Ghé thăm 6 thành phố hoàn toàn vắng bóng ô tô trên thế giới

Dưới đây là 6 thành phố hoàn toàn vắng bóng ô tô bạn nên ghé thăm nếu muốn có một cuộc sống chậm rãi và hít thở bầu không khí trong lành.

Mặc dù ô tô được coi là một trong những phát minh quan trọng của lịch sử loài người, nhưng chúng cũng khá ồn ào vả xả ra nhiều khí thải. Bởi vậy nhiều khu vực sớm đã ban hành lệnh cấm phương tiện này lưu thông. Dưới đây là 6 thành phố hoàn toàn vắng bóng ô tô bạn nên ghé thăm nếu muốn có một cuộc sống chậm rãi và hít thở bầu không khí trong lành.

1. Đảo Mackina, Michigan, Mỹ

Hòn đảo Mackinac nằm ngoài khơi của lục địa Michigan có chiều dài chỉ hơn 6km, với vỏn vẹn 500 cư dân. Cuộc sống của người dân Mackinac vốn chậm rãi, bình ổn, bởi vậy khi những chiếc ô tô đầu tiên xuất hiện, tiếng động cơ, tiếng còi xe, kèm theo khói bụi xả ra từ động cơ làm ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân nơi đây. Bởi vậy, năm 1898, hội đồng làng Mackinac đã quyết định ban hành lệnh cấm ô tô. Điều luật này nghe có vẻ khá kỳ quặc và ‘cổ hủ’, nhưng ở Mackinac, quy định này vẫn duy trì liên tục cho đến ngày nay. Hiện tại, thành phố này vẫn giữ nguyên lập trường của mình, những chiếc ô tô không được ‘chào đón’ ở đây.

Giao thông ở Mackinac chủ yếu là đi bộ, đi xe ngựa kéo, và xe đạp, chỉ một số xe chuyên dụng được dùng trong các tình huống khẩn cấp như cứu thương, cứu hộ… được phép lưu thông. Có thể nói hòn đảo này chính là hiện thân của nước Mỹ trong quá khứ khi lượng xe cộ lưu thông và khí thải chưa trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày.

2. Đảo Sark, Anh

Sark là một đảo nhỏ thuộc Địa hạt Guernsey ở phía tây nam Eo biển Manche. Hòn đảo cách bờ biển Normandy khoảng 40km. Diện tích của đảo chỉ vỏn vẹn 2km², song khoảng 600 người đang sống ở đây.

Tại hòn đảo này, chính quyền cấm ô tô hoạt động trên đảo nên người dân chỉ sử dụng các phương tiện giao thông thô sơ. Xe ngựa, máy kéo, xe đạp thường, xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe đạp điện là những phương tiện giao thông mà luật pháp trên đảo cho phép người dân sử dụng. Ngay cả xe cứu thương hay xe cứu hỏa cũng không được phép có động cơ. Ngựa sẽ kéo chúng khi tai nạn hay hỏa hoạn xảy ra. Phương tiện vận chuyển hành khách và hàng hóa đến với hòn đảo này là tàu phà, bởi lẽ ở Sark không có sân bay, cũng như không có cầu nối liền Sark với các hòn đảo hay khu vực khác.

3. La Cumbrecita, Argentina

Được bao phủ giữa rừng cây vân sam và thông thuộc vùng núi Córdoba, thành phố La Cumbrecita sẽ khiến du khách cảm giác như lạc vào không gian hoài cổ, thơ mộng của thế kỷ 15. Được giới thiệu là một nơi “dành cho người đi bộ”, La Cumbrecita chỉ tập trung vào du lịch sinh thái với các khu phố lát đá giữa những ngôi nhà theo kiểu thiết kế đặc trưng của vùng núi Alps.

Để vào đây, bạn phải gửi xe tại một bãi đậu xe bên ngoài cổng chính bởi không một loại xe cơ giới nào được phép vào nơi này. Khách sạn mang phong cách thiết kế Alpine và những nhà nghỉ, cabin luôn sẵn sàng chào đón bạn. Và nếu bạn chuẩn bị trước dụng cụ, bạn có thể cắm trại ở bất cứ đâu trong thành phố này.

4. Giethoorn, Hà Lan

Giethoorn là một thị trấn thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Wieden, tỉnh Overijssel, cách thủ đô Amsterdam 120km. Được mệnh danh “Venice của Hà Lan”, Giethoorn tìm kiếm sự yên tĩnh nên tất nhiên bạn phải đi lại bằng thuyền. Tại thị trấn bình dị này không có chỗ cho những con đường, thay vào những cây cầu gỗ tuyệt đẹp bắc ngang hệ thống kênh rạch. Trừ xe đạp, tất cả xe hơi đến đây đều phải để lại bên ngoài.

Với đường kênh đào trải dài 7,5km khắp làng và khoảng 50 cầu gỗ bắc qua các kênh nhỏ bao quanh, Giethoorn hoàn toàn “miễn nhiễm” với các phương tiện giao thông thông thường. Vậy nên, cách duy nhất để khám phá ngôi làng nhỏ này chính là lênh đênh trên những con thuyền nhỏ mộc mạc hoặc đi bộ qua những cây cầu gỗ xinh xắn.

5. Đảo Lamu, Kenya

Đảo Lamu là một phần của quần đảo Lamu ở Kenya. Old Town Lamu, thị trấn chính trên đảo, là một trong những khu định cư Swahili lâu đời nhất và được bảo tồn hầu như nguyên vẹn và hoàn hảo nhất ở Đông Phi. Trước kia, nơi này từng là một trung tâm buôn bán nô lệ, ngày nay Lamu đã trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng và được UNESCO ghi nhận là di sản thế giới.

Vì không có xe cơ giới, nên phương tiện giao thông phổ biến nhất ở đây là lừa với gần 3.000 con làm việc phục vụ cho 25.000 dân đảo.

6. Medina, Fes-al-Bali, Morocco

Medina là khu vực cổ nhất của Fes-el-Bali, thành phố lớn thứ 3 ở Morocco này có hơn 156.000 cư dân và được đánh giá là một trong những thành phố không có ô tô lớn nhất trên thế giới.

Không chiếc xe nào được vào khu Medina của Fes el-Bali – di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận từ 1981, do đó bạn sẽ phải đi bộ trên những con phố chật hẹp, đông đúc, có những đoạn đường chỉ rộng hơn nửa mét. Ở Medina, không chỉ ô tô không được phép lưu thông, mà ngay cả xe đạp cũng bị hạn chế.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social