Khám phá 9 điểm đến hấp dẫn nhất Thái Lan

Thái Lan luôn là một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất châu Á, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm. Mùa hè này, du lịch Thái Lan càng nóng hơn bao giờ hết với 9 điểm đến tuyệt vời dưới đây.

Thái Lan luôn là một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất châu Á, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm. Mùa hè này, du lịch Thái Lan càng nóng hơn bao giờ hết với 9 điểm đến tuyệt vời dưới đây.

Công viên lịch sử Sukhothai

Công viên bao gồm các tàn tích Sukhothai – thủ phủ của vương quốc Sukhothai vào thế kỷ thứ 13 và 14, ngày nay là Bắc Thái Lan. Nó nằm gần thành phố hiện đại của Sukhothai.

Bao bọc quanh công viên lịch sử Sukhothai là một thành cổ hình chữ nhật với chiều dài từ Đông sang Tây 2km và chiều rộng từ Bắc xuống Nam l,6km. Bên trong thành là di tích gồm các cung điện hoàng gia và 26 đền, chùa lớn nhỏ. Quần thể kiến trúc Phật giáo quan trọng nhất ở đây là Wat Mahathat. Nó gồm một cụm 200 bảo tháp được sắp hàng theo trục Đông – Tây. Tâm của Wat Mahathat là một bảo tháp cao, trên cùng có phần búp sen, chi tiết của kiến trúc Phật giáo Thái Lan.

Vịnh Phang Nga

Vịnh Phang Nga nằm ở tỉnh Phang Nga, miền nam Thái Lan. Nơi đây thu hút du khách bởi nơi từng là bối cảnh của bộ phim “Điệp viên 007: The Man with the Golden Gun” vào 1974. Sau khi bộ phim đạt được thành công đã kéo theo danh tiếng của vịnh Phang Nga lan xa khắp nơi, từ đó hàng triệu lượt khách đổ tới thăm quan, chiêm ngưỡng khiến Phang Nga trở thành điểm du lịch hấp dẫn không hề thua kém Pattaya hay Phuket.

Cố đô Ayutthaya

Cố đô Ayutthaya ở Thái Lan là quần thể kiến trúc đền đài cổ nằm cách thủ đô Bangkok Thái Lan khoảng 80km về hướng Bắc. Đây là nơi lưu lại những dấu ấn một thời vàng son của kinh đô cũ đất nước Thái Lan dưới triều đại vua U Thong với những ngôi chùa đền đài hùng vĩ. Cố đô Ayutthaya cũng đã được Unesco công nhận là di sản thế giới.

Du thuyền trên sông Chao Phraya

Chảy dài từ Bắc đến Nam với chiều dài 372km từ các đồng bằng Trung bộ đến Bangkok và vịnh Thái Lan, sông Chao Phraya là hệ thống sông lớn nhất Thái Lan và bồi đắp một vùng phù sa rộng lớn cho người dân xứ Thái. Du thuyền trên dòng sông Chao Phraya thơ mộng, du khách sẽ có dịp thưởng ngoạn nhiều danh lam thắng cảnh nối tiếng Thái Lan, đồng thời hiểu thêm về cuộc sống sinh hoạt và lao động của người dân Thái Lan dọc bờ sông.

Ngôi chùa Phrathat Doi Suthep

Ngôi chùa nằm trên đỉnh núi Doi Suthep (thành phố Chiang Mai), ở độ cao gần 1.676m so với mực nước biển, có tuổi thọ hơn 600 năm. Chùa gây ấn tượng với du khách bởi những pho tượng Phật uy nghi mang dấu ấn thời gian. Tượng to, tượng nhỏ, tượng cao, tượng thấp, đẹp vô cùng. Đường nét tinh xảo, tư thế vững chãi, thần thái của những pho tượng khiến du khách không khỏi trầm trồ.

Hoàng cung Thái Lan và chùa Phật ngọc

Hoàng Cung được xây dựng từ năm 1772, rộng hơn 2km2 thuộc khu trung tâm thủ đô Bangkok. Các công trình trong quần thể kiến trúc này là tinh hoa văn hóa, niềm tự hào và địa chỉ đức tin của mọi người dân Thái Lan. Hoàng Cung là một quần thể kiến trúc hoành tráng, được cấu thành bởi 3 khu vực chính: Hoàng cung, Văn phòng Hoàng gia và các ngôi chùa. Các công trình nơi đây lấp lánh, rực rỡ diệu kì với sự phát sáng của những lá vàng 24 cara dát trên các tháp chùa.

Ngôi chùa nổi bật trong kiến trúc của Hoàng cung là chùa Phật Ngọc (WatPhraKaeo). Wat Phra Keo được đặt theo tên bên Ấn Độ. Việc xây dựng ngôi chùa này bắt đầu khi vua Rama I dời kinh đô đến Bangkok năm 1785. Wat Phra Keo có tầm quan trọng bậc nhất trong các ngôi chùa của Thái Lan. Kiến trúc và nghệ thuật của ngôi chùa này được ngợi khen là đỉnh cao nghệ thuật hội họa, điêu khắc, kiến trúc của Phật giáo Thái Lan.

Thăm các khu chợ nổi

Chợ nổi cũng là một trong những “đặc sản” mà du khách không thể bỏ qua khi tới Thái Lan. Tới đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những khung cảnh ngoạn mục khi mọi hoạt động mua bán giao thương được diễn ra sôi nổi trên những chiếc thuyền lênh đênh trên sông nước. Mỗi chiếc thuyền lại là một quầy hàng bày bán những sản vật khác nhau: trái cây, rau quả, hải sản hay thậm chỉ cả những món ăn nóng hổi, hấp dẫn…

Vườn quốc gia Khao Yai

Tọa lạc tại phía tây của dãy núi Sankamphaeng, phần lớn thuộc tỉnh Nakhon Ratchasima (Khorat), Vườn quốc gia Khao Yai có diện tích khoảng 300km2, bao gồm khu vực rừng núi và đồng cỏ. Độ cao trung bình tại đây dao động từ 400 – 1.000m so với mực nước biển, trong đó cao nhất là ngọn núi Khao Rom (1.351m).

Đây là nhà của 3.000 loài thực vật, 320 loài chim như red Jungle Fowl (một loại chim rừng màu đỏ) và Coral-billed Ground-cuckoo (một loại chim thuộc họ cúc cu), 66 loài động vật có vú bao gồm cả gấu đen, voi, bò tót, vượn, hươu, nai Ấn Độ, khỉ đuôi lợn….

Làng nghề Bo Sang

Nằm ở phía đông, cách thành phố Chiang Mai, Thái Lan khoảng 9km, Bo Sang trước kia là một phần của vương quốc Lanna cổ với rất nhiều ngôi đền đẹp và ruộng lúa phì nhiêu, nhưng nổi bật hơn cả là nghề làm ô thủ công.

Bo Sang trong tiếng Thái có nghĩa là “chiếc ô”. Tính đến nay, nghề làm ô đã qua hơn 5 thế kỷ. Ban đầu, ngôi làng có quy mô nhỏ, quy tụ những gia đình làm ô qua nhiều thế hệ. Dần dần, làng được mở rộng cùng với danh tiếng vang xa của những sản phẩm ô che nắng tinh xảo làm từ tre, lụa tơ tằm và một loại giấy làm từ cây Sa.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social