Brazil, vùng đất bí ẩn còn nhiều điều để bạn khám phá

Nổi tiếng với những cánh rừng xanh ngút ngàn, cảnh đẹp khó tả của những dòng sông giữa rừng già Nam Mỹ, Brazil còn là quốc gia có nền văn hoá độc đáo của nhiều sắc tộc, và những bí ẩn chưa được khám phá.

Nổi tiếng với những cánh rừng xanh ngút ngàn, cảnh đẹp khó tả của những dòng sông giữa rừng già Nam Mỹ, Brazil còn là quốc gia có nền văn hoá độc đáo của nhiều sắc tộc, và những bí ẩn chưa được khám phá.

Brazil, tuy chỉ xếp thứ 5 thế giới về diện tích, nhưng lại sở hữu khu rừng nhiệt đới Amazon lớn nhất thế giới, vũ điệu Samba cuồng nhiệt nhất thế giới, và cũng là nơi có thứ bóng đá điêu luyện nhất hành tinh… Không dừng lại ở đó, trong lòng quốc gia lớn nhất lục địa Nam Mỹ này còn chứa đựng một nền văn hoá đặc sắc cùng nhiều công trình bí ẩn đang chờ đón du khách khám phá. Du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm trọn vẹn một Brazil vô số điều thú vị, khi đi qua cung đường của 4 thành phố, mà mỗi thành phố là một dấu ấn khó quên.

Rio De Janeiro, cố đô hay “thánh địa” của những danh thắng

Rio De Janeiro từng là thủ đô của Brazil suốt hai thế kỷ dưới thời thuộc địa của Bồ Đào Nha. Vào tháng 1/1501, một đoàn thám hiểm Bồ Đào Nha lần đầu đặt chân lên vùng đất này. Tưởng nơi đây là cửa của một con sông lớn nên liền ghi vào bản đồ là Rio de Janeiro (có nghĩa là “Dòng sông tháng giêng”). Cái tên Rio de Janeiro đã bắt nguồn từ đó.

Đến Rio De Janeiro, du khách sẽ chiêm ngưỡng bức tượng Chúa cứu thế (Christ Redempteur) có màu trắng nổi bật trên nền xanh của mây trời với hai cánh tay dang rộng như đang chở che cả thành phố. Đây là công trình điêu khắc nghệ thuật ấn tượng bậc nhất thế giới và là một trong những biểu tượng của thành phố Rio de Janeiro cũng như đất nước Brazil. Bức tượng đã được bình chọn là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới vào năm 2007. Để đến gần hơn với tuyệt tác này, du khách sẽ trải nghiệm hệ thống tàu lửa đặc biệt, xuyên qua khu rừng Tijuca xanh mát để đến đỉnh núi Corcovado.

Một tâm điểm khác khiến Rio thu hút du khách thập phương chính là Núi “Viên Đường” (Sugar Loaf Mountain), nơi du khách có thể ngắm bao quát khung cảnh thơ mộng của vịnh Guanabara bằng cáp treo.

Còn một nơi bạn khó lòng bỏ qua đó là thánh đường Saint Sebastian với kiến trúc như một kim tự tháp ở Ai Cập. Thánh đường này có 4 cửa lớn khổng lồ, và hàng trăm cửa sổ khảm bằng kính màu, có thể chứa lên đến 20.000 người và là một địa điểm tôn giáo nổi tiếng của thành phố. Ngoài ra, du khách còn có dịp đến Quảng trường Sambadrome, nơi diễn ra những màn trình diễn bốc lửa của các vũ công Samba nóng bỏng và điêu luyện nhất Brazil vào mỗi dịp Carnival.

Petrópolis – Thành phố đế vương của Brazil

Nằm cách trung tâm Rio de Jainero 65km, Petrópolis là một địa điểm tuyệt vời để khám phá kiến trúc và lịch sử đất nước Nam Mỹ này. Đến đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng Cung điện Mùa hè từng thuộc về vị hoàng đế thứ hai của Brazil, giờ đang được sử dụng làm Bảo tàng Hoàng gia để giới thiệu về các nhân vật và những sự kiện lịch sử. Thánh đường Saint Peter of Alcantara, nơi có lăng mộ của các đời hoàng tộc Brazil.

Ngoài ra, thành phố này có rất nhiều cung điện lộng lẫy. Trong số đó phải kể đến Cung điện Quitandinha – công trình kiến trúc tuyệt đẹp, nơi từng là khu resort nổi tiếng tại Petrópolis. Hay cung điện Pha lê – toà nhà bằng kính trong suốt nằm giữa khu vườn xanh tươi cũng là địa điểm không thể bỏ qua.

