Đà Lạt đi qua những mùa hoa

Đúng với danh xưng “thành phố ngàn hoa”, Đà Lạt quanh năm đều đẹp lãng mạn với những mùa hoa cứ thế nối tiếp nhau bung nở rực rỡ, tô điểm thêm cho nét đẹp của thành phố mộng mơ. Cùng Lonely Việt Nam đi qua 16 mùa hoa tuyệt đẹp của Đà Lạt để thấy yêu thêm thành phố bình yên này.

Đúng với danh xưng “thành phố ngàn hoa”, Đà Lạt quanh năm đều đẹp lãng mạn với những mùa hoa cứ thế nối tiếp nhau bung nở rực rỡ, tô điểm thêm cho nét đẹp của thành phố mộng mơ. Cùng Lonely Việt Nam đi qua 16 mùa hoa tuyệt đẹp của Đà Lạt để thấy yêu thêm thành phố bình yên này.

Mai anh đào: Tháng 1-2 dương lịch là thời điểm hoa mai anh đào của Đà Lạt nở rộ. Mai anh đào được xem là loài hoa biểu tượng của thành phố, nó có nguồn gốc từ các khu vực ôn đới như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản… Cách đây hơn 80 năm trước, một nhà nông nghiệp học tên là Nguyễn Thái Hiến đã mua những cây mai anh đào đầu tiên về trồng quanh hồ Xuân Hương và một số khu phố khác. Thật bất ngờ là loài mai anh đào lại rất phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng của Đà Lạt, nhờ vậy mà từ đó trở đi, vào mỗi dịp Tết âm lịch, người dân và du khách có dịp tới thăm Đà Lạt sẽ có dịp được ngắm những tán mai anh đào đầy rạng rỡ dưới nắng mai.
Hoa phượng tím: Hoa phượng tím Đà Lạt thường nở vào tháng 2 đến tháng 3 dương lịch, bạn có thể ngắm và chụp ảnh với loài hoa này ở một số cung đường xinh đẹp như Nguyễn Thị Minh Khai, Dốc Đá đường Phù Đổng Thiên Vương, đường Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng…
Hoa phượng trắng: Phượng trắng Đà Lạt là cây phượng duy nhất ở phố núi cho hoa trắng. Chủ nhân cây phượng trắng là tiến sĩ Hà Ngọc Mai cho biết bà mua cây phượng trên từ Úc về trồng năm 2000. 3 năm sau cây bắt đầu ra hoa nhưng chỉ lác đác được vài chùm. Những năm gần đây cây mới ra hoa rộ, kéo dài từ tháng 2 đến hết tháng 4 hằng năm. Cũng theo tiến sĩ Mai trong tương lai việc nhân giống loài hoa “lạ” này sẽ được thực hiện theo nguyện vọng của nhiều người và của chính chủ nhân.
Hoa Oải Hương: Hoa Oải Hương vừa được trồng thử nghiệm thành công tại Đà Lạt vào năm 2016. Theo đó, vườn hoa Oải Hương tại làng hoa Vạn Thành đã gây một cơn sốt với các bạn trẻ, hàng ngàn du khách kéo đến tham quan vườn và chỉ sau 2 ngày chủ vườn đã phải đóng cửa để bảo vệ vườn hoa khỏi bị dẫm đạp. Hiện tại một cánh đồng hoa oải hương tiếp tục được trồng thành công ở bên hồ Tuyền Lâm thơ mộng. Để đến đây bạn có thể chạy thẳng đường vào khu du lịch Đường Hầm Đất Sét sau đó rẻ trái theo bảng chỉ dẫn là đến.
Mùa cỏ lau: Cỏ lau và một loài cây hoang dại mọc ở khu vực ngoại ô thành phố Đà Lạt. Vào độ tháng 5 đến tháng 7, quanh khu vực đường vào hồ Tuyền Lâm cỏ lau mọc khắp mọi nơi, nhưng cỏ lau tập trung nhiều và đẹp nhất vẫn là cung đường 723 nối Đà Lạt và Nha Trang.
Hoa mua: Cuối xuân, đầu hè, cũng là lúc rừng hoa mua đơm bông tím biếc, nhuộm tím cả một quả đồi rộng lớn. Đồi hoa mua này đã xuất hiện tại Đà Lạt vài năm nay, có diện tích hàng nghìn mét vuông nhưng ít ai biết đến. Ngạc nhiên hơn, nó lại tọa lạc ngay trên đồi vườn tượng, phía Bắc hồ Xuân Hương, thuộc khuôn viên Vườn hoa Đà Lạt. Do nằm trên đỉnh đồi, hoàn toàn tách biệt, lối đi lại không được thuận tiện nên khi tới thăm điểm du lịch này, có rất ít du khách biết đến tại đây đang có rừng hoa mua đẹp như tranh vẽ.
Mùa lá phong: Cứ đến giữa tháng 10 đầu tháng 11 thì những cây phong tại Đà Lạt bắt đầu chuyển sắc vàng đẹp say đắm. Khu rừng lá phong này nằm ẩn sâu trong khu rừng bạt ngàn của hồ Tuyền Lâm. Tới đây, du khách có thể vừa chèo thuyền lững lờ trên mặt hồ, vừa ngắm cảnh, chụp ảnh và khám phá thiên nhiên kỳ thú.
