Kỳ thú bãi biển hồng trên đảo Komodo, Indonesia

Nếu có dịp tới du lịch Indonesia du khách đừng quên ghé tới đảo Komodo để được tận mắt chứng kiến hiện tượng thiên nhiên ký thú – đó là bãi biển hồng (Pantai Merah) tuyệt diệu.

Nếu có dịp tới du lịch Indonesia du khách đừng quên ghé tới đảo Komodo để được tận mắt chứng kiến hiện tượng thiên nhiên ký thú – đó là bãi biển hồng (Pantai Merah) tuyệt diệu.

Chúng ta thường được biết đến những bãi biển xanh cát trắng mịn màng trải dài, thế nhưng ở Indonesia du khách còn có thể biết đến những bãi biển cát hồng ngoạn mục.

Bãi biển hồng thuộc vườn quốc gia Komodo, đảo Komodo, phía đông Nusa Tenggara. Để tới được đây, du khách cần phải di chuyển bằng thuyền từ thành phố cảng Labuan Bajo.

Komodo là một trong số khoảng 17.508 đảo của Indonesia. Đảo có diện tích khoảng 390km² và trên 2.000 người sinh sống. Đảo Komodo có thiên nhiên và hệ động thực vật vô cùng phong phú đa dạng, trong đó phải kể đến những bãi biển hồng độc đáo và tuyệt đẹp. Sở dĩ cát trên bờ biển có màu hồng là bởi được pha trộn với các hạt san hồ tạo nên màu sắc khác biệt.

Du khách tới Indonesia và ghé thăm bãi biển hồng trên đảo Komodo đều ngạc nhiên và vô cùng yêu thích. Bên cạnh làn nước trong xanh như ngọc là bãi biển với đủ sắc hồng đậm nhạt, những dải sắc ấy càng thêm rực rỡ dưới ánh nắng vàng tươi, khiến du khách cứ mải mê ngắm nhìn mãi.

Cùng chiêm ngưỡng thêm các hình ảnh về bãi biển hồng tại đảo Komodo, Indonesia:



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social