Choáng ngợp trước vẻ lộng lẫy của nhà thờ được dát 7 tấn vàng

Nhà thờ cổ La Compañía de Jesús là nhà thờ nổi tiếng nhất thành phố Quito, Ecuador. Được xây dựng từ thế kỷ 16, nhà thờ nổi bật bởi lối kiến trúc bằng gỗ, có trần dát vàng lộng lẫy. Trong quá trình hoàn thiện, người ta sử dụng tới 7 tấn vàng để phủ kín bề mặt trần nhà và nội thất bên trong.

Nhà thờ cổ La Compañía de Jesús là nhà thờ nổi tiếng nhất thành phố Quito, Ecuador. Được xây dựng từ thế kỷ 16, nhà thờ nổi bật bởi lối kiến trúc bằng gỗ, có trần dát vàng lộng lẫy. Trong quá trình hoàn thiện, người ta sử dụng tới 7 tấn vàng để phủ kín bề mặt trần nhà và nội thất bên trong.

Quito, thành phố có tên chính thức là San Francisco de Quito, là thủ đô của Ecuador, quốc gia nằm ở phía tây bắc khu vực Nam Mỹ. Quito đồng thời cũng là thủ phủ của tỉnh Pichincha và là thành phố đông dân thứ hai tại Ecuador. Quito còn là trung tâm mang tính lịch sử lớn nhất khu vực châu Mỹ. Nơi này từng trải qua thời kỳ Phục hưng và tái thiết toàn diện trong suốt nhiều thập kỷ, được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới đầu tiên vào năm 1978. Có thể nói, Quito là thành phố của ánh sáng và văn hóa khu vực Nam Mỹ. Đô thị này đang phát triển vượt bậc về mọi mặt. Bên cạnh đó, những nét hoài cổ nhưng một chút điểm xuyết càng làm nổi bật hình ảnh của thành phố hiện đại.

Quito sở hữu hàng loạt các công trình kiến trúc mang đậm nét văn hóa bản địa, nhiều bảo tàng, nhà thờ, cung điện thời thuộc địa. Đặc biệt, nhắc tới Quito, người ta không thể bỏ qua nhà thờ trung tâm có từ thế kỷ 16 với lối kiến trúc bằng gỗ mạ vàng lộng lẫy.

La Compañía de Jesús là nhà thờ nổi tiếng nhất thành phố Quito. Nơi này được trang trí công phu, tỷ mỷ bằng hàng ngàn miếng lá vàng, trần thạch cao mạ vàng và chạm khắc gỗ. Ước tính, người ta sử dụng tới 7 tấn vàng để trang hoàng bên trong trần nhà và các bức tường. Thời gian xây dựng La Compañía de Jesús mất tới 70 năm và 160 năm nữa để trang trí. Có thể nói, đây là một trong những công trình quan trọng mang đậm nét kiến trúc Baroque Tây Ban Nha ở khu vực Nam Mỹ.

La Compañía de Jesús được coi là nhà thờ đẹp nhất châu Mỹ với vô số các tác phẩm nghệ thuật khổng lồ. Mọi chi tiết nhỏ bên trong, từ việc trang trí trần nhà tới các bức tường đều được thực hiện chỉn chu, cẩn trọng.

Chiêm ngưỡng kiệt tác nghệ thuật bên trong nhà thờ:

Các chi tiết bên trong nhà thờ được thực hiện rất cẩn trọng và chỉn chu.

Người ta sử dụng tới 7 tấn vàng để mạ bên trong.

Thời gian xây dựng nhà thờ tới 70 năm.

Sau đó nơi này lại trải qua hơn 100 năm để sửa chữa và trang hoàng.

Đây là nhà thờ đẹp nhất khu vực châu Mỹ.

Khu vực hành lễ trang trọng.

Nhà thờ với phần mái vòm độc đáo, lộng lẫy.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social