Đền Sambor Prei Kuk hút du khách sau khi trở thành di sản thế giới

Đông đảo du khách đã đổ xô tới tham quan khu vực đền Sambor Prei Kuk ở Campuchia sau khi nơi này được UNESCO thêm vào danh sách di sản thế giới.

Đông đảo du khách đã đổ xô tới tham quan khu vực đền Sambor Prei Kuk ở Campuchia sau khi nơi này được UNESCO thêm vào danh sách di sản thế giới.

Cách thủ đô Phnom Penh 206km về phía bắc, khu vực đền Sambor Prei Kuk là nơi tập hợp của rất nhiều ngôi đền. 10 ngôi đền trong số đó có hình bát giác. Vào ngày 8/7, UNESCO đã đưa tên Sambor Prei Kuk, hay còn gọi là “ngôi đền trong rừng rậm”, vào danh sách di sản mới.

UNESCO cho biết Sambor Prei Kuk được xác định là Ishanapura – thủ đô của đế chế Chenla cổ. Đây là một nền văn minh Khmer phát triển mạnh vào cuối thế kỷ 6 và thế kỷ 7, trước khi đế chế Khmer ra đời. Cùng với Công viên Khảo cổ Angkor và đền Preah Vihear tọa lạc tại biên giới Thái Lan – Campuchia, khu vực này được công nhận là Di sản văn hóa thế giới mới.

Sambor Prei Kuk – hay còn gọi là “ngôi đền trong rừng rậm” ở Campuchia – mới được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Đã có rất nhiều du khách tới thăm Sambor Prei Kuk, đặc biệt là khách người nước ngoài. Thậm chí đã có một cặp vợ chồng còn chụp ảnh cưới ở đây.

Ngành du lịch địa phương hi vọng việc khu vực đền Sambor Prei Kuk được công nhận là di sản thế giới mới sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế của người dân nơi đây.

Campuchia đang là quốc gia phát triển du lịch mạnh mẽ trong khu vực. Năm 2016, Campuchia thu hút 5 triệu du khách đến đất nước mình. Ước tính vào năm 2017, con số này sẽ tăng lên khoảng 5,5 triệu du khách.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social