Kiến trúc Havana hút hồn du khách

Thành phố Havana, thủ đô của đất nước Cuba mang trên mình một báu vật xinh đẹp nhưng lại rất dễ bị bỏ qua, đó chính là những công trình kiến trúc trường phái Art Deco vô cùng bắt mắt.

Thành phố Havana, thủ đô của đất nước Cuba mang trên mình một báu vật xinh đẹp nhưng lại rất dễ bị bỏ qua, đó chính là những công trình kiến trúc trường phái Art Deco vô cùng bắt mắt.

Art Deco là một trường phái nghệ thuật và trang trí mang tính triết trung được bắt đầu tại thành phố Paris vào thập niên 1920 và phát triển ra toàn thế giới trong thập niên 1930. Phong cách này ảnh hướng đến mọi lĩnh vực của thiết kế, bao gồm kiến trúc và thiết kế nội thất, thiết kế công nghiệp, thời trang và trang sức, và cả lĩnh nghệ thuật thị giác như hội họa, nghệ thuật tạo hình và điện ảnh. Art Deco chính là hình ảnh thu nhỏ tất cả sự quyến rũ, sang trọng, tự do và chủ nghĩa khoái lạc của hậu Thế chiến I – thời đại nhạc Jazz.

Kiến trúc của Havana là tích hợp cả thiết kế nội thất, thời trang và nghệ thuật thị giác. Nếu bạn yêu thích các tòa dinh thự tuyệt vời trong bộ phim đình đám “Gatsby vĩ đại”, thì các tour du lịch kiến trúc ở Havana sẽ thỏa mãn thị giác của bạn, nơi những kiến trúc tiêu biểu cho trường phái Art Deco pha trộn với sắc màu nhiệt đới vẫn còn được lưu giữ.

Nằm bên rìa của Havana cũ, tại địa chỉ 261 Monserrate, tòa nhà 12 tầng Edificio Bacardi trông như một chiếc bánh có một tháp chuông trên nóc mà từ đó bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh Havana. Tòa nhà này được thiết kế bởi kiến trúc sư Esteban Rodriguez Castell, Rafael Fernandez Ruenes và kỹ sư Jose Menendez, nó đã từng là tòa nhà cao nhất Cuba khi mới xây dựng vào năm 1930.

Ảnh hưởng bởi chủ nghĩa Catalan hiện đại, ngoại thất của tòa nhà được trang hoàng với ngói cắt nhiều màu trông giống như một kiến trúc Ziggurat kiểu tầng bậc cổ xưa.

Phần mái ốp gạch màu mè và trên cùng là con dơi biểu tượng của công ty sở hữu. Bạn có thể mất một chút phí để đi thang máy từ sảnh lên tầng trên cùng nơi có tầm nhìn tuyệt đẹp. Trước đây tầng trệt từng là nơi tụ họp của tầng lớp sang trọng trong xã hội Havana.

Tòa nhà Edificio Lopez Serrano được hoàn thành vào năm 1932. Mặt tiền trang trí công phu, riềm gạch hoa, tòa nhà vùng Vedado được xây dựng cho ông trùm truyền thông Jose Lopez Serrano.

Tòa nhà đã xuống cấp ở nhiều chỗ, nhưng cư dân của tòa nhà đã quyên góp để sửa chữa một phần. Tuy xuống cấp nhưng tại sảnh của tòa nhà vẫn là những kiệt tác kiến trúc. Đó là những khối đèn màu và các bức tường đá cẩm thạch bao quanh một biểu tượng cứu trợ ở trung tâm mang tên El Tiempo (thời gian), do nghệ sĩ đồ họa nổi tiếng Enrique Garcia Cabrera thiêt kế.

Nhà hát Teatro America này được xây dựng năm 1942. Những đường cong mềm mại trong thiết kế nội thất hoàn toàn đối lập với những nét thẳng tắp của ngoại cảnh tòa nhà. Nhà hát tọa lạc ở 253 Calle Galiano, giữa đường Neptuno và Concordia, hiện đang đóng cửa để sửa chữa.

Cánh cửa đôi làm bằng sắt uốn nghệ thuật và sàn nhà được trang trí họa tiết đẹp mắt.

Được xây dựng năm 1915, thiết kế lại năm 1938, nhà hát Teatro Fausto thiết kế lại bởi kiến trúc sư Saturnino Mario Parajon là một tòa nhà có mặt ngoài nổi bật bởi kiến trúc đan cài chằng chịt. Nhà hát nằm ở 201 Prado, Havana.

Gustavo Lopez, giám đốc Habana Deco – một nhóm bảo vệ di sản kiến trúc trường phái Art Deco cho biết, trong những năm qua, người ta đã bỏ quên kiến trúc Art Deco, thay vào đó quá chú trọng kiến trúc thuộc địa. Nhưng tình thế đã thay đổi.

Trong hình là Almacenes Ultra với mặt ngoài được trang trí bằng những họa tiết Art Deco, tầng dưới là cửa hàng, tầng trên là căn hộ. Trung tâm của thành phố Havana tràn ngập các kiến trúc Art Deco từ nhà ở, căn hộ, cửa hiệu, rạp chiếu phim, nhà hát, tòa nhà văn phòng. Tòa nhà này nằm ở 109 Avenida Reina, giữa đường Calles Rayo và Angeles.

Đầu thế kỷ 20 ở Cuba, các nhà thờ mang màu sắc kiến trúc chủ yếu của Go-tic, Ro-man, Ba-roc, hay tân thuộc địa. Song từ trước những năm 1930, phong cách Art Deco hiện đại đã bắt đầu hình thành trong kiến trúc tôn giáo. Nhà thờ Miguel De Soto Methodist xây dựng năm 1950 bởi kiến trúc sư Ricardo E. Franklin Acosta tọa lạc trên đường Vedado sừng sững như một chiếc bánh cưới khổng lồ. Nhà thờ tọa lạc tại 502 Calle K, Havana.

La Moderna Poesia là hiệu sách hàng đầu của Havana, với vô số các đầu sách đủ thể loại từ tiểu thuyết, phi tiểu thuyết, thơ, sách nghệ thuật và nhiều chủng loại khác. Cửa hàng sách này nằm ở góc đường Obispo và Bernaza.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social