Mùa hoa tam giác mạch: Cứ vào dịp tháng 10, vườn hoa tam giác mạch trước chùa Vạn Đức (ĐT725, Tà Nung, thành phố Đà Lạt) lại bung nở đẹp đẽ. Loài hoa này vốn nổi tiếng gắp với mảnh đất Hà Giang, song thầy Vạn Trí – trụ trì chùa Vạn Đức đã mang những hạt tam giác mạch từ Hà Giáng tới Đà Lạt và vun trồng để được vườn tam giác mạch xinh đẹp trước cổng chùa.
Hoa cẩm tú cầu: Một thung lũng hoa cẩm tú cầu đã hình thành sau hơn 3 tháng chăm sóc hứa hẹn những điều bất ngờ và thú vị dành riêng cho du khách ghé Đà Lạt. Cẩm tú cầu thường nở vào mùa hè, nó được trồng ở nhiều khu vực tại Đà Lạt như: huyện Lạc Dương, Trại Mát, Thung lũng Tình Yêu, Làng Đất Sét…
Hoa cải trắng: Hoa Cải trắng những năm gần đây được người dân Đà Lạt trồng rất nhiều ở khu Tu Tra – Đơn Dương để lấy hạt và tinh Dầu. Mùa hoa cải trắng thường bắt đầu từ tháng 10 và kết thúc vào khoảng tháng 12.
Hoa dã quỳ: Loài hoa này ở Đà Lạt nổi tiếng đến mức nó được các kiến trúc sư đưa vào làm biểu tượng tại quảng trường Lâm Viên – Đà Lạt. Loài hoa hoang dại này bắt đầu khoe sắc khắp các con đường từ nội đô thành phố đến những cung đường đầy ắp sắc vàng ở vùng ngoại ô. Mùa hoa dã quỳ Đà Lạt thường bắt đầu từ tháng 11 và kết thúc vào khoảng tháng 1 dương lịch, một số khu vực nổi tiếng để ngắm hoa như: Sân bay Cam Ly, Tu Tra – Đơn Dương, thị trấn D’ran – Đơn Dương…
Hoa hướng dương: Tháng 11 -12 là thời điểm du lịch Đà Lạt đẹp nhất năm, đây cũng là mùa có rừng lá phong đỏ, cánh đồng hoa cải, cánh đồng hoa Dã Quỳ và cả hoa hướng dương xinh đẹp. Cánh đồng hướng dương tọa lạc tại khuôn viên của nhà máy sữa Dalat Milk, cứ mỗi năm vào mùa là lại nở hoa rực vàng khắp một khu vực rộng lớn, cuốn hút nhiều du khách ghé thăm.
Cỏ hồng: Cỏ hồng là một loài cỏ hoang dại mọc trên những sườn đồi tại ven ngoại ô Đà Lạt. Vào tháng 12, những đồi thông ven khu vực suối Vàng, hồ Tuyền Lâm, làng hoa Thái Phiên… rực rỡ một màu hồng nhẹ nhàng và xinh đẹp.
Hoa ban: Mùa hoa ban trắng ở Đà Lạt bắt đầu nở rộ vào tháng 12 đến tháng 1 dương lịch. Loài hoa này được được trồng tại Đà Lạt mới khoảng hơn 10 năm nay. Vào mùa đông, hoa nở trắng các con đường trung tâm thành phố như đường Trần Phú, Quang Trung, Phan Châu Trinh…
Hoa bồ công anh: Đây là loài hoa mọc hoang dại rất nhiều ở Đà Lạt vào khoảng tháng 2 đến tháng 4 năm sau. Du khách muốn ngắm hoa có thể tới các khu vực có bồ công anh đẹp và nhiều nhất ở khu vực ven rừng và các điểm du lịch tại Đà Lạt như: đồi Robin, ga Đà Lạt, Thiềnviện Trúc Lâm, Thung Lũng Tình Yêu, trước Dinh 2, bờ hồ Xuân Hương…
Hoa mimosa: Hoa mimosa cũng là một trong những loài hoa nổi tiếng nhất của Đà Lạt. Loài hoa này mọc hoang dã ở khu vực rừng cây hoặc đường, nổi bật bởi sắc vàng quyến rũ. Mimosa thường nở vào thời điểm khi mùa mưa vừa dứt vào giữa tháng 11, và có thời gian nở khá lâu, thường là hết mùa đông và chỉ tàn khi xuân đến. Các khu vực có hoa mimosa mọc nhiều nhất phải kể tới: đường đèo mimosa ( đèo mới ), khu du lịch Thung Lũng Vàng…

Bên cạnh những loài hoa đặc trưng trên, Đà Lạt còn có hàng trăm loài hoa xinh đẹp khác khoe sắc quanh năm mà bạn có thể tham quan tìm hiểu như hoa forget me not, thiên điểu, địa lan… Du khách có thể đến vườn hoa thành phố hoặc các làng hoa nổi tiếng như Vạn Thành, Thái Phiên, Hà Đông… để chiêm ngưỡng và chụp ảnh thỏa thích.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social