Điểm ăn chơi nổi tiếng ở bốn làng đại học Seoul

Quá quen thuộc với khách khi đến du lịch Seoul, Hongdae là nơi tập trung tất tần tật thú vui dành cho thanh niên với nhiều khu giải trí, mua sắm sầm uất.

Mua sắm ở Edae, ăn nhậu ở Kondae, đi bar ở Hongdae mới đúng là sinh viên Seoul.

Điểm ăn chơi nổi tiếng ở bốn làng đại học nên ghé khi du lịch Seoul

Hongdae (Đại học Hongik)

Quá quen thuộc với khách khi đến du lịch Seoul, Hongdae là nơi tập trung tất tần tật thú vui dành cho thanh niên với nhiều khu giải trí, mua sắm sầm uất. Quán ăn hai bên đường luôn tấp nập du khách lẫn người địa phương. Các nhà hàng buffet thịt nướng bình dân có giá khoảng 11.000 won/người (khoảng 220.000 đồng) là địa điểm yêu thích của sinh viên. Muốn ăn, thực khách phải xếp hàng ít nhất 30 phút. Chiều tối, sinh viên ngành nghệ thuật từ khắp các trường đại học ở Seoul tụ về biểu diễn như những nghệ sĩ đường phố. Nhiều idol thành danh trong làng giải trí xứ kim chi đã được phát hiện khi đang trổ tài ở đây.

Khu mua sắm thời trang và phụ kiện điện tử giá rẻ thu hút nhiều khách du lịch. So với Myeongdong, giá cả ở Hongdae mềm hơn nhiều. Ban đêm, khi các con phố lên đèn cũng là lúc một Hongdae “hư hỏng” hiện ra. Sinh viên xếp hàng dài vô những quán bar, club cho tới rạng sáng bất kể hôm nay là thứ mấy. Tàu điện ở trạm này cũng kết thúc trễ hơn so với những trạm khác.

Địa chỉ: Tuyến tàu điện ngầm màu xanh lá hoặc Arex, trạm Hongik, cửa ra số 9

Edae (Đại học nữ Ewha)

Ngoài kiến trúc xanh hiện đại nổi tiếng, Edae còn được mệnh danh là thiên đường mua sắm dành cho phái nữ khi đến du lịch Seoul. Nếu muốn cập nhật xu hướng thời trang mới nhất, du khách chỉ cần đến làng đại học Edae. Hàng trăm cửa tiệm quần áo khắp mọi con hẻm bán đủ loại từ rẻ tiền cho đến hàng hiệu. Chất lượng như nhau nhưng đồ bán ở Edae luôn rẻ hơn các nơi khác. Nhiều hãng mỹ phẩm phổ biến của Hàn Quốc cũng chiết khấu cao hơn khi mua ở Edae. Tuy nhiên, khi lựa chọn quần áo, giày dép hoặc túi xách, bạn phải xem thật kỹ lưỡng tránh lẫn lộn hàng Trung Quốc kém chất lượng.

Địa chỉ: Tuyến tàu điện màu xanh lá từ trạm Hongik, đi hai trạm là đến trạm Ewha, cửa ra số 2.

Kondae (Đại học Konkuk)

Không quá náo nhiệt như Hongdae, cũng không nhiều khu thời trang như Ewha, Kondae ồn ào vừa phải, tập trung nhiều quán ăn ngon. Kondae là điểm hẹn “chém gió” ưa thích của nam giới vì Đại học Konkuk nổi tiếng với các ngành về công nghệ thông tin – ngành dành cho phái nam. Cũng chính vì lý do đó mà quán nhậu và karaoke sinh viên mọc lên như nấm, hoạt động từ 6 giờ tối về khuya. Món lòng nướng trứ danh vừa ngon vừa rẻ là điểm đặc biệt của Kondae. Càng về đêm, khu phố càng rực rỡ ánh đèn neon.

 Địa chỉ: Tàu điện ngầm tuyến số 2 hoặc 7, trạm Konkuk, cửa ra số 1 hoặc 2.

Wangsimni (Đại học Hanyang)

Ít khách du lịch biết đến khu đại học gần Đại học Hanyang, nhưng Wangsimni (cách trường một trạm tàu điện) lại là địa chỉ quen thuộc của dân bản xứ bởi sự hấp dẫn từ các trung tâm thương mại sầm uất, tiện lợi. So về độ ăn chơi thì Wangsimni “hiền” hơn những làng đại học khác vì người ta đến đây mua sắm là chính. Ban đêm, nhiều chợ trời bán đồ giá rẻ đến không ngờ dành cho sinh viên phía trước khu phức hợp Enter 6, nơi từng là phim trường của bộ phim “Hậu duệ mặt trời” đình đám. Ngoài ra, món ăn trong các nhà hàng Việt Nam ở Wangsimni như phở, gỏi cuốn, cơm tấm… được khá nhiều người yêu thích.

Địa chỉ: Các tuyến tàu điện ngầm số 2, 5, Bundang, Jungang dừng ở trạm Wangsimni. Từ đây đi theo các biển chỉ dẫn bên dưới trạm tàu điện để đến các trung tâm mua sắm hoặc khu ăn uống.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social