Con đường đạp xe gần 5.000km qua 15 bang ở Mỹ

 Kéo dài qua các miền từ thành thị, ngoại ô cho tới các vùng thôn quê, dự án East Coast Greenway nhắm tới việc mang lại cho dân bản địa và du khách những trải nghiệm mới lạ trên các cung đường ven biển miền đông nước Mỹ từ Maine tới Florida.

 Kéo dài qua các miền từ thành thị, ngoại ô cho tới các vùng thôn quê, dự án East Coast Greenway nhắm tới việc mang lại cho dân bản địa và du khách những trải nghiệm mới lạ trên các cung đường ven biển miền đông nước Mỹ từ Maine tới Florida.

Cho tới thời điểm hiện tại, con đường đã hoàn thiện đến 30%, sẽ kết nối những phần an toàn nhất trên nhiều cung đường  khác nhau như American Discovery Trail, Hudson River Greenwway và Vườn quốc gia C&O Canal. Con đường được thiết kế cho tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi với những điều kiện thể chất khác nhau, phần lớn là những cung đường bằng phẳng.

East Coast Greenway Alliance trụ sở tại Durham, phía bắc Carolina là một tổ chức phi chính phủ khởi động dự án này. Liên minh này đang cung cấp những trợ giúp mang tính chiến lược cho các bang, các hạt và các vùng đô thị khác nhau để hoàn thiện các cung đường ở khu vực của họ.

Dennis Markatos-Soriano, giám đốc điều hành của East Coast Greenway Alliance  cho hay: “Hiện nay đã có khoảng 1.500km đường an toàn được đưa vào hoạt động, và chúng tôi cố gắng kết nối chúng với những cung đường an toàn nhất mà chúng tôi có thể tìm thấy. Có nhiều đoạn đường phẳng rất tuyệt ở mỗi bang song có những cung đường khó khăn hơn một chút và không dành cho tất cả mọi người. Do đó chúng tôi khuyến cáo là trước khi các bạn bắt đầu hành trình đi bộ hoặc đạp xe của mình tại East Coast Greenway, hãy nghiên cứu xem đường nào phù hợp với tình trạng và kinh nghiệm của bạn.”

Cũng theo Dennis, đã có rất nhiều người trải nghiệm cả quãng đường 1.500km này, từ những cặp đôi đi hưởng tuần trăng mật cho đến các cặp vợ chồng trung niên. Mục tiêu của East Coast Greenway Alliance  là từ giờ cho đến 2030 sẽ hoàn thành nốt phần còn lại của dự án, tức là con đường đạp xe, đi bộ thân thiện với môi trường tránh xa các trục giao thông chính này sẽ đi qua 15 bang và 450 khu đô thị khác nhau và sẵn sàng để đón 100 triệu lượt khách mỗi năm.

Cung đường tại địa phương nào thì sẽ đặt tên theo địa phương đó. Dọc đường sẽ có các bảng biển chỉ dẫn thông tin và sau này sẽ đặt thêm các ki ốt của từng bang giới thiệu về du lịch mỗi địa phương.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social