nhà thờ Nam Đồng (178 Nguyễn Lương Bằng), nhà thờ Hà Đông (quận Hà Đông, Hà Nội)…




Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social