5 trải nghiệm không thể bỏ qua khi đến Philippines

 Có hàng nghìn lý do để du khách nên ghé thăm Philippines, đất nước với chiều dài bờ biển đứng thứ 5 trên thế giới và tự hào có những bãi biển cát trắng trong xanh đẹp tự nhiên vô cùng ấn tượng. Dưới đây là những trải nghiệm du khách không nên bỏ qua nếu có dịp ghé thăm đất nước xinh đẹp này.

 Có hàng nghìn lý do để du khách nên ghé thăm Philippines, đất nước với chiều dài bờ biển đứng thứ 5 trên thế giới và tự hào có những bãi biển cát trắng trong xanh đẹp tự nhiên vô cùng ấn tượng. Dưới đây là những trải nghiệm du khách không nên bỏ qua nếu có dịp ghé thăm đất nước xinh đẹp này.

Ruộng bậc thang Banaue

Một chuyến đi tới Philippines sẽ không thể trọn vẹn nếu bạn chưa được nhìn ngắm những thửa ruộng bậc thang ở Banaue. Nằm trên các dãy núi có niên đại 2.000 năm tuổi, các thửa ruộng bậc thang cao từ 700 – 1.500m đã được bộ lạc Ifugao tạo nên mà không cần đến bất kỳ công cụ hiện đại nào. Các nhà khoa học ước tính, tổng diện tích của các thửa ruộng bậc thang ở đây là 10.360km2.

Nhìn từ xa, những thửa ruộng trông như những bậc thang vươn lên bầu trời. Các thửa ruộng đều được tạo dựng theo dáng núi, minh chứng cho sự kết hợp hoàn hảo giữa thiên nhiên và bàn tay con người. Đến nay, người dân ở Banaue vẫn trồng lúa, rau màu trên các thửa ruộng từ ngàn đời mà cha ông đã để lại.

Đảo ngọc Boracay

Tuy là hòn đảo nhỏ, Boracay lại có những bãi biển đẹp tựa như “thiên đường”. Không chỉ nằm trong danh sách mười bãi biển đẹp nhất châu Á, Boracay còn lọt vào top 25 bãi biển đẹp nhất thế giới do du khách bình chọn trên TripAdvisor – một trang web du lịch nổi tiếng.

Đây thực sự là một địa điểm lý tưởng để bạn thỏa sức phiêu lưu với nhiều hoạt động thú vị như lặn biển, lượn dù, đi thuyền chuối, bơi hay lướt sóng. Hơn nữa, khi đến đây, khách du lịch còn có cơ hội lênh đênh trên thuyền để ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp, khám phá hang động núi lửa và các vịnh nhỏ với làn nước màu xanh ngọc quyến rũ. Cũng chính bởi màu nước này mà người ta thường gọi Boracay là hòn đảo ngọc.

Đồi Chocolate

Đồi Chocolate được hình thành bởi những hiện tượng địa chất bất thường, tạo nên khoảng 1.268 đến 1.776 ngọn đồi nằm rải rác trên đảo Bohol. Với chiều cao trung bình khoảng 30-50m, các gò đất nằm gần đối xứng nhau và được bao phủ bởi những thảm cỏ xanh mượt. Đến mùa khô, cỏ úa chuyển màu nâu khiến những ngọn đồi này trông như những thỏi chocolate khổng lồ.

Cho tới bây giờ, các nhà địa chất trên thế giới vẫn chưa có sự đồng thuận về lịch sử hình thành những ngọn đồi này. Một giả thuyết cho rằng chúng được hình thành từ sự phong hóa một loại đá trầm tích. Các hòn đá được bao phủ bằng một lớp đất sét dày không thấm nước.

Biển Donsol

Nằm ở tỉnh Sorsogon, Donsol là một khu vực khá vắng vẻ với những bãi biển hoang sơ, thác nước tuyệt đẹp và cả những hang động chưa được khám phá. Đặc biệt, vùng biển nơi đây còn là nơi sinh sống của loài cá mập voi. Nếu đến đây khoảng từ tháng Hai đến tháng Năm, bạn sẽ có cơ hội chứng kiến tận mắt “gã khổng lồ” của đại dương này.

Ngoài ra, du khách cũng có thể đi khám phá rừng ngập mặn và ngắm nhìn khung cảnh ban đêm huyền ảo với hàng triệu con đom đóm lấp lánh. Không chỉ có vậy, bạn còn có cơ hội trải nghiệm làm ngư dân bằng cách tham gia một đoàn thuyền đánh bắt tôm truyền thống với tre và lưới. Sau đó, hãy tận hưởng một bữa tối ngon lành với chính số hải sản “chiến lợi phẩm” bạn vừa đánh bắt được.

Vườn quốc gia sông ngầm Puerto Princesa

Nằm trong dãy núi Saint Paul ở bờ Bắc đảo Palawa, Vườn quốc gia sông ngầm Puerto Princesa thực sự là một thiên đường dành cho những người yêu thiên nhiên. Đây là ngôi nhà lớn của các loài động vật hoang dã, với cảnh quan thiên nhiên hoang sơ và đặc biệt hơn cả là dòng sông ngầm Puerto Princesa Subterranean – một trong những hiện tượng thiên nhiên độc đáo nhất thế giới. Với chiều dài khoảng 8,2km chảy ngoằn ngoèo trong động trước khi đổ ra biển, kỳ quan thiên nhiên này được xem là dòng sông ngầm dài nhất thế giới.

Bên cạnh dòng sông đặc biệt, vườn quốc gia này còn là nơi bảo tồn đa dạng hệ sinh vật núi-biển và có rất nhiều hang động với các thạch nhũ và măng đá. Ngày 4/12/1999, UNESCO đã công nhận Vườn quốc gia sông ngầm Puerto Princesa là di sản thiên nhiên thế giới.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social