Manaus – Cửa ngõ đến “lá phổi xanh” của thế giới

Manaus chính là thủ phủ của bang Amazonas, bang rộng nhất trong số 26 bang của Brazil. Thành phố này bao quanh bởi rừng già Amazon. Đây là khu rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới, với diện tích 7 triệu km2, bao phủ toàn bộ lưu vực sông Amazon, và trải rộng qua lãnh thổ 8 quốc gia láng giềng: Colombia, Peru, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Suriname, và Guiana thuộc Pháp. Khu rừng Amazon rộng lớn luôn ẩn chứa những điều bí ẩn chưa được khám phá, khiến chuyến đi vào rừng đầy rẫy thách thức nhưng không kém phần thú vị và kích thích trí tò mò.

Hành trình này sẽ giúp du khách tận mắt chứng kiến và thám phá thế giới kỳ vĩ của Amazon. Du khách sẽ khám phá sâu bên trong rừng Amazon để tìm hiểu nơi sinh sống lý tưởng của hàng triệu loài động thực vật quý hiếm, độc đáo. Theo các nhà khoa học, có khoảng hơn 500 loài động vật có vú, 175 loài thằn lằn, hơn 300 loài bò sát, và 30 triệu loài côn trùng cùng với khoảng 1/3 loài chim của cả thế giới hiện đang bảo tồn tại khu rừng rậm Amazon. Đã lỡ phiêu lưu, du khách đừng bỏ qua chương trình Night tour in Canoe – khám phá cuộc sống về đêm của loài cá sấu Amazon.

Amazon lãng mạn, huyền bí nhưng sẽ không kém phần “sởn gai óc” khi du khách câu cá trên sông. Du khách sẽ phát hiện rất nhiều loại cá nước ngọt rất đáng sợ, cá candiru dù kích thước khá bé nhỏ nhưng chúng luôn sống bằng cách ăn thịt những con cá lớn hơn ở Amazon… Chuyến hành trình còn đưa du khách đến khu rừng khỉ – nơi cứu trợ các loài thú hoang dã thu được từ việc triệt phá các tổ chức buôn bán động vật trái phép và đưa chúng tái hoà nhập với tự nhiên.

Sao Paulo, thành phố Samba

Sao Paulo là một thành phố tuyệt vời để khám phá phong cách sống khác biệt với rất nhiều cái “nhất” của Brazil. Sao Paulo là thành phố lớn nhất, đông dân nhất, đa dạng nhất của Brazil với hơn 100 sắc tộc cùng sinh sống. Đây cũng là nơi có cộng đồng người Nhật Bản hải ngoại lớn nhất. Thành phố này còn là quê hương của vũ điệu Samba rực lửa. Khi đến với Sao Paulo, du khách không bao giờ có cảm giác buồn chán bởi lẽ thành phố này rất náo nhiệt, năng động. Sao Paulo luôn mời gọi du khách hòa nhịp vào những điệu nhảy trên đường phố, mê mải với những hình ảnh graffiti đầy màu sắc trên khắp các bức tường hay hoà mình vào những trận cầu nảy lửa tại sân vận động Pacaembu nơi từng diễn ra World Cup 1950.

Và nếu phải chỉ ra điểm thu hút đặc biệt của thành phố này, chắc chắn đó là đại lộ Paulista. Đây là đại lộ đẹp nhất của Sao Paolo, nơi tọa lạc của các tòa nhà chọc trời và biệt thự sang trọng. Ở đây du khách có thể tìm thấy nhiều lựa chọn cho mua sắm và ăn uống. Bạn có thể tìm thấy hương vị Địa Trung Hải truyền thống trong các món pizza, risotto với nấm, pancetta tại nhà hàng của người di dân gốc Ý. Hoặc nếm thử món ăn Bồ Đào Nha quen thuộc Feijoada, hoặc là món thịt bò hầm đậu đặc trưng hương vị Nam Mỹ. Ngoài ra, du khách có thể thưởng thức món ngon nổi tiếng ở Sao Paulo như món coxinha và gà xay bọc bột chiên giòn.

Tại Sao Paulo, bạn chỉ có thể tìm thấy nét cổ điển trong các công trình như nhà thờ Patio do Colégio – địa điểm đánh dấu sự ra đời của thành phố Sao Paulo từ năm 1554, nhà hát thành phố – kết hợp giữa những nét đặc trưng của kiến trúc baroque và kiến trúc Phục Hưng.

Nếu yêu thiên nhiên, chắc hẳn du khách bị quyến rũ bởi công viên Ibirapuera lớn nhất của thành phố. Đây là công viên được xây dựng để kỷ niệm sinh nhật thứ 400 của Sao Paulo. Tại đây vào thứ bảy hàng tuần, du khách sẽ được chứng kiến hàng nghìn chiếc xe đạp và các tay chạy bộ trên những con đường trong Sao Paulo.